![]() |
Học xá của BUV có thể đáp ứng nhu cầu của 5.500 sinh viên Việt Nam và trên thế giới. |
Giai đoạn 2 của khuôn viên BUV tại Ecopark được khởi công xây dựng từ tháng 8/2022, với vốn đầu tư lên tới 33 triệu USD. Tổng diện tích sàn 16.300 m2, bao gồm Trung tâm Sinh viên, Khu ẩm thực, và hơn 100 phòng học, phòng chức năng. Cùng với Giai đoạn 1 được đầu tư 52 triệu USD đạt chuẩn 5 sao QS quốc tế, học xá của BUV có thể đáp ứng nhu cầu của 5.500 sinh viên Việt Nam và trên thế giới. Tổ hợp công trình bao gồm 5 Tòa phức hợp lấy cảm hứng từ các lâu đài nổi tiếng Anh Quốc, bao gồm Tòa Arundel, Tòa Belfast, Tòa Cardiff, Tòa Dover, Tòa Edinburgh.
![]() |
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành. |
Cũng tại buổi lễ, BUV đã nhận được Chứng nhận EDGE Advanced cho Giai đoạn 2, tiếp nối chứng nhận Giai đoạn 1 vào tháng 11/2024. EDGE là chứng nhận xây dựng xanh quốc tế do IFC - thành viên của tổ chức Ngân hàng Thế giới - phát triển. BUV tiếp tục khẳng định cam kết về phát triển bền vững, là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam nhận được chứng chỉ này, hướng tới trở thành trường đại học tiên phong giảm phát thải các-bon về 0 cho giai đoạn vận hành.
Tỷ lệ diện tích xây dựng trên diện tích cảnh quan của khuôn viên đạt chỉ 20%, thể hiện sự ưu tiên cho không gian xanh và mở, thiết lập môi trường học tập và hoạt động chất lượng cao. Tư duy kiến trúc này cũng đăng đối hài hòa với tầm nhìn toàn thể của Ecopark – khu đô thị bền vững xuất sắc nhất châu Á.
“Khuôn viên tiêu chuẩn 5 sao không ngừng được mở rộng đã củng cố cam kết của Trường trong việc cung cấp môi trường giáo dục Anh Quốc được kiểm định, hướng tới kiến tạo tác động thực tiễn, trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức cho người trẻ để các em thành công trong thế giới đầy biến động. Sự kiện là cột mốc mới trong tầm nhìn đưa BUV được định vị là trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.”, Giáo sư Raymond Gordon, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV, phát biểu.
![]() |
BUV được giao giấy Chứng nhận EDGE Advanced. |
Đến năm 2028, BUV kỳ vọng tiếp tục mở rộng Giai đoạn 3, nâng khả năng giảng dạy lên 10.000 sinh viên, với tổng mức đầu tư dự kiến đạt 165 triệu USD.
“Kiềng ba chân” về thiết kế
Cùng với không gian được mở rộng, học xá giai đoạn mới của BUV đáp ứng “kiềng ba chân” về thiết kế: Tối ưu hóa về công năng giảng dạy, hiện đại hóa về công nghệ, và phát triển bền vững.
Về mặt công năng, hai tòa phức hợp tích hợp hàng loạt phòng chức năng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất về giáo dục quốc tế. Các phòng được phân loại theo chức năng, đáp ứng mọi nhu cầu.
Trong đó, các giảng đường lớn có sức chứa gần 300 sinh viên, được thiết kế theo chuẩn âm thanh – ánh sáng của các khán phòng sự kiện chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ các sự kiện quy mô lớn.
Các lớp học có bố cục mang phong cách Tư duy thiết kế (design thinking), loại bỏ ranh giới truyền thống giữa học sinh và bục giảng, đưa học viên trở thành chủ thể trọng tâm và thầy cô trở thành người đồng hành. Phương pháp tương tác này cho phép tùy biến cách học, thúc đẩy người học chủ động sáng tạo, làm việc nhóm để tự hấp thụ kiến thức, thay vì tiếp thu thụ động.
Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên sâu được trang bị các trang thiết bị chuyên nghiệp bao gồm: Máy tính cấu hình cao, hệ thống thu âm, ghi hình, máy móc công nghiệp,… cho từng chuyên khoa, mang lại trải nghiệm học tập đi đôi với thực hành sát thực tế nhất.
Về mặt công nghệ, khuôn viên ứng dụng trang thiết bị hiện đại, bao gồm thiết bị nghe nhìn tối tân, hệ thống tương tác trực tiếp và trực tuyến, các nền tảng số và Internet vạn vật (IoT) tạo điều kiện cho phương pháp giảng dạy mới. Công nghệ còn giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận tài nguyên học thuật mọi lúc, mọi nơi và hỗ trợ học tập cá nhân hóa, đồng thời củng cố trải nghiệm học tập “không giấy bút” đặc trưng tại BUV.
Về chỉ số bền vững, khuôn viên học xá mới đạt những con số ấn tượng về tiết kiệm năng lượng (43%), tiết kiệm lượng nước tiêu thụ (40%) và giảm khí thải carbon (61%) so với một phức hợp đại học thông thường theo đánh giá của EDGE.
Nền giáo dục Anh Quốc được chứng nhận
Đây là bước tiến tiếp theo của BUV, nối tiếp hoạt động củng cố đội ngũ lãnh đạo giảng viên cao cấp, tái định vị thương hiệu đang được quyết liệt triển khai. Các nỗ lực nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan chính phủ ngoại giao hai nước Việt – Anh, cũng như cộng đồng đối tác uy tín của BUV trên toàn cầu.
Trong khuôn khổ sự kiện, Giáo sư Wendy Thomson - Hiệu trưởng Đại học London – chính thức công bố quyết định nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa BUV và Đại học London từ nhóm hơn 100 “Trung tâm giảng dạy được công nhận”, lên nhóm số ít các “Đối tác quốc tế” trên toàn cầu của Đại học London.
“Danh hiệu này thể hiện cam kết chung của hai trường đại học trong việc theo đuổi chất lượng học thuật và chất lượng sinh viên tốt nghiệp, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên bình diện toàn cầu. Đây là bước đệm thúc đẩy các mối quan hệ nghiên cứu và giao lưu tri thức giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, góp phần củng cố hơn nữa liên kết giáo dục quốc tế. Tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ làm phong phú thêm chương trình đào tạo của cả hai trường và mở rộng kết nối toàn cầu, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình nâng tầm chất lượng giáo dục”, Giáo sư Wendy Thomson phát biểu.
Đại học London là đơn vị cấp bằng truyền thống của BUV, dưới sự chỉ đạo học thuật của Học viện Kinh tế và Chính trị London (LSE). Trong lĩnh vực Kinh tế & Kinh tế lượng, LSE thuộc top 7 thế giới (THE Rankings 2024), cạnh tranh với Harvard, MIT và Stanford. Đến nay, BUV vẫn là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tổ chức đào tạo và cấp bằng các chương trình bậc cử nhân của Đại học London.
![]() |
Không gian xanh và mở, thiết lập môi trường học tập và hoạt động chất lượng cao cho sinh viên. |
Đánh giá cao nỗ lực của BUV, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Frew phát biểu: “Sự mở rộng này không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn củng cố mối quan hệ sâu sắc và ngày càng phát triển giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Và cũng thật tuyệt vời khi thấy Đại học London tiếp tục cam kết ghi nhận BUV là một trong số ít đối tác quốc tế trên toàn cầu. Điều này không chỉ là sự công nhận chất lượng danh giá của Đại học Anh quốc Việt Nam, mà còn củng cố vị thế tiên phong cung cấp chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của trường tại Việt Nam”.
“Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Chính phủ đã và đang quyết tâm đẩy mạnh tiến trình quốc tế hoá giáo dục, thu hút đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời khuyến khích các trường đại học đầu tư về cả cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế, mở rộng các chương trình đào tạo quốc tế ngay tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên “vươn mình” của đất nước”, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo Dục và Đào tạo nhận định.