![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 28/1/2026: Giá lúa mì tăng nhẹ, ngô giảm điểm, đậu tương phục hồi trên sàn CBOT |
Giá hợp đồng tương lai lúa mì trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) gần như đi ngang nhưng vẫn giữ được sắc xanh trong phiên thứ Ba, khi đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong bốn năm, qua đó hỗ trợ mặt bằng giá hàng hóa.
Thị trường tiếp tục đánh giá tác động của đợt băng giá mạnh đối với lúa mì vụ đông của Mỹ. Tuy nhiên, giới giao dịch cho rằng mức độ thiệt hại nếu có sẽ chỉ được xác nhận rõ ràng khi bước sang mùa xuân. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), nhiều khu vực Kansas và Texas ghi nhận nhiệt độ xuống dưới 0 độ F (-18 độ C). Dù vậy, phần lớn diện tích lúa mì vụ đông từ Kansas trở xuống phía Nam đang được tuyết bao phủ, giúp hạn chế rủi ro cho cây trồng.
Ở chiều quốc tế, thời tiết lạnh tại Nga quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới cũng được theo dõi sát. Công ty tư vấn Sovecon mới đây đã nâng dự báo xuất khẩu lúa mì Nga niên vụ 2025/26 thêm 1,1 triệu tấn, lên 45,7 triệu tấn.
Kết phiên, giá lúa mì mềm đỏ vụ đông giao tháng 3 (WH26) trên sàn CBOT tăng 0,75 cent, lên 5,2325 USD/bushel. Lúa mì đỏ cứng vụ đông tháng 3 tại Kansas City (KWH26) tăng 3 cent, đạt 5,3275 USD/bushel, trong khi lúa mì xuân tháng 3 tại Minneapolis (MWEH26) tăng 2 cent, lên 5,7175 USD/bushel.
Trái ngược với lúa mì, giá ngô kỳ hạn trên CBOT quay đầu giảm trong phiên thứ Ba, chịu áp lực từ lo ngại nhu cầu tiêu thụ ngô cho sản xuất ethanol tại Mỹ có thể chững lại do thời tiết mùa đông khắc nghiệt.
Theo USDA, đợt không khí lạnh kèm gió mạnh đang bao trùm khu vực Vành đai Ngô, có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động tại các nhà máy ethanol. Dù vậy, giá chào mua ngô giao ngay tại các nhà máy ethanol ở Trung Tây nhìn chung ổn định, trong khi giá tại các kho chứa không biến động nhiều hoặc tăng nhẹ.
Về thương mại, USDA cho biết các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán 110.000 tấn ngô cho các điểm đến chưa xác định, dự kiến giao trong niên vụ 2025/26.
Kết thúc phiên, giá ngô giao tháng 3 trên sàn CBOT (CH26) giảm 1,75cent, xuống còn 4,2625 USD/bushel.
Giá đậu tương kỳ hạn trên CBOT tăng trở lại trong phiên thứ Ba, được hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng USD – yếu tố giúp hàng hóa Mỹ trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.
Nhà đầu tư cũng theo dõi sát diễn biến tại Nam Mỹ. Theo công ty thời tiết Vaisala, tình trạng khô hạn kéo dài tại nhiều khu vực trung nam và đông nam Argentina đang gây bất lợi cho cây trồng. Trong khi đó, tại Brazil, hợp tác xã Coamo dự báo vụ thu hoạch đậu nành năm 2026 có thể đạt mức cao kỷ lục.
Ngoài ra, diễn biến tăng giá của dầu đậu nành cũng góp phần nâng đỡ thị trường đậu tương.
Chốt phiên, giá đậu tương giao tháng 3 trên sàn CBOT (SH26) tăng 5,5 cent, lên 10,6725 USD/bushel. Giá bột đậu nành tháng 3 (SMH26) giảm 0,30 USD, còn 294 USD/tấn, trong khi giá dầu đậu nành tháng 3 (BOH26) tăng 0,52 cent, đạt 54,41 cent/pound.