Thứ sáu 29/05/2026 05:25
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Trường đại học Anh Quốc Việt Nam chính thức thành đối tác quốc tế của Đại học London

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) vừa chính thức được công nhận là “Đối tác Quốc tế” của Đại học London, lọt vào nhóm số ít đối tác trên toàn cầu được Đại học London trao tặng danh hiệu này.

Danh hiệu quốc tế khẳng định vị thế học thuật

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Giáo sư Wendy Thomson – Hiệu trưởng Đại học London cùng đoàn đại biểu cấp cao, mối quan hệ hợp tác giữa BUV và Đại học London đã chính thức được nâng tầm. Từ vị trí Trung tâm đào tạo được công nhận, BUV được nâng cấp lên trở thành một trong số ít đối tác quốc tế của Đại học London – khẳng định chất lượng học thuật vượt trội, uy tín quốc tế và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của nhà trường.

Giáo sư Raymond Gordon – Hiệu trưởng BUV (trái)  và Giáo sư Wendy Thomson – Hiệu trưởng Đại học London (phải) ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của ông Iain Frew – Đại sứ Anh (trái sau) và ông James Shipton – Giám đốc Hội đồng Anh (phải sau).
Giáo sư Raymond Gordon – Hiệu trưởng BUV (trái) và Giáo sư Wendy Thomson – Hiệu trưởng Đại học London (phải) ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của ông Iain Frew – Đại sứ Anh (trái sau) và ông James Shipton – Giám đốc Hội đồng Anh (phải sau).

Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác với BUV, Giáo sư Wendy Thomson nhấn mạnh: “Danh hiệu này là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc hợp tác bền chặt với Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, không ngừng phát triển mối quan hệ đối tác và cùng hướng tới mục tiêu chung về chất lượng giáo dục xuất sắc”.

Danh hiệu này đánh dấu bước chuyển từ mối quan hệ giảng dạy sang hợp tác chiến lược lâu dài, đặc biệt trong giai đoạn nhà trường đang chuẩn bị triển khai kế hoạch mở rộng hoạt động đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh.

Giáo sư Raymond Gordon - Hiệu trưởng BUV cho biết: “BUV vinh dự trở thành một trong số ít đối tác quốc tế trong mạng lưới toàn cầu của Đại học London. Đây này không chỉ là sự ghi nhận cho chất lượng đào tạo và uy tín học thuật của nhà trường, mà còn là bước tiến quan trọng đưa chúng tôi tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. BUV cam kết tiếp tục đồng hành cùng Đại học London trong việc phát triển chương trình đào tạo, mở rộng cơ hội học tập và thúc đẩy hợp tác giáo dục song phương giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.”

Trên tinh thần này, Đại học London và BUV đã tổ chức lễ ký kết biên bản khẳng định cam kết cùng hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục bền vững, dưới sự chứng kiến của ông Iain Frew – Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền Vương Quốc Anh tại Việt Nam, ông James Shipton - Giám đốc Hội đồng Anh, cùng các đại diện từ BUV và Đại sứ quán Anh.

“Thật tuyệt vời khi thấy Đại học London tiếp tục cam kết ghi nhận BUV là một trong số ít đối tác quốc tế trên toàn cầu. Điều này không chỉ là sự công nhận chất lượng danh giá của Trường Đại học Anh quốc Việt Nam, mà còn củng cố vị thế tiên phong của nhà trường trong việc cung cấp nền giáo dục hàng đầu thế giới tại Việt Nam”, ông Iain Frew phát biểu.

Từ trái sang: Ông Dato’ Loy Teik Ngan – Chủ tịch Tập đoàn Taylor’s Education, Giáo sư Wendy Thomson – Hiệu trưởng Đại học London, Giáo sư Raymond Gordon – Hiệu trưởng BUV và Giáo sư Michael Driscoll – Chủ tịch Hội đồng Trường BUV.
Từ trái sang: Ông Dato’ Loy Teik Ngan – Chủ tịch Tập đoàn Taylor’s Education, Giáo sư Wendy Thomson – Hiệu trưởng Đại học London, Giáo sư Raymond Gordon – Hiệu trưởng BUV và Giáo sư Michael Driscoll – Chủ tịch Hội đồng Trường BUV.

Mối quan hệ hợp tác toàn diện

Sự kiện nâng hạng đối tác của Đại học London dành cho BUV diễn ra trong thời điểm ý nghĩa khi BUV vừa chính thức khánh thành Khuôn viên giai đoạn 2 tại Ecopark – một phần trong chiến lược phát triển chất lượng giáo dục Anh Quốc được công nhận toàn cầu, cùng môi trường học tập đạt tiêu chuẩn 5 sao. Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 165 triệu USD, cơ sở mới được trang bị hạ tầng hiện đại, môi trường học tập đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 5.500 sinh viên trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, BUV chính thức đưa vào hoạt động Student Lounge – không gian học tập đặc quyền dành riêng cho sinh viên theo học các chương trình của Đại học London và các chương trình thạc sĩ. Đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động học thuật chuyên sâu, kết nối cộng đồng sinh viên ưu tú và mở rộng cơ hội giao lưu quốc tế ngay trong khuôn viên trường.

