Paramount Skydance ngày 21/9 đã giành phần thắng trong cuộc chiến pháp lý liên quan thương vụ thâu tóm Warner Bros Discovery trị giá 110 tỷ USD, sau khi đạt thỏa thuận với nhóm bang của Mỹ do California dẫn đầu và một nghiệp đoàn biên kịch Hollywood. Diễn biến này mở đường cho một trong những thương vụ sáp nhập truyền thông lớn nhất lịch sử.
![]() |
| Paramount và Warner Bros rộng đường sáp nhập sau thoả thuận với chính quyền một số tiểu bang và nghiệp đoàn biên kịch Mỹ |
Kết quả này được xem là chiến thắng lớn của CEO Paramount David Ellison, người đã theo đuổi thương vụ suốt nhiều tháng. Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ đưa quyền lực đáng kể trong các mảng điện ảnh, truyền hình, phát trực tuyến và tin tức Hollywood về cùng một đầu mối.
Theo thỏa thuận, Paramount chấp nhận tuân thủ hạn ngạch phát hành phim tạm thời và thành lập cơ chế giám sát tin tức. Đổi lại, tập đoàn tránh được nguy cơ phải bán các tài sản truyền hình cáp như CNN hay những thương hiệu điện ảnh sinh lời.
Thỏa thuận mang lại tín hiệu tích cực cho cổ đông Warner Bros, nhưng tiếp tục vấp phải phản ứng từ phe phản đối sáp nhập vì lo ngại việc làm tại Hollywood bị ảnh hưởng. Trên thị trường, cổ phiếu Paramount thu hẹp đà tăng trong phiên giao dịch ngày 21/9, trong khi Warner Bros Discovery bật hơn 10%.
Hiệp hội Biên kịch Hoa Kỳ cũng đạt thỏa thuận trong vụ kiện song song nhằm vào Paramount, dù vẫn giữ quan điểm rằng thương vụ có thể gây tổn hại cho ngành. Theo tổ chức này, việc các bang dàn xếp khiến họ phải cân nhắc thực tế tiếp tục một mình, không còn sự hỗ trợ của các cơ quan thực thi pháp luật, trong một vụ kiện phức tạp có thể tiêu tốn hàng triệu USD nếu theo đuổi đến cùng.
Tổng chưởng lý California Rob Bonta đánh giá thỏa thuận là một kết quả chống độc quyền mạnh mẽ.
Tại cuộc họp báo ở Los Angeles, ông Bonta cho rằng các cam kết sẽ giúp tăng sản lượng, mở rộng lựa chọn và tạo thêm rào chắn để duy trì cạnh tranh. Dù không ủng hộ việc hai công ty sáp nhập, ông nhấn mạnh đây không phải trọng tâm của nghị quyết lần này.
Trong thỏa thuận dàn xếp với các bang, Paramount cam kết đưa thêm hoạt động sản xuất phim về Mỹ, với mức chi tối thiểu 300 triệu USD mỗi năm cho sản xuất trong nước. Tập đoàn cũng phải tuân thủ hạn ngạch phim chiếu rạp tại Mỹ trong 5 năm.
Theo ông Bonta, Paramount phải sản xuất 30 phim mỗi năm trong hai năm đầu và 32 phim mỗi năm trong ba năm tiếp theo. Trong số này, tối thiểu 4 phim mỗi năm phải là tác phẩm độc lập và ít nhất 20% thuộc nhóm bom tấn. Nếu không đạt ngưỡng cam kết, công ty sẽ phải nộp 30 triệu USD cho mỗi phim thiếu hụt; phần lớn khoản tiền được chuyển vào quỹ hỗ trợ người lao động.
Paramount đồng thời cam kết không tăng phí đối với các đơn vị vận hành rạp chiếu phim trong ba năm.
Một điều kiện đáng chú ý khác là Paramount phải thành lập hội đồng biên tập tin tức độc lập, nhằm bảo đảm tính độc lập tại hai mạng lưới CBS và CNN.
![]() |
| Mặc dù "về chung một nhà", song ban quản lý của tập đoàn mới hậu sáp nhập Paramount-Warner Bros sẽ thành lập hội đồng giám sát tin tức giữa CBS News & CNN |
Trước đó, Reuters ngày thứ Sáu (18/9) đưa tin Paramount và các bang có thể đạt thỏa thuận ngay trong cuối tuần.
CEO Paramount David Ellison gửi lời cảm ơn tới các bang và Thống đốc California Gavin Newsom vì sự hỗ trợ trong suốt quá trình đàm phán. Theo ông Ellison, mục tiêu xuyên suốt của Paramount là xây dựng một Hollywood mạnh hơn, nơi có thêm nhiều câu chuyện được kể, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn và mức độ cạnh tranh được cải thiện.
Dù các cơ quan quản lý dưới chính quyền Trump đã thông qua thương vụ, liên minh 12 tổng chưởng lý bang do California dẫn đầu vẫn khởi kiện hồi tháng 7 nhằm ngăn chặn. Nhóm này cho rằng việc sáp nhập sẽ làm suy giảm cạnh tranh và tạo ra một “gã khổng lồ” truyền thông đủ sức chi phối giá phim và truyền hình.
Hiệp hội Biên kịch cũng khởi kiện để chặn thương vụ, với lập luận rằng sáp nhập có thể kéo giảm thu nhập và làm xấu đi điều kiện làm việc của đội ngũ biên kịch điện ảnh, truyền hình.
Hai công ty từng cho biết thương vụ có thể tạo ra 6 tỷ USD tiết kiệm, chủ yếu nhờ cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, kế hoạch này có nguy cơ tác động tới việc làm trên toàn Hollywood, bao gồm bộ phận tin tức của các đài CNN và CBS. Sau sáp nhập, doanh nghiệp hợp nhất dự kiến gánh khoản nợ lên tới 80 tỷ USD.
Việc đạt thỏa thuận cũng giúp Paramount tránh khoản phí chậm trễ 7 triệu USD mỗi ngày phải trả cho cổ đông Warner nếu thương vụ không hoàn tất sau ngày 30/9.
Ở các thị trường khác, cơ quan chống độc quyền tại nhiều khu vực pháp lý, trong đó có Liên minh châu Âu và Anh, đã chấp thuận thương vụ.