Toyota dự báo thu nhập ròng sẽ tăng 2% lên 21 tỷ đô la trong năm 2021

14:53 12/05/2021

Toyota Motor dự kiến thu nhập ròng 2,3 nghìn tỷ Yên (tương đương với 21,1 tỷ USD) trong năm 2021, tăng 2,4% so với năm 2020, vì gã khổng lồ ô tô Nhật Bản đang lạc quan về triển vọng doanh số bán hàng cao hơn.

Toyota đã vượt qua Volkswagen về doanh số vào năm 2020, chiếm lại vị trí nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới lần đầu tiên sau 5 năm. (Ảnh của Akira Kodaka)

Toyota đã vượt qua Volkswagen về doanh số trong năm 2020, chiếm lại vị trí nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới lần đầu tiên sau 5 năm. (Ảnh của Akira Kodaka).

Thu nhập hoạt động của nhà sản xuất ô tô này được dự đoán là 2,5 nghìn tỷ Yên, tăng 13,8%, trong khi doanh thu được dự báo là 30 nghìn tỷ Yên, tăng 10,2%. Toyota công bố thu nhập ròng 2,24 nghìn tỷ Yên cho năm tài chính 2020, tăng 10,3% so với năm 2019.

Mặc dù tình trạng thiếu chất bán dẫn ô tô đang đè nặng lên các nhà sản xuất ô tô toàn cầu, nhưng việc quản lý chuỗi cung ứng của Toyota dường như đã giảm bớt tác động hơn so với các đối thủ. Hãng đã tập trung vào dự trữ các bộ phận quan trọng, bao gồm cả chip, sau khi đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng sau trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 ở Nhật Bản.

Toyota được biết đến như một công ty đi đầu trong việc khắc phục sự những khó khăn do đại dịch gây ra. Trong bối cảnh dịch bênh, hãng vẫn tiến hành các đợt ra mắt xe hơi trên toàn thế giới. Doanh số bán xe toàn cầu của cả Toyota và Lexus vào tháng 4 năm ngoái đều giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước đó, nhưng đã phục hồi nhanh chóng. Vào tháng 3 năm 2021, công ty đã bán được 980.000 xe, tăng 44% so với năm trước, một con số bán hàng tháng cao kỷ lục.

Vào năm 2020, Toyota đã vượt qua Volkswagen về doanh số, giành lại ngôi vị nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới lần đầu tiên sau 5 năm.

Lyly