Thông tin cập nhật về thị trường Đài Loan

15:48 11/01/2022

Đài Loan - quốc gia có nền kinh tế phát triển bậc nhất Châu Á - đã đưa ra các thông tin về kinh tế đáng chú ý cho các nhà đầu tư vào nước này.

Đài Bắc - thủ đô của Đài Loan
Đài Bắc - thủ đô của Đài Loan. (Ảnh: World Atlas)

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của Đài Loan phá xa vỡ mốc 400 tỷ/ năm lên tớit 446,45 tỷ USD, tăng 29,4% so với một năm trước đó, trong khi nhập khẩu của đảo này cũng phá kỷ lục của năm ngoái đạt mức 381,17 tỷ USD tăng 33,2% so với cùng kỳ. Và như vậy Đài Loan ghi nhận thặng dư thương mại 65,28 tỷ USD vào năm 2021, tăng 10,7% so với một năm trước đó. Như vậy, đây là năm thứ ba liên tiếp Đài Loan ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu cao hơn so với các đối thủ láng giềng là Hàn Quốc, Hồng Kông và Singapore. Dữ liệu của MOF cũng cho thấy, tăng trưởng xuất khẩu năm 2021 của Đài Loan là  mốc cao thứ hai trong 34 năm qua, trong khi tăng trưởng nhập khẩu cũng là mốc cao thứ hai trong 33 năm qua.

Về mặt hàng, năm 2021 chứng kiến xuất khẩu các linh kiện điện tử do Đài Loan sản xuất đã tăng 26,9% so với một năm trước đó lên 172,01 tỷ USD, với doanh số bán dẫn ra nước ngoài tăng 27,1% so với một năm trước đó lên 155,50 tỷ USD. Trong khi xuất khẩu các thiết bị thông tin và truyền thông của Đài Loan, cũng như các thiết bị âm thanh và video, cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 24,8% so với năm trước lên 61,35 tỷ USD. Xuất khẩu kim loại cơ bản, nhựa / cao su, máy móc và các mặt hàng hóa chất tăng lần lượt 44,5%, 40,5%, 27,0% và 40,5% lên 36,82 tỷ USD, 29,87 tỷ USD, 27,84 tỷ USD và 23,41 tỷ USD vào năm 2021.

Về đối tác, năm 2021, Trung Quốc và Hồng Kông là những khách hàng mua hàng hóa lớn nhất của Đài Loan, chiếm tổng cộng 188,91 tỷ USD, tăng 24,8% so với một năm trước đó. Các thị trường lớn khác là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (70,25 tỷ USD, tăng 32%), Hoa Kỳ (65,70 tỷ USD, tăng 30,0%), Châu Âu (38,49 tỷ USD, tăng 36,8%) và Nhật Bản. (29,21 tỷ USD, tăng 24,8%). Như vậy, thặng dư thương mại của Đài Loan với Trung Quốc và Hồng Kông đạt mức cao mới là 104,74 tỷ USD vào năm 2021, trong khi thặng dư thương mại với Hoa Kỳ cũng ở mức kỷ lục, đạt 26,62 tỷ USD.

Về triển vọng, giới chuyên môn cho rằng khi nhu cầu toàn cầu vẫn còn mạnh mẽ, xu hướng tăng trưởng xuất khẩu của Đài Loan dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào tháng Giêng, với doanh thu xuất đi từ 39,1 tỷ USD đến 40,1 tỷ USD, cao hơn mức tăng trưởng 14-17% so với một năm trước đó. Đồng nghĩa rằng, Đài Loan dự kiến sẽ có tháng thứ 4 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu trong 1 tháng đạt trên 40 tỷ USD.

Trinh Quách