![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước và khách mời các nước bạn tham dự buổi lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
Dự buổi lễ kỷ niệm còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyên Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên thường trực ban Bí thư Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.
Các đồng chí là ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ngành, TP.HCM và các địa phương; cùng với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các lực lượng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử…
Bên cạnh đó còn có lãnh đạo của các nước bạn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia,...
Ngoài ra còn có thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước; các chính Đảng, các tổ chức quốc tế; đại sứ, trưởng cơ quan đại diện, các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam.
Theo Ban Tổ chức, buổi lễ diễu binh, diễu hành bao gồm Quân đội, Công an, dân sự cùng các khối đại diện quần chúng nhân dân sẽ cùng nhau tiến bước trên trục đường Lê Duẩn đến trước Hội trường Thống Nhất. Bên cạnh đó lễ kỷ niệm còn chứng kiến không quân bay chào mừng (13 máy bay trực thăng; 9 máy bay Yak-130; 7 máy bay Su-30MK2); diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - xe mô hình biểu tượng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Các tuyến đường đoàn đi qua đều có màn hình LED cỡ lớn giúp người dân dễ dàng theo dõi. Bắt đầu từ 6h30 ngày 30/4, các lực lượng xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Kết thúc lịch trình này, các lực lượng chia ra 4 hướng di chuyển về điểm tập kết.
Ngoài việc theo dõi trực tiếp trên đường, người dân dự lễ kỷ niệm tại khu vực trung tâm đều có thể theo dõi diễu binh, diễu hành qua 20 màn hình lớn. Bên cạnh đó, người dân còn có thể theo dõi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các sóng truyền hình, các nền tảng mạng xã hội.
Chi tiết 4 hướng diễu binh, diễu hành Hướng 1: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Thị Nghĩa - Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương - Cách Mạng Tháng 8. Các lực lượng tại hướng này sẽ tập kết ở Công viên Tao Đàn. Hướng 2: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Vòng xoay Mê Linh. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Bến Bạch Đằng. Hướng 3: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Sân vận động Hoa Lư. Hướng 4: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hai Bà Trưng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Công viên Lê Văn Tám. |
![]() |
Dàn đại bác khai hỏa. |
Đúng 7h, Chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức bắt đầu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dẫn chương trình.
Trong tiếng Quốc ca và 21 loạt đại bác hùng tráng, dưới bóng cờ đỏ sao vàng rực rỡ, thiêng liêng, các đại biểu và toàn thể nhân dân đã đứng lên làm lễ chào cờ
Bước vào buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chiến sĩ và đồng bào cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Tổng bí thư bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước và bạn bè quốc tế đã ủng hộ đất nước, nhân dân Việt Nam.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). |
Theo Tổng Bí thư, sự kiện này đánh dấu sự kết thúc oanh liệt của cuộc chiến đấu kiên cường 30 năm giành độc lập tự do thống nhất tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn một nửa thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Quan trọng hơn, đã đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Thắng lợi này được xem là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non sông với chân lý "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" . Sự kiện này đã hiện thực hóa mong muốn và lời căn dặn thiết tha nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, để "Nam Bắc sum họp một nhà".
Sau 50 năm, Việt Nam đạt được những kết quả nổi bật trong kinh tế, từ một nước nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập tiệm cận trung bình cao, cải thiện đời sống nhân dân, hội nhập quốc tế sâu rộng, giữ vững độc lập, chủ quyền, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước triển khai mạnh mẽ chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc với tinh thần tất cả người Việt Nam đều là con dân nước Việt, có quyền và trách nhiệm đóng góp xây dựng Tổ quốc, với chủ trương khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.
Theo Tổng Bí thư đất nước đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Mục tiêu là xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Cũng tại Lễ kỷ niệm, đại diện cựu chiến binh, đại diện lực lượng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm, thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên tham mưu trưởng Quân khu 7 xin nhớ đến những đồng đội đã hy sinh, mãi mãi nằm lại. Ông cũng cám ơn nhân dân đã bảo bọc quân đội.
![]() |
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên tham mưu trưởng Quân khu 7 |
Đại diện thế hệ trẻ phát biểu chị Huỳnh Mạnh Phương, Bí thư đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM), tin rằng tinh thần đại thắng mùa Xuân, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mãi mãi trường tồn. Thế hệ sẽ trẻ nêu cao tinh thần, nỗ lực để cùng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
![]() |
Chị Huỳnh Mạnh Phương, Bí thư đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) |
Chính thức vào 8 giờ 05 phút, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều hành chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm "Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".
Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam. Dẫn đầu đội hình là 23 Su-30MK2, Yak-130, trực thăng kéo cờ. Máy bay Mi-8T, Mi-17, Mi-171 là các loại máy bay trực thăng được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bay chuyên cơ, máy bay Su-30MK2 là máy bay tiêm kích đa năng siêu âm thế hệ mới, hiện đại; có ưu điểm vượt trội về tính năng kỹ, chiến thuật; dùng để tiêu diệt các loại máy bay đối phương, trong điều kiện giản đơn, phức tạp, cả ngày và đêm.
![]() |
Tiêm kích thả bẫy nhiệt trên bầu trời TP.HCM |
![]() |
Các trực thăng kéo cờ xuất phát từ sân bay Biên Hòa lên địa phận TP HCM |
Buổi lễ diễu binh, diễu hành hôm nay có 56 khối lực lượng bao gồm Quân đội, Công an, dân sự cùng các khối đại diện quần chúng nhân dân sẽ cùng nhau tiến bước trên trục đường Lê Duẩn đến trước Hội trường Thống Nhất.
Dẫn đầu các khối diễu binh, diễu hành là khối nghi trượng. Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên biểu tượng chim Lạc, thể hiện cội nguồn văn hóa, ý chí, khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. 54 chàng trai, cô gái xung quanh tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em - sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
![]() |
Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. |
Tiếp đến là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng; bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau.
Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tiếp sau khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc là xe mang ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
![]() |
Xe mang ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác |
![]() |
![]() |
![]() |
Đúng, 8h17, Khối 5 cánh quân tiến vào lễ đài. Cách đây 50 năm, 5 cánh quân cùng với các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị quần chúng đồng loạt tiến vào Sài Gòn: Hướng Bắc là Quân đoàn 1, hướng Đông Nam là Quân đoàn 2; hướng Tây Bắc là Quân đoàn 3, hướng Đông là Quân đoàn 4; hướng Tây Nam là Đoàn 232. |
![]() |
Tiếp đến, Khối Sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài |
![]() |
![]() |
8 giờ 31 phút, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc vào lễ đài |
![]() |
Khối Quân đội nhân dân Lào vào lễ đài |
![]() |
Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh vào lễ đài. Tuy mới thành lập 5 năm nhưng lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh đã nhanh chóng trưởng thành. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đại lễ 30/4, lực lượng diễu binh với hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ đi qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố giữa biển người vây quanh.
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, trên các cung đường đoàn diễu binh đi qua, người dân mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu, nón lá... tạo nên một không khí náo nhiệt và đầy tự hào.
Không chỉ người dân thành phố mà còn có rất đông du khách từ các tỉnh thành khác và cả người nước ngoài cũng đến để hòa mình vào không khí lễ hội. Tất cả đều chung một niềm vui, một sự xúc động trước dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc.
Hình ảnh đoàn diễu binh đi qua các tuyến phố:
![]() |
![]() |
![]() |
Âm hưởng của Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước đã khơi lên niềm tự hào, trở thành động lực để mỗi người Việt Nam hôm nay tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.