![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 6/3/2026: Giá lúa mì, ngô và đậu tương CBOT đồng loạt tăng nhờ lực mua quỹ đầu tư và dầu thô leo thang |
Hợp đồng tương lai lúa mì trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) khép lại phiên giao dịch ngày thứ Năm với mức tăng đáng kể, chủ yếu nhờ lực mua mạnh từ các quỹ đầu tư cùng hiệu ứng tích cực lan tỏa từ đà đi lên của thị trường ngô.
Theo giới giao dịch, dòng tiền từ các quỹ đầu tư đang đổ vào lúa mì và nhiều mặt hàng nông sản khác như một công cụ phòng vệ trước rủi ro lạm phát, qua đó tạo động lực hỗ trợ giá.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết doanh số xuất khẩu lúa mì của nước này trong niên vụ 2025/26 đạt 203.100 tấn trong tuần qua. Con số này nằm sát mức thấp của phạm vi dự báo thị trường, vốn được các nhà phân tích ước tính từ 200.000 đến 500.000 tấn.
Trong khi đó, số liệu từ Cơ quan Thống kê Canada cho thấy nông dân nước này dự kiến gieo trồng khoảng 26,7 triệu mẫu Anh lúa mì trong năm 2026, cao hơn so với mức dự báo trung bình 26,4 triệu mẫu Anh của giới phân tích.
Kết thúc phiên, giá lúa mì mềm đỏ mùa đông giao tháng 5 (tuần 26) trên sàn CBOT tăng 15-1/2 cent, lên 5,83-3/4 USD/bushel.
Giá lúa mì mùa đông đỏ cứng giao tháng 5 của KC (KWK26) tăng 20 cent, đạt 5,92-1/2 USD/bushel.
Trong khi đó, lúa mì mùa xuân giao tháng 5 tại Minneapolis (MWEK26) tăng 10-1/4 cent, lên 6,19-1/2 USD/bushel.
Thị trường ngô kỳ hạn trên CBOT cũng ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên thứ Năm, khi giá dầu thô tăng mạnh tạo lực đẩy cho nhóm nông sản.
Giá dầu tăng do việc đóng cửa eo biển Hormuz tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông, khiến một số nhà máy lọc dầu tại nhiều khu vực trên thế giới phải cắt giảm sản lượng.
Biến động của thị trường dầu mỏ thường tác động tới giá ngũ cốc bởi ngành nhiên liệu sinh học tiêu thụ khối lượng lớn ngô và đậu tương làm nguyên liệu đầu vào.
USDA cho biết doanh số xuất khẩu ngô của Mỹ trong niên vụ 2025/26 đạt 2 triệu tấn trong tuần qua, vượt xa phạm vi dự báo của các nhà phân tích từ 600.000 đến 1,6 triệu tấn.
Theo các nhà giao dịch, giá ngô của Mỹ hiện đang cạnh tranh nhất trong số các quốc gia xuất khẩu lớn, qua đó giúp thúc đẩy nhu cầu trên thị trường quốc tế. Trước đó một ngày, USDA cũng xác nhận đơn hàng bán 196.000 tấn ngô cho các điểm đến chưa được công bố.
Kết thúc phiên, hợp đồng ngô giao tháng 5 (CK26) tăng 9-3/4 cent, chốt ở mức 4,53-1/2 USD/bushel.
Giá đậu tương kỳ hạn trên CBOT tiếp tục đi lên trong phiên thứ Năm, chủ yếu nhờ tác động tích cực từ thị trường dầu thô khi căng thẳng tại Trung Đông khiến nguồn cung năng lượng bị gián đoạn.
Tương tự thị trường ngô, nhu cầu sản xuất nhiên liệu sinh học cũng khiến đậu tương trở nên nhạy cảm hơn với biến động giá dầu.
Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung nông sản toàn cầu dồi dào cùng với đồng USD mạnh vẫn là các yếu tố hạn chế đà tăng của thị trường.
Tại Nam Mỹ, Brazil đang bước vào giai đoạn thu hoạch vụ đậu tương được dự báo đạt sản lượng kỷ lục. Điều này có thể khiến Trung Quốc – khách hàng nhập khẩu lớn nhất thế giới – giảm nhu cầu mua đậu tương từ Mỹ.
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển, tập đoàn Bunge BG cho biết đang tìm kiếm những phương án vận tải thay thế nhằm đảm bảo hoạt động thương mại.
USDA báo cáo doanh số xuất khẩu đậu tương của Mỹ trong niên vụ 2025/26 đạt 383.500 tấn trong tuần qua, nằm trong khoảng dự báo từ 300.000 đến 1 triệu tấn.
Kết thúc phiên, giá đậu tương giao tháng 5 trên sàn CBOT (SK26) tăng 9-3/4 cent, lên 11,79-1/4 USD/bushel.
Giá dầu đậu tương giao tháng 5 (BOK26) tăng 2,11 cent, chốt ở 65,7 USD/pound, trong đó toàn bộ các hợp đồng dầu đậu tương đều lập mức cao kỷ lục.
Ngược lại, giá bột đậu tương giao tháng 5 (SMK26) giảm 60 cent, xuống còn 309,30 USD/tấn.