![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 8/1/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt đạt đỉnh tuần |
Giá lúa mì kỳ hạn tại Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong phiên giao dịch vừa qua. Hợp đồng lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 3 (WH26) chốt phiên tăng 7,5 cent, đạt ngưỡng 5,18 USD/bushel. Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận kể từ ngày 29/12, phản ánh mối lo ngại sâu sắc của thị trường về tình trạng mùa màng.
Yếu tố chính thúc đẩy đà tăng này là hiện tượng khô hạn kéo dài tại vùng đồng bằng Hoa Kỳ. Theo dự báo từ Vaisala, tình trạng thiếu hụt độ ẩm có thể tiếp diễn qua tháng 2 và tháng 3, gây áp lực lên chất lượng lúa mì vụ đông tại các bang trọng điểm như Kansas.
Các nhà đầu tư hiện đang đổ dồn sự chú ý vào báo cáo diện tích gieo trồng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự kiến công bố ngày 12/1. Song song đó, giá lúa mì vụ đông đỏ cứng (KC) cũng tăng 10 cent lên 5,3105 USD/bushel và lúa mì xuân Minneapolis tăng nhẹ 3,25 cent, đạt mức 5,7005 USD/bushel.
Thị trường ngô cũng ghi nhận sắc xanh khi giá kỳ hạn đạt mức cao nhất trong vòng một tuần. Hợp đồng ngô giao tháng 3 trên sàn CBOT (CH26) đóng cửa tăng 2,75 cent, chốt ở mức 4,4675 USD/bushel. Sự tăng trưởng này bắt nguồn từ tâm lý đầu cơ cho rằng USDA có khả năng hạ dự báo sản lượng ngô năm 2025 trong các báo cáo sắp tới do ảnh hưởng của khô hạn cuối mùa.
Mặc dù tại Argentina, dự báo về những cơn mưa lớn đang mang lại tín hiệu tích cực cho độ ẩm đất, nhưng mối quan tâm lớn nhất của giới giao dịch vẫn tập trung vào báo cáo cung cầu thế giới và dự trữ ngũ cốc Mỹ sẽ công bố vào ngày 12/1. Về mặt thương mại, doanh số xuất khẩu ngô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 1/1 được dự báo đạt mức khả quan, dao động từ 700.000 đến 1,5 triệu tấn cho niên vụ 2025 - 2026.
Mặt hàng đậu tương đã có một phiên giao dịch bùng nổ khi giá tăng vọt lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 12. Hợp đồng đậu tương giao tháng 3 (SH26) chốt phiên ở mức 10,67 USD/bushel, tăng tới 10,75 cent. Động lực chính hỗ trợ giá đến từ hoạt động thu mua tích cực của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đối với nguồn cung từ Hoa Kỳ.
Thông tin từ thị trường cho thấy Sinograin (Trung Quốc) đã gom khoảng 600.000 tấn đậu tương Mỹ chỉ trong tuần này. Việc Trung Quốc gia tăng nhập khẩu từ Mỹ không chỉ thúc đẩy giá CBOT mà còn được Hiệp hội Anec (Brazil) nhận định là sẽ làm giảm bớt sức ép cạnh tranh từ hàng Brazil trong ngắn hạn. Trong khi giá bột đậu nành tăng mạnh 5,90 USD lên mức 305,40 USD/tấn, thì dầu đậu nành lại ghi nhận mức giảm nhẹ 0,09 cent, đóng cửa ở 49,31 cent/pound sau khi đã chạm đỉnh vào phiên trước đó.