Giáo sư Wendy Thomson – Hiệu trưởng Đại học London và Giáo sư  Raymond Gordon (trái) – Hiệu trưởng BUV  cắt băng khai trương không gian học tập Student Lounge.
Giáo sư Wendy Thomson – Hiệu trưởng Đại học London và Giáo sư Raymond Gordon (trái) – Hiệu trưởng BUV cắt băng khai trương không gian học tập Student Lounge.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Giáo sư Wendy Thomson bày tỏ: "Tôi thực sự ấn tượng với khuôn viên cũng như cơ sở vật chất hiện tại tại BUV, mặc dù trường còn kế hoạch mở rộng hơn nữa trong tương lai. Tôi từng có cơ hội thăm nhiều trường đại học trên thế giới và hiếm nơi nào có thể sánh với những gì BUV đang sở hữu. Theo học chương trình của Đại học London tại BUV sẽ là khoản đầu tư có lợi đối với sinh viên tại đây.”

Đại học London là đơn vị cấp bằng chính quy cho các chương trình đào tạo tại BUV, với sự điều hành học thuật từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) – top 10 toàn cầu về Kinh tế và Kinh tế lượng theo bảng xếp hạng THE 2025, sánh ngang với Harvard, MIT, Stanford...

Nhiều trường thành viên của Đại học London được xếp trong nhóm Russell Group – liên minh các trường đại học nổi tiếng và danh giá hàng đầu tại Anh. Được ví như Ivy League của Vương quốc Anh, các trường đại học thuộc nhóm Russell Group đều nổi bật với chất lượng giảng dạy và ảnh hưởng học thuật toàn cầu.

Các chương trình của Đại học London tại BUV được thiết kế bởi các trường thành viên và chịu sự giám sát học thuật trực tiếp từ đội ngũ giảng viên tại Anh, đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra tương đương với sinh viên học tại London. Điều này mang lại lợi thế rõ rệt cho sinh viên Việt Nam và khu vực: học tập trong môi trường quốc tế, tiết kiệm chi phí đáng kể so với du học tại Anh, nhưng vẫn nhận được tấm bằng danh giá từ Đại học London với đầy đủ giá trị học thuật và cơ hội nghề nghiệp.

Hiện nay, BUV là trường đại học duy nhất tại Việt Nam triển khai chương trình Cử nhân chuẩn quốc tế và chương trình Dự bị Đại học Quốc tế (IFP) do Đại học London cấp bằng. Việc trở thành “Đối tác Quốc tế” không chỉ khẳng định vị thế học thuật của BUV, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng, góp phần lan tỏa giá trị giáo dục toàn cầu, nuôi dưỡng thế hệ sinh viên bản lĩnh, khai phóng và sẵn sàng hội nhập.

Tin bài khác
Sân bay Tân Sơn Nhất siết chặt kiểm dịch y tế, chủ động ứng phó nguy cơ dịch Ebola

Sân bay Tân Sơn Nhất siết chặt kiểm dịch y tế, chủ động ứng phó nguy cơ dịch Ebola

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường triển khai các biện pháp kiểm dịch y tế, giám sát hành khách nhập cảnh và phối hợp xử lý ca nghi nhiễm Ebola nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không và sức khỏe cộng đồng.
Bộ Tài chính chuyển Bộ Công an danh sách website giả mạo để xử lý

Bộ Tài chính chuyển Bộ Công an danh sách website giả mạo để xử lý

Bộ Tài chính cho biết đã có Công văn số 1314 gửi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đề nghị phối hợp xử lý, gỡ bỏ các website và trang thông tin giả mạo cơ quan này trên không gian mạng.
Hà Nội đề xuất hạn chế xe cá nhân, thúc đẩy giao thông xanh bền vững

Hà Nội đề xuất hạn chế xe cá nhân, thúc đẩy giao thông xanh bền vững

Hà Nội xây dựng cơ chế hạn chế phương tiện cá nhân, kết hợp thu phí và công nghệ nhằm giảm ùn tắc, cải thiện môi trường và thúc đẩy hệ thống giao thông xanh, thông minh.
Từ TP.HCM đến Silicon Valley: UEH kết nối hệ sinh thái đổi mới toàn cầu, mở cơ hội mới cho startup Việt

Từ TP.HCM đến Silicon Valley: UEH kết nối hệ sinh thái đổi mới toàn cầu, mở cơ hội mới cho startup Việt

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân, việc kết nối với các trung tâm công nghệ và dòng vốn toàn cầu đang trở thành yêu cầu chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thời tiết hôm nay 28/5: Bắc Bộ nắng nóng giảm dần

