Túi cỏ bàng và bộ sưu tập bảo tồn giá trị văn hóa của Công ty Miền Tây Xanh
Đây là bộ sưu tập túi xách được làm từ cỏ bàng với đa dạng mẫu mã độc đáo, được chế tác bởi các nghệ nhân thuộc Công ty TNHH Miền Tây Xanh vừa được trình diễn ra mắt vào đêm 01/5/2023 tại Cần Thơ.
Cây cỏ bàng vốn được biết tới như là một loại cỏ năn mà người miền Tây thường gọi nó đơn giản là cây bàng. Cây cỏ bàng có tên khoa học là Lepironia articulate, có nhiều nhất ở các tỉnh như Tiền Giang (Phú Mỹ, Tân Phước), Long An (Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Thủ Thừa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng…), An Giang, Kiên Giang… Cỏ bàng có đặc điểm nổi bật là loài thuộc thân cỏ, mình tròn, rỗng ruột, có rễ chùm, mình đo gần bằng đầu đũa, cao từ 1.3-2m, trông giống y hệt cây lác (cói) hoặc cây cỏ năn, nhưng cỏ bàng mình lớn, cứng, dài hơn và trổ bông quanh năm.
Với mong muốn đây sẽ là món quà đặc trưng để du khách nhớ về miền Tây thân thương, đằm thắm mỗi khi có dịp ghé về nơi đây du ngoạn, anh Bùi Văn Được - Giám đốc Công ty TNHH Miền Tây Xanh (Long An) cho biết, bộ sưu tập túi xách làm từ cỏ bàng lần này được thiết kế đặc biệt, công phu, tỉ mỉ trên từng đường nét do các nghệ nhân của công ty chế tác. Cỏ bàng mang vẻ đẹp thuần khiết của người dân miền sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là vật dụng vô cùng thân thiện với môi trường. Để có được những chiếc túi xách sang trọng và không kém phần tinh tế, các nghệ nhân đã phải trải qua 8 công đoạn để ráp nối thành công các chi tiết trên giỏ mới cho ra thành phẩm hoàn hảo.
Tại buổi ra mắt đã quy tụ hơn 20 mẫu sản phẩm túi xách đan từ cỏ bàng, được trình diễn bởi các nàng hậu thướt tha trong bộ bà ba miền Tây cùng tà áo dài truyền thống của dân tộc. Từ dòng cơ bản đến cao cấp, qua mỗi sản phẩm là một câu chuyện, một ý nghĩa và công dụng riêng mà các nghệ nhân đã dành nhiều thời gian để gửi gắm tình cảm vào đó. Những chiếc túi xách cỏ bàng có ý nghĩa mang đậm nét bảo tồn những giá trị văn hóa, thân thiện với môi trường. Mặt khác, nó không hề kém cạnh với những chiếc túi “mô đen” hàng hiệu dành cho các cô nàng phố thị, thậm chí còn có thể đem đến cho các bạn nước ngoài hiểu thêm về những ngành nghề truyền thống trong nước.
Trước kia, người dân Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch cỏ bàng để tạo nên các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như: đan đệm, làm nón, bao bì, lợp nhà tranh… Ngày nay, cây cỏ bàng vẫn mạnh mẽ như chính cách nó sống và không hề mai một. Nó phát triển song song trong thời kỳ hội nhập. Nghề đương nón, đương đệm, đương giỏ xách bàng vẫn còn tồn tại ở một số vùng quê. Các sản phẩm rất tiềm năng cho thị trường xuất khẩu lẫn trong nước. Cỏ bàng còn được sử dụng để làm ống hút, quai xách ly thay thế bọc nhựa thông thường, vô cùng an toàn, tiện lợi và thân thiện với môi trường.
Được biết, trong tháng 05/2023, Công ty TNHH Miền Tây Xanh sẽ phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư TMDV Mekong Long Ngân ký hợp tác phân phối lô sản phẩm cao cấp cho Khách sạn Mường Thanh.
Uyển Nhi
- Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
- "Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng là thách thức mang tính toàn cầu"
- Warren Buffett bán các cổ phiếu như Apple khi thấy khó khăn trước mắt, nhưng sẽ mua lại nếu thị trường sụp đổ
- Ngân hàng Nhà nước nâng giá cọc trong phiên đấu thầu vàng lần 6
- Ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại qua không gian mạng là vấn đề cấp thiết
Cùng chuyên mục
Danh mục bất động sản của CEO Apple Tim Cook
Thương hiệu túi xách không phải ai có tiền cũng mua được
Dàn siêu xe "khủng" đổ bộ về “hòn ngọc của biển Đông” mừng khai trương Thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nha Trang
Siêu xe hybrid Lamborghini Revuelto tăng tốc 0-100 km/h sau 2,5 giây
Audi Q5 phiên bản giới hạn Đen huyền bí sẽ có mặt tại Việt Nam từ tháng 6/2024
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công