TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá nhiều đường dây buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả và nhập lậu

14:49 15/09/2021

Đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán thuốc nhập lậu từ Trung Quốc là Tham Vĩ Điệp - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Toyo.

Đầu tháng 9/2021, kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH thương mại kỹ thuật xây dựng SH-XY có địa chỉ 12/12, khu phố 1B, phường An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương, Cục Quản lý thị trường tỉnh này phát hiện một công ty đang kinh doanh, tàng trữ 19.860 viên đông dược hiệu LIANHUA QINGWEN (là một trong các loại đông dược của Trung Quốc được quảng cáo hỗ trợ điều trị bệnh Covid-19).

Một đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả bị Cơ quan Công an bắt giữ

Một đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường Bình Dương còn phát hiện 460 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19; hơn 4.600 sản phẩm đồ bảo hộ dùng trong y tế các loại; 1.600 kính chống giọt bắn hiệu FaceShield; 516 chai cồn sát khuẩn, bề mặt hiệu SaSaKura, hàng nghìn khẩu trang các loại...

Phần lớn số hàng hóa trên có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, vi phạm nhãn hàng hóa, có dấu hiệu là hàng nhập lậu.

Mới đây nhất, ngày 13/9, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp cùng Công an TP. Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án, triệt phá một đường dây buôn bán thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu từ Trung Quốc.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán thuốc nhập lậu từ Trung Quốc này là Tham Vĩ Điệp - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Toyo. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Trước đó, ngày 9/9, khi thực hiện kiểm tra một xe ô tô tải đang lưu thông trên địa bàn quận 8 TP. Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện 400 hộp thuốc nhãn hiệu Trung Quốc có tên gọi là “Liên Hoa Thanh Ôn”. Tại cơ quan Công an, tài xế Trần Văn Hoàng (38 tuổi, ngụ Kiên Giang) khai nhận, số hàng trên được vận chuyển từ kho của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Toyo ở quận Bình Tân. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thực hiện khám xét kho hàng của công ty này, phát hiện thêm 9.200 hộp thuốc cùng loại.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, số thuốc “Liên Hoa Thanh Ôn” nhập lậu về từ Trung Quốc. Loại thuốc này được quảng cáo là điều trị được bệnh Covid-19 và đang được các đối tượng rao bán qua nhiều kênh khác nhau.

Trong một vụ việc khác, Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra điểm chứa trữ và kinh doanh hàng hóa tại Tỉnh lộ 10, Khu phố 14, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân do ông Nguyễn Ngọc Bảo (SN1999, là chủ hàng). Tổ công tác đã phát hiện tạm giữ khoảng 64.800 viên thuốc “Liên Hoa Thanh Ôn” không có số đăng ký lưu hành, do Trung Quốc sản xuất, được trình bày là có tác dụng giảm sốt, ho, cảm cúm… Ông Nguyễn Ngọc Bảo khai nhận mua trôi nổi tại thị trường trong nước, không rõ họ tên đầy đủ và địa chỉ của người bán. Ông Bảo kinh doanh theo thời vụ nên không đăng ký kinh doanh. Toàn bộ số hàng hóa trên được ông Bảo mua về để kinh doanh kiếm lời, chưa bán được sản phẩm thì bị kiểm tra và tạm giữ toàn bộ hàng hóa.

Theo cơ quan Công an, gần đây, lợi dụng diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phức tạp, xuất hiện tình hình tội phạm nhập lậu các loại thuốc từ Trung Quốc được quảng cáo trị bệnh Covid-19 để buôn bán, thu lợi. Toàn bộ các số thuốc bắt giữ chưa được phép lưu hành tại Việt Nam và không có hóa đơn chứng từ.

Không chỉ nhập lậu thuốc từ Trung Quốc rồi quảng cáo là thuốc điều trị Covid-19 rao bán trên mạng, lợi dụng diễn biến dịch bệnh phức tạp, một số đối tượng còn tổ chức sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả để tung ra thị trường bán cho người tiêu dùng.

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với Nguyễn Đức Thuận (SN1975, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Dương Quốc Chính (SN1960, ngụ quận Gò vấp, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN1971, ngụ quận 11, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”. Trước đó, ngày 20/8, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện Thuận chở theo thùng carton hàng hóa nên chặn lại kiểm tra. Kết quả, tổ công tác phát hiện bên trong có 150 hộp thuốc điều trị Covid-19 mang nhãn hiệu Terpincodein. Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Đức Thuận khai nhận số thuốc này là giả. Thuận tự mua nguyên liệu và cùng đồng bọn sản xuất số thuốc giả, bán ra thị trường kiếm lời.

Khám xét tại 3 địa điểm ở quận 8, Tân Bình và Phú Nhuận, lực lượng chức năng đã thu giữ 630.000 viên tân dược giả cùng các loại công cụ, phương tiện sản xuất thuốc và lượng lớn nguyên liệu. Trong đó có 3.116 hộp thuốc phòng, chữa trị Covid-19 giả các nhãn hiệu Neo - Cordion, Augmentin; 2,5kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu dùng để sản xuất thuốc Fugacar giả; 100 vĩ Neo-codien; 100 lọ thuốc Staragan 500 loại 200 viên/lọ; 50 lọ thuốc staragan đã bóc nhãn hiệu…

Trước thực trạng trên, tại cuộc họp thông tin về tình hình chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vào cuối tuần qua, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông tin cho biết, thuốc kháng virus SARS-CoV-2 hiện là thuốc thử nghiệm, người bệnh phải được bác sĩ chỉ định và ký cam kết. Hiện nay, trên địa bàn đã có hiện tượng chợ đen quảng cáo bán thuốc điều trị cho F0 chăm sóc tại nhà trái phép.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, hiện nay chỉ có các đơn vị sản xuất thuốc tài trợ để phát cho các F0, chưa có loại thuốc được cấp mã số để bán. Vì vậy, người dân nên cảnh giác để không bị lừa đảo mua phải thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và công dụng.

H. An