![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 30/1/2026: Giá lúa mì và ngô CBOT nhích lên, đậu tương giảm do áp lực nguồn cung Brazil |
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) tăng trong phiên thứ Năm, được hỗ trợ bởi đà suy yếu gần đây của đồng đô la Mỹ, qua đó cải thiện sức cạnh tranh của ngũ cốc Mỹ trên thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết khắc nghiệt tại một số vùng trồng trọt trọng điểm cũng góp phần nâng đỡ giá.
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), nhiều khu vực thuộc Kansas và Texas đã ghi nhận nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục trong tuần. Tuy nhiên, phần lớn diện tích lúa mì vụ đông từ Kansas trở xuống phía nam đang được lớp tuyết bao phủ, giúp hạn chế rủi ro thiệt hại do rét đậm. Commodity Weather Group nhận định tuyết phủ đã đóng vai trò như một “lớp cách nhiệt”, bảo vệ cây trồng khỏi nguy cơ chết rét.
Về thương mại, USDA cho biết doanh số xuất khẩu lúa mì ròng của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/1 đạt 558.201 tấn cho niên vụ 2025/26, gần chạm mức cao nhất trong phạm vi ước tính của thị trường.
Đóng cửa phiên, giá lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 3 (WH26) tăng 5,5 cent lên 5,4125 USD/bushel. Lúa mì mùa đông cứng đỏ Kansas City tháng 3 (KWH26) tăng 4,75cent, chốt ở 5,47 USD/bushel. Lúa mì mùa xuân Minneapolis tháng 3 (MWEH26) tăng mạnh hơn, thêm 7,25cent lên 5,8125 USD/bushel.
Giá hợp đồng tương lai ngô trên CBOT gần như đi ngang nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ trong phiên thứ Năm, khi đồng đô la suy yếu tiếp tục hỗ trợ triển vọng xuất khẩu của Mỹ.
USDA báo cáo doanh số xuất khẩu ngô ròng của Mỹ trong tuần gần nhất đạt 1.648.921 tấn. Mặc dù thấp hơn mức đỉnh nhiều năm của tuần trước đó, con số này vẫn phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích.
Đồng đô la chịu áp lực từ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng những bất định liên quan đến thuế quan và định hướng chính sách của Mỹ, qua đó gián tiếp hỗ trợ giá ngô.
Kết phiên, giá ngô tháng 3 trên sàn CBOT (CH26) tăng 3/4 cent, đạt 4,3075 USD/bushel.
Trái ngược với lúa mì và ngô, giá đậu tương CBOT giảm trong phiên thứ Năm, chịu sức ép từ việc Brazil bước vào giai đoạn đầu của vụ thu hoạch đậu nành được dự báo đạt sản lượng kỷ lục. Nguồn cung dồi dào từ Nam Mỹ làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu toàn cầu.
Dù đồng đô la Mỹ suy yếu giúp đậu tương Mỹ có lợi thế nhất định về giá, thị trường vẫn lo ngại Trung Quốc sẽ ưu tiên nhập khẩu đậu nành từ Brazil trong những tháng tới, sau giai đoạn mua mạnh từ Mỹ trước đó. Ngoài ra, hoạt động bán ra của nông dân tại cả Mỹ và Nam Mỹ được ghi nhận có dấu hiệu tăng.
Đóng cửa phiên, giá đậu nành giao tháng 3 trên CBOT (SH26) giảm 2-3/4 cent xuống 10,7275 USD/bushel. Giá bột đậu nành tháng 3 (SMH26) giảm 1,80 USD, còn 296,00 USD/tấn. Giá dầu đậu nành tháng 3 (BOH26) cũng đi xuống 0,28 cent, chốt ở 54,03 cent/pound.