Hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp, giao thông và hạ tầng cơ sở tại tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau khi bão tan, các cấp chính quyền và ngành chức năng trong tỉnh đã khẩn trương vào cuộc, huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, nhân lực để khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.
Theo thống kê đến ngày 6/10, toàn tỉnh ghi nhận 627 điểm sạt lở, chiều dài hư hỏng hơn 56 km, khối lượng đất đá tràn mặt đường lên đến 1.280 m³. Nhiều vị trí sụt lún, sạt lở nguy hiểm được ghi nhận tại các xã Lũng Cú, Đồng Văn, Bạch Đích, Yên Minh, Nghĩa Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Hùng Lợi; 33 cây cầu và 13 cống qua đường bị hư hỏng, trong đó cầu Tát Luông (xã Nà Hang) bị đứt gãy đường dẫn.
![]() |
Các lực lượng đang khắc phục sạt lở Quốc lộ 279 đoạn qua xã Quang Bình (Ảnh: Cổng TTĐT) |
Trước tình hình đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng cùng các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức trực 24/24h, kiểm tra, rà soát các điểm ngập lụt, sạt lở để kịp thời phân luồng giao thông. Lực lượng chức năng được bố trí hướng dẫn, đặt rào chắn, biển cảnh báo và khơi thông hệ thống thoát nước. Nhiều địa phương đã huy động máy móc, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.
Ông Nguyễn Ngọc Phẩm, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 232, cho biết: “Đơn vị đã xử lý cơ bản các điểm sạt lở trên Quốc lộ 2, 2C, 3B, 2D và 280. Các tuyến đường hiện cơ bản thông suốt, những điểm sạt lớn đang được đề xuất phương án xử lý lâu dài”.
Theo ông Lưu Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, việc khắc phục còn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng xuống cấp, thiếu công trình thoát nước. Ngành Xây dựng đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá và xây dựng phương án ứng phó với nguy cơ sạt lở tiếp diễn do ảnh hưởng của bão số 11.
Mưa lũ gây ảnh hưởng trên 10.600 ha cây trồng toàn tỉnh, trong đó có hơn 4.700 ha lúa, 3.700 ha ngô và rau màu, 2.000 ha cây lâu năm; 193 lồng cá và gần 600 ha thủy sản bị thiệt hại.
![]() |
Các lực lượng xã Bạch Xa giúp người dân thu hoạch lúa khi bị nước ngập (Ảnh: Cổng TTĐT) |
Tại xã Kim Bình, hơn 1.000 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 300 ha đang thu hoạch bị ngập úng. Chính quyền đã huy động đoàn viên, dân quân hỗ trợ người dân thu hoạch lúa khi nước rút. “Nhờ được giúp đỡ kịp thời, gia đình tôi đã gặt được hơn 4 sào lúa, giảm thiệt hại đáng kể,” chị Nguyễn Thị Thơm, thôn Khuôn Nhự chia sẻ.
Ngành Nông nghiệp tỉnh chỉ đạo khẩn trương tiêu úng, khơi thông dòng chảy, hướng dẫn nông dân khôi phục sản xuất, trồng vụ Đông ngắn ngày như ngô, khoai tây, rau màu để bù đắp sản lượng. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư nông nghiệp hỗ trợ nông dân sớm khôi phục sản xuất.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của người dân, các tuyến giao thông huyết mạch đã cơ bản thông suốt, sản xuất nông nghiệp đang dần phục hồi, tạo tiền đề để Tuyên Quang sớm ổn định và phát triển sau thiên tai.