Ngày 12/8, tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường- Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Đông Thuỵ Anh, Công ty cổ phần xây dựng Vilai Việt tổ chức Lễ trồng cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Where Forest Returns” – “Ươm những điều bền vững”– hoạt động quyên góp cây xanh thường niên do Vilai Việt khởi động.
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước ven biển tuyệt đẹp của tỉnh Hưng Yên và Khu dự trữ sinh quyển thế giới sông Hồng. Bên cạnh đó, rừng ngập mặn còn đóng vai trò là nơi lưu trữ carbon để chống lại biến đổi khí hậu, với khả năng hấp thụ lượng carbon cao gấp 3-4 lần so với rừng trên cạn.
Trong khuôn khổ hợp tác trồng cây tại khu bảo tồn thiên nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với tỉnh Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) và các nhà tài trợ thực hiện 2 đợt trồng cây tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy với số lượng cây được tài trợ và trồng là 10.000 cây.
![]() |
Hoạt động trồng cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. |
Trong đợt này, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Đông Thuỵ Anh, Công ty cổ phần xây dựng Vilai Việt trao tăng và thực hiện trồng 300 cây Bần chua cho khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Đây là loài cây tối ưu cho rừng ngập mặn Thái Thụy vì khả năng chịu mặn tốt, thích nghi tốt với điều kiện đất bùn, có bộ rễ khỏe giúp chống xói mòn, tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật và đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương.
“Where Forest Return”– “Ươm những điều bền vững” là chương trình do tổng thầu xây dựng Vilai Việt khởi động năm 2025 nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Với mỗi hecta diện tích xây dựng, Vilai Việt sẽ quyên góp tương ứng 300 cây xanh. Trong các năm tiếp theo, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hợp tác cùng Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, quy đổi diện tích xây dựng thành cây trồng, tiến hành đóng góp cho các rừng và khu bảo tồn thiên nhiên trên toàn quốc.
Hoạt động này không chỉ góp phần hiện thực hóa cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26 về ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mang lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, trồng và giữ rừng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị sinh thái của hệ sinh thái đất ngập nước tại Hưng Yên.