Thứ ba 07/04/2026 00:46
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại Phú Thọ

Chiều ngày 12/9/2024, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Đặng Khánh Toàn - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Nằm ở vị trí hợp lưu 4 dòng sông lớn chảy từ Trung Quốc về, Phú Thọ chịu ảnh hưởng lớn của cơn bão số 3. Từ ngày 7 - 12/9/2024, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm, cá biệt có nơi trên 450mm. Lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp các hồ thủy điện xả lũ dồn dập làm mực nước trên các sông lên nhanh, phổ biến trên mức báo động II, báo động III; đặc biệt, mực nước sông Thao tại Ấm Thượng, huyện Hạ Hòa đạt đỉnh ở mức +28,72m (trên báo động III là 2,72m và vượt lũ lịch sử năm 1971 là 1,4m).

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang báo cáo tình hình thiệt hại bão lũ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang báo cáo tình hình thiệt hại bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại đến thời điểm hiện tại ước tính trên 250 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại do sập cầu Phong Châu). Toàn tỉnh ngập úng trên 21.000ha (chỉ tính phía trong đê). Có 2 người chết (1 người chết do sạt lở đất; 1 chết do đuối nước), 7 người bị thương và 9 người mất tích. 417 nhà dân bị hư hỏng; phải di dời khẩn cấp 7.015 hộ dân do ngập lụt, sạt lở đất. 6.400ha lúa và hoa mùa bị ngập úng, gãy đổ; 423ha cây lâu năm, 168,5ha cây trồng hàng năm, 372,1ha cây ăn quả và 127ha rừng đổ gẫy; 2.000ha nuôi trồng thủy sản bị tràn, vỡ; có 85 lồng cá bị chìm, vỡ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Bùi Văn Quang cho biết: Để khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu, trước mắt, Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai phương tiện, thiết bị để khi nước rút sẽ triển khai lắp cầu phao ngay; đề nghị Trung ương quan tâm, giúp đỡ sớm đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, đề nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ tỉnh kinh phí đầu tư gia cố, nâng cấp các đoạn đê xung yếu. Hỗ trợ cho tỉnh Phú Thọ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cơ sở hạ tầng và sản xuất của Nhân dân; hỗ trợ vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

quan cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá: Mặc dù là tỉnh bị ảnh hưởng lớn nhưng Phú Thọ đã tích cực, làm tốt công tác phòng chống để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia buồn sâu sắc đến những gia đình có thân nhân chịu ảnh hưởng của bão lũ; bảy tỏ sự cảm thông và chia sẻ với những mất mát của nhân dân trong vùng bão, lũ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: Tỉnh cần tiếp tục sử dụng lực lượng vũ trang là nòng cốt trong phòng ngừa, cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân. Đồng thời, triển khai các biện pháp khôi phục đời sống xã hội, các hoạt động sinh hoạt, sản xuất cho người dân, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn để khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ nhanh chóng cung cấp nguồn lực để tỉnh Phú Thọ triển khai xây dựng cầu mới thay thế cho cầu Phong Châu để đảm bảo tuyến giao thông huyết mạch cho người dân Phú Thọ và các địa phương xung quanh; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên thực hiện càng sớm càng tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao 30 tỷ đồng cho tỉnh Phú Thọ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao 30 tỷ đồng cho tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tỉnh Phú Thọ khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, là tiền đề chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp theo đúng tiến trình.

Tin bài khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính và một nhiệm kỳ để lại dấu ấn bằng hành động

Thủ tướng Phạm Minh Chính và một nhiệm kỳ để lại dấu ấn bằng hành động

Nhìn lại gần trọn nhiệm kỳ 2021–2026, dấu ấn nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ nằm ở cường độ điều hành trong những năm đất nước đi qua đại dịch, thiên tai, biến động toàn cầu, mà còn ở một phong cách rất riêng: nói ngắn, làm thật, bám việc đến cùng. Những phát ngôn như “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, hay “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” không chỉ là câu nói gây ấn tượng, mà dần trở thành tinh thần hành động của cả bộ máy trong nhiều thời điểm khó khăn.
Quốc hội khóa XVI mở nhiệm kỳ mới, doanh nghiệp chờ lực đẩy từ thể chế

Quốc hội khóa XVI mở nhiệm kỳ mới, doanh nghiệp chờ lực đẩy từ thể chế

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sáng 6/4 chính thức bước vào nhiệm kỳ mới, mang nhiều kỳ vọng về một nhiệm kỳ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản và mở dư địa cho tăng trưởng cho cộng đồng doanh nghiệp.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ hiệu quả và toàn diện

