Thứ bảy 30/05/2026 19:30
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để nhân dân mất cơ hội phát triển

Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu có mặt tán thành, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển. Bài phát biểu nhậm chức cũng phác họa rõ định hướng điều hành mới, với trọng tâm là tăng trưởng nhanh, bền vững, kỷ luật thực thi và lấy người dân làm trung tâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông cũng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giới thiệu và Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao trọng trách.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, chủ quyền và sự phát triển của đất nước.

Ông nhấn mạnh việc đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, sớm hoàn thành các mục tiêu chiến lược.

Trong bối cảnh tình hình có nhiều thách thức mang tính thời đại, ưu tiên hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống nhân dân để người dân thực sự thụ hưởng thành quả phát triển; đồng thời gia tăng đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường; xây dựng nền quốc phòng, an ninh toàn dân, toàn diện, hiện đại; hoàn thiện hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển xã hội đoàn kết, giàu bản sắc văn hóa và tính nhân văn. Trên nền tảng đó, ông nhấn mạnh việc kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, thực hiện tự chủ chiến lược toàn diện, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững.

Mô hình tăng trưởng mới được xác lập với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; đồng thời xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, phát triển toàn diện con người Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ông nhấn mạnh yêu cầu thiết lập kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Về đối ngoại, ông cho biết sẽ triển khai hội nhập quốc tế ở tầm cao mới theo phương châm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường làm nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; đồng thời coi đóng góp cho hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới là trách nhiệm. Việt Nam định hướng chủ động hội nhập sâu vào dòng chảy của chính trị thế giới, kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ông cho biết sẽ hoàn thiện và triển khai các chiến lược bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới; ưu tiên tăng cường tiềm lực, thực hiện tự chủ chiến lược, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa mọi nguy cơ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trọng tâm xuyên suốt là quán triệt, thực hành triệt để quan điểm "dân là gốc", phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng đầy đủ thành quả của phát triển.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để nhân dân mất cơ hội phát triển
Toàn cảnh Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Tô Lâm.

"Với truyền thống nghìn năm dựng nước, giữ nước và những giá trị di sản vĩ đại từ cha ông, với khát vọng vươn lên không ngừng, ý chí sắt đá và bản lĩnh kiên cường, với chân lý Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc, với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Hiến pháp quy định Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh chủ chốt như Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ nghị quyết của Quốc hội để bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các thành viên Chính phủ và một số chức danh tư pháp theo thẩm quyền.

Chủ tịch nước quyết định đặc xá, công bố đại xá; tặng thưởng huân chương, danh hiệu; quyết định các vấn đề về quốc tịch.

Là người thống lĩnh lực lượng vũ trang, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng và các cấp đô đốc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cấp cao trong quân đội.

Chủ tịch nước công bố hoặc bãi bỏ tình trạng chiến tranh, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố hoặc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp theo nghị quyết của Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin bài khác
Mục tiêu tăng trưởng 10%: Vị thế mới của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La

Mục tiêu tăng trưởng 10%: Vị thế mới của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La

Việc người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam lần đầu tiên đọc bài phát biểu đề dẫn tại diễn đàn an ninh lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương không chỉ là nghi thức ngoại giao. Truyền thông quốc tế nhận định, đây là chỉ dấu cho thấy Việt Nam đang bước vào tâm điểm của bàn cờ địa chính trị với tư cách một "trụ cột tự chủ" của ASEAN, gắn chặt an ninh với tham vọng tăng trưởng kinh tế nhảy vọt.
Vĩnh Long sơ kết 01 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Vĩnh Long sơ kết 01 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 29/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
HĐND tỉnh Vĩnh Long thông qua 21 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất

HĐND tỉnh Vĩnh Long thông qua 21 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét 02 báo cáo, 21 tờ trình và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đề xuất họp Quốc hội giữa năm để xử lý hơn 70 dự án luật, nghị quyết

Đề xuất họp Quốc hội giữa năm để xử lý hơn 70 dự án luật, nghị quyết

Trước khối lượng công việc lập pháp lớn chưa từng có trong năm 2026, nhiều ý kiến đề xuất Quốc hội tổ chức thêm một kỳ họp không thường lệ vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 nhằm kịp thời xem xét các dự án luật, nghị quyết cấp bách.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Rạng sáng ngày 29/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore theo lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Bí thư Đà Nẵng: Lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo cán bộ

Bí thư Đà Nẵng: Lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo cán bộ

Thành ủy Đà Nẵng xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng thực chất, lấy hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.
Kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Chủ tịch

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Chủ tịch

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 938/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc được phân công giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027.
Khai mạc Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc, định hình phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Khai mạc Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc, định hình phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới.
Tập đoàn TCC của tỷ phú Thái Lan muốn đổ thêm vốn vào logistics, tái chế tại Việt Nam

Tập đoàn TCC của tỷ phú Thái Lan muốn đổ thêm vốn vào logistics, tái chế tại Việt Nam

Bên cạnh các lĩnh vực cốt lõi như thực phẩm, đồ uống và bất động sản, tập đoàn đa quốc gia hàng đầu Thái Lan (TCC Group) đang ráo riết nghiên cứu kích hoạt các dự án mới tại Việt Nam, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng xanh trong khu vực ASEAN.
Ninh Bình: Công bố Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ

Ninh Bình: Công bố Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ

Ngày 27/5, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thanh Hóa: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Thanh Hóa: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng 27/5, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ hai để thảo luận, xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Quảng Trị tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ

Quảng Trị tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Quảng Trị vừa triển khai kiểm tra việc thực hiện Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ tại 4 cơ quan, địa phương.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ưu tiên nguồn lực rà soát hệ thống pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ưu tiên nguồn lực rà soát hệ thống pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời nhấn mạnh việc lấy ý kiến đa chiều từ người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng thẩm định để hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, minh bạch.
Hà Nội kiện toàn nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, bổ sung nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy

Hà Nội kiện toàn nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, bổ sung nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa công bố hàng loạt quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, trong đó kiện toàn nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị và địa phương của thành phố.
Hà Nội: Thanh Xuân khơi thông “điểm nghẽn” Vành đai 2,5 bằng sức mạnh lòng dân

Hà Nội: Thanh Xuân khơi thông “điểm nghẽn” Vành đai 2,5 bằng sức mạnh lòng dân

Kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phát huy hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân đang góp phần tạo đồng thuận xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2,5 kéo dài hơn 20 năm.