Thời tiết hôm nay 28/5: Bắc Bộ nắng nóng giảm dần

Thời tiết hôm nay 28/5, Bắc Bộ chiều tối, đêm nay mưa dông, cuối tuần nắng nóng trở lại; Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trưa trời nắng nóng, chiều có mưa dông.
Giông lốc làm đổ hàng rào trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Cảnh báo chất lượng và an toàn thi công

Giông lốc làm đổ hàng rào trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Cảnh báo chất lượng và an toàn thi công

Nhiều đoạn rào tôn tại dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị đổ sau giông lốc, làm dấy lên lo ngại về chất lượng thi công và nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch.
TP. Hồ Chí Minh: Đỗ xe trái phép, chiếm dụng đường nội bộ cư xá Nguyên Hồng gây bức xúc

TP. Hồ Chí Minh: Đỗ xe trái phép, chiếm dụng đường nội bộ cư xá Nguyên Hồng gây bức xúc

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc trước tình trạng hàng loạt phương tiện ô tô dừng, đỗ vô tội vạ, chiếm dụng gần như toàn bộ phần đường nội bộ của cư xá Nguyên Hồng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Gia Lai: Nguy cơ ảnh hưởng danh hiệu “Khu dân cư an toàn” vì mâu thuẫn xóm giềng

Gia Lai: Nguy cơ ảnh hưởng danh hiệu “Khu dân cư an toàn” vì mâu thuẫn xóm giềng

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân kéo dài, một hộ dân tại thôn Trà Quang, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai liên tục đổ rác thải, chất bốc mùi trước cổng nhà hàng xóm, khiến môi trường sống bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân và nguy cơ tác động tới tiêu chí “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự” tại địa phương.
Đắk Lắk: Nữ sinh đi xe đạp điện tử vong thương tâm dưới bánh xe tải

Đắk Lắk: Nữ sinh đi xe đạp điện tử vong thương tâm dưới bánh xe tải

Hôm nay 27/5, trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận Đắk Lắk đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe tải và xe đạp điện làm 1 học sinh lớp 9 tử vong.
Đắk Lắk 2 người tử vong sau va chạm xe máy với xe ben

Đắk Lắk 2 người tử vong sau va chạm xe máy với xe ben

Sáng 27/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn phường Tân An vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe ben và xe máy khiến 2 người tử vong.
Phú Thọ: Hai doanh nghiệp bốc cháy chỉ cách nhau vài giờ

Phú Thọ: Hai doanh nghiệp bốc cháy chỉ cách nhau vài giờ

Chỉ trong tối 26/5, hai vụ cháy liên tiếp xảy ra tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Phú Thọ, buộc lực lượng chức năng huy động quy mô lớn để khống chế hỏa hoạn.
Thời tiết hôm nay 27/5: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt

Thời tiết hôm nay 27/5: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt

Thời tiết hôm nay 27/5, Hà Nội trưa chiều nắng nóng lên đến hơn 40 độ C; Bắc Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gắt, có nơi trên 40 độ C; cao nguyên Trung Bộ chiều tối mưa dông; Nam Bộ trưa nắng nóng, chiều tối mưa dông.
Đồng Tháp tăng tốc phát triển, chủ động kiểm soát dịch bệnh và bảo tồn Sếu đầu đỏ

Đồng Tháp tăng tốc phát triển, chủ động kiểm soát dịch bệnh và bảo tồn Sếu đầu đỏ

Ngày 26/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2026. Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh, bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim và tiến độ tổ chức Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 đã được thông tin đến các cơ quan báo chí, truyền thông.
Hướng dẫn đi nút giao Long Thành nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Hướng dẫn đi nút giao Long Thành nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sau khi hơn 54km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác từ ngày 18/5, điểm nghẽn lớn nhất còn lại là sự chia cắt tại nút giao Long Thành. Tin vui cho các bác tài, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cùng các đơn vị liên quan vừa thống nhất phương án thông xe toàn bộ các nhánh còn lại tại nút giao này vào cuối tháng 5. Đây là bước ngoặt giúp kết nối trực thông toàn diện hệ thống cao tốc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Điểm sàn 15 điểm: “Lưới lọc” cần thiết để bảo đảm chất lượng đầu vào đại học

Điểm sàn 15 điểm: “Lưới lọc” cần thiết để bảo đảm chất lượng đầu vào đại học

Quy định áp dụng điểm sàn 15 điểm đối với thí sinh xét tuyển đại học từ năm 2026 đang thu hút nhiều ý kiến quan tâm. Theo TS. Đặng Quang Vinh, Giảng viên Khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), đây là ngưỡng tối thiểu cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào, góp phần nâng chuẩn đào tạo đại học và bảo vệ quyền lợi lâu dài của người học.