![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN. |
Sáng 4/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội XIV và Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức gặp mặt các nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi gặp mặt.
Không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đi trước, đây còn là thông điệp chính trị rõ ràng: truyền thống 96 năm là điểm tựa tinh thần để Đảng bước vào một giai đoạn phát triển mới – quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và hành động mạnh mẽ hơn.
Bản hùng ca 96 năm và niềm tin vào chặng đường mới
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự cổ vũ, động viên của các thế hệ lãnh đạo tiền bối là nguồn lực tinh thần quý giá, tiếp thêm bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ đương nhiệm.
Nhìn lại 96 năm, hành trình của Đảng được ví như “bản hùng ca của trí tuệ và khát vọng độc lập, tự do”. Từ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến công cuộc đổi mới và hội nhập, mỗi bước ngoặt đều khẳng định vai trò lãnh đạo then chốt của Đảng trong mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Theo Tổng Bí thư, mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc trưởng thành. Đại hội XIV tiếp tục củng cố chân lý: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thành công, còn đường lối đổi mới là nền tảng sáng tạo, phù hợp thực tiễn và xu thế thời đại.
Một điểm nhấn quan trọng của Đại hội XIV là việc bổ sung “lý luận về đường lối đổi mới” vào nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện tư duy nhất quán: kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc.
Song song, Đảng quyết định tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ; đồng thời chuẩn bị tổng kết 100 năm lãnh đạo cách mạng (1930–2030) và hoạch định chiến lược cho 100 năm tiếp theo. Đây được xem là tầm nhìn dài hạn, mang tính chiến lược, tạo nền móng tư tưởng cho nhiều thế hệ.
Nếu Đại hội là nơi hoạch định chiến lược, thì giai đoạn sau Đại hội là phép thử năng lực thực thi.
Tổng Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị nâng cao năng lực lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, khắc phục tình trạng né tránh, làm việc cầm chừng; bảo đảm mọi chủ trương đúng đều được triển khai hiệu quả trong thực tế.
Một loạt mốc thời gian cụ thể đã được đặt ra: Hoàn thành quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV trong quý I/2026; Thể chế hóa đầy đủ các quan điểm mới trong năm 2026; Thông điệp xuyên suốt là “không chờ đợi”, không để nghị quyết nằm trên giấy.
Tăng trưởng hai con số – thách thức và mệnh lệnh phát triển
Trong bối cảnh thế giới biến động, cạnh tranh chiến lược gia tăng, Việt Nam vẫn duy trì ổn định chính trị – xã hội, mở rộng hội nhập, nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu phía trước đòi hỏi nhịp độ phát triển cao hơn.
Để trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải duy trì tăng trưởng liên tục ở mức hai con số trong nhiều năm. Đây là mục tiêu khó, nhưng được xác định là yêu cầu khách quan.
Động lực tăng trưởng sẽ dựa trên: Đột phá thể chế; Khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; Chuyển đổi số; Hạ tầng chiến lược; Chất lượng nguồn nhân lực; Khơi thông mọi nguồn lực xã hội
Tư duy phát triển cũng thay đổi: tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, gắn với ổn định vĩ mô và nâng cao năng suất, lấy người dân làm trung tâm
![]() |
| Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN. |
Dù bàn về chiến lược dài hạn hay mục tiêu vĩ mô, lãnh đạo Đảng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất vẫn là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được khẳng định, với ưu tiên cho chính sách an sinh, phát triển con người, bảo đảm mọi tầng lớp đều được thụ hưởng thành quả tăng trưởng.
Song hành với phát triển kinh tế, quốc phòng – an ninh được củng cố, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng ổn định cho phát triển lâu dài.
Buổi gặp mặt các nguyên lãnh đạo vì thế không chỉ mang ý nghĩa tri ân. Đó còn là sự kết nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai: kinh nghiệm của thế hệ đi trước trở thành hành trang cho chặng đường mới.
Trong dòng chảy 96 năm lịch sử, tinh thần đoàn kết, thống nhất tiếp tục được xem là sức mạnh cốt lõi để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững.