Tổng giám đốc NutiFood nhận giải Doanh nhân xuất sắc châu Á

14:18 28/10/2020

Trong sự kiện trao Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc châu Á (APEA) năm 2020 ngày 23/10/2020 vừa qua, bà Trần Thị Lệ đã được vinh danh ở hạng mục "Doanh nhân xuất sắc châu Á". NutiFood cũng là công ty sữa duy nhất nhận 3 giải thưởng tại sự kiện này, bao gồm "Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á" và "Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á"

NutiFood nhận 3 giải thưởng quốc tế châu Á

NutiFood là công ty sữa duy nhất lập "hat-trick" nhận 3 giải thưởng: "Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á", "Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á" và "Doanh nhân Xuất sắc châu Á" cho Bs. Trần Thị Lệ -Tổng Giám đốc NutiFood. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực và tận tâm của ban lãnh đạo cùng tập thể NutiFood trong hơn 20 năm nghiên cứu, sáng tạo, cho ra đời những sản phẩm đáp ứng các nhu cầu bức xúc về dinh dưỡng của người Việt.

Những thành công của NutiFood luôn mang đậm dấu ấn của "nữ thuyền trưởng" tài ba, người đã luôn kiên định theo đuổi triết lý kinh doanh ban đầu suốt 20 năm của công ty, Bác sĩ Trần Thị Lệ – Tổng Giám đốc NutiFood..

Với cái tâm của một bác sĩ, bà Trần Thị Lệ luôn tha thiết cải thiện sức khỏe cho người Việt, đặc biệt là trẻ em, thông qua giải pháp dinh dưỡng. Đây cũng chính là điều thôi thúc bà cùng với các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng xây dựng và phát triển NutiFood.

Triết lý kinh doanh được bà Lệ cùng tập thể 5.300 nhân viên NutiFood giữ vững xuyên suốt hành trình 20 năm là: "Mỗi sản phẩm ra đời trước hết không nhằm mục đích lợi nhuận, mà giải quyết nhu cầu bức xúc về dinh dưỡng của cộng đồng, vì một thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện tầm vóc và trí tuệ".

Từ sứ mệnh ấy, NutiFood đã luôn tiên phong trong các dòng sản phẩm đặc trị, mang đến những giải pháp dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu đặc thù của người Việt như Enalaz (1994) nuôi ăn qua ống thông dành cho bệnh nhân nặng, Pedia Plus đặc trị cho trẻ biếng ăn (2001), DiabetCare dành cho bệnh nhân đái tháo đường (2002)... Năm 2012, NutiFood GrowPLUS+ ra đời, là sản phẩm đặc trị đầu tiên ở Việt Nam cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, và đến năm 2019 đã trở thành Nhãn hiệu Sữa trẻ em số 1 Việt Nam, chiếm 22% thị phần.

Khi được hỏi về bí quyết đứng sau thành công của NutiFood, nữ lãnh đạo chia sẻ con người là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sự phát triển của công ty, và 5.300 nhân viên chính là tài sản quý nhất của NutiFood.

Theo bà Lệ, môi trường làm việc toàn diện phải hội đủ 3 yếu tố. Đầu tiên là trân trọng và giữ chân nhân sự tài giỏi, gắn liền sự phát triển của công ty và nhân viên qua việc xác định rõ vai trò và giá trị của họ. Thứ hai là phát triển tài năng của nhân viên, có một lộ trình phát triển cụ thể ứng theo nguyện vọng cá nhân mà vẫn hài hòa với định hướng của công ty. Cuối cùng là thu hút nhân tài bên ngoài bằng cách tích cực chia sẻ tầm nhìn và những giá trị tích cực của NutiFood hướng đến cộng đồng, sẵn sàng chiêu mộ những nhân tài cùng chí hướng.

Là một doanh nghiệp được sáng lập bởi các chuyên gia, bác sĩ, tinh thần tiên phong cũng NutiFood là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công. Ra đời để giải quyết những nhu cầu dinh dưỡng bức xúc của cộng đồng, NutiFood đã luôn tiên phong đưa ra những giải pháp dinh dưỡng phù hợp với đặc thù thể trạng người Việt và vẫn không ngừng tiến xa hơn. Năm 2019, NutiFood đã mua nhà máy sữa Thụy Điển và mới đây đã thành lập Viện nghiên cứu dinh dưỡng NutiFood Thuỵ Điển để tiếp cận những thành tựu khoa học về dinh dưỡng mới nhất và cho ra đời các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Giải "Doanh nhân xuất sắc Châu Á" do tổ chức APEA trao tặng là sự ghi nhận những đóng góp của bác sĩ Lệ cho công ty và cộng đồng. Bà cũng là nữ đại diện duy nhất của ngành sữa nhận được vinh dự trong lần trao giải này. Trước đó, bác sĩ Lệ đã vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân số, gia đình và trẻ em" và được tạp chí Forbes bầu chọn là Top 25 phụ nữ quyền lực ở Châu Á năm 2019.

 TH