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ hiệu quả và toàn diện

Phát biểu tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động lập pháp, giám sát và quyết sách, đáp ứng đòi hỏi phát triển đất nước giai đoạn mới.
Sáng 6/4 khai mạc Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4 khai mạc Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI

Diễn ra ngay sau cuộc bầu cử, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đặt nền móng cho bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới. Trong khoảng 11 ngày làm việc, Quốc hội sẽ tập trung vào công tác tổ chức, nhân sự, xem xét 8 luật, 1 nghị quyết thuộc công tác lập pháp cùng các kế hoạch lớn về kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công và nợ công giai đoạn 2026-2030.
Thủ tướng Chính phủ khẳng định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên không thay đổi

Thủ tướng Chính phủ khẳng định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên không thay đổi

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và hội nghị trực tuyến với địa phương sáng 4/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên là không thay đổi, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy động lực mới, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Hưng Yên sẵn sàng cho hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Hưng Yên sẵn sàng cho hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 8/4/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung ương tới địa phương nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng dành cho giới báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức.
Quảng Trị: Tổ chức lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Quảng Trị: Tổ chức lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Vừa qua, tại Thành Cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia đã phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm tìm kiếm khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định 18.000 mẫu ADN, đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ trên phạm vi cả nước.
Dự kiến bổ sung nhiều nội dung cấp bách trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất

Dự kiến bổ sung nhiều nội dung cấp bách trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất

Một loạt nội dung quan trọng, cấp bách như phát triển văn hóa Việt Nam, thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, điều chỉnh thuế đối với xăng dầu… đang được đề xuất bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn và tháo gỡ vướng mắc thực tiễn.
Thủ tướng đề nghị Việt Nam - Hàn Quốc tăng phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng

Thủ tướng đề nghị Việt Nam - Hàn Quốc tăng phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam ngày 1/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước hợp tác chặt chẽ hơn để ứng phó rủi ro từ bên ngoài, nhất là trong lĩnh vực năng lượng. Cùng với đó, Việt Nam cũng mong muốn mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ với Hàn Quốc.
Hội nghị Thành ủy TP.HCM: Kinh tế phục hồi mạnh, quyết tâm bứt tốc quý II

Hội nghị Thành ủy TP.HCM: Kinh tế phục hồi mạnh, quyết tâm bứt tốc quý II

Chiều 1/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I (nhiệm kỳ 2025–2030) tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng), thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì.
Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Vĩnh Long lần thứ tư: Đánh giá toàn diện quý I, quyết tâm bứt phá quý II/2026

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Vĩnh Long lần thứ tư: Đánh giá toàn diện quý I, quyết tâm bứt phá quý II/2026

Sáng 01/4/2026, tại Vĩnh Long, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư với nhiều nội dung quan trọng, tập trung sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết quý I, xây dựng chương trình công tác quý II và thảo luận, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Kỳ họp thứ Nhất HĐND Bình Tân: Hoàn thiện bộ máy chính quyền

Kỳ họp thứ Nhất HĐND Bình Tân: Hoàn thiện bộ máy chính quyền

Sáng ngày 31/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Bình Tân- TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Ông Đặng Hoàng Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐND xã Tân Trụ (Tây Ninh) nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ông Đặng Hoàng Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐND xã Tân Trụ (Tây Ninh) nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Tân Trụ (Tây Ninh) khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031, ông Đặng Hoàng Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã. Kỳ họp cũng kiện toàn các chức danh chủ chốt và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển địa phương trong giai đoạn mới.
Vĩnh Long kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới: Dấu ấn từ sự kế thừa và kỳ vọng bứt phá

Vĩnh Long kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới: Dấu ấn từ sự kế thừa và kỳ vọng bứt phá

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, không chỉ hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn thể hiện rõ sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt, việc tái đắc cử của Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục khẳng định niềm tin của đại biểu dân cử, đồng thời mở ra kỳ vọng về một nhiệm kỳ phát triển ổn định và bứt phá.
Kỳ họp HĐND TP.HCM khóa XI: Đặt nền tảng cải cách thể chế và quản trị đô thị

Kỳ họp HĐND TP.HCM khóa XI: Đặt nền tảng cải cách thể chế và quản trị đô thị

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ hoàn tất việc kiện toàn bộ máy mà còn đánh dấu bước khởi động quan trọng về chính trị – pháp lý, tạo nền tảng để thành phố thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hướng tới phát triển đô thị hiện đại.