![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 14/1/2026: Ngô và đậu tương chạm đáy nhiều tháng |
Giá lúa mì kỳ hạn trên sàn CBOT ghi nhận sắc đỏ chủ đạo trong phiên giao dịch thứ Ba. Nguyên nhân chính đến từ sự lan tỏa tiêu cực khi giá ngô, đậu tương sụt giảm và báo cáo cung - cầu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy lượng tồn kho thế giới vượt xa dự kiến.
Lúa mì mềm đỏ mùa đông (WH26): Giảm nhẹ 0,75 cent, xuống còn 5,1005 USD/bushel.
Lúa mì đỏ cứng (KWH26): Giảm mạnh 7,75 cent, chốt ở mức 5,19 USD/bushel.
Lúa mì mùa xuân (MWEH26): Ngược dòng tăng nhẹ 1 cent, đạt 5,6605 USD/bushel.
USDA đã nâng dự báo sản lượng thu hoạch tại Nga và Argentina, đẩy tồn kho toàn cầu lên mức cao. Trong khi đó, dữ liệu vận chuyển cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh nhập khẩu từ Úc và Argentina (khoảng 620.000 tấn trong tháng 12) để tận dụng vùng giá thấp, tạo áp lực cạnh tranh lớn lên lúa mì Mỹ.
Giá ngô trên sàn Chicago (CBOT) đã lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10 năm ngoái. Thị trường chịu áp lực bán tháo sau khi USDA công bố số liệu thực tế trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của giới đầu tư.
Giá ngô giao tháng 3 (CH26): Giảm 1,75 cent, xuống mức 4,1975 USD/bushel. Trong phiên, có thời điểm giá rơi xuống 4,1725 USD/bushel - mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua.
Báo cáo của USDA gây bất ngờ khi nâng ước tính sản lượng ngô Mỹ năm 2025 lên mức kỷ lục 17,021 tỷ bushel, đồng thời xác nhận tồn kho nội địa đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, đà giảm đã phần nào được kìm hãm nhờ lực mua kỹ thuật tại vùng giá thấp và tâm lý thận trọng về tình hình thời tiết gây chậm trễ gieo trồng tại Brazil.
Tương tự như ngô, giá đậu tương cũng trượt dài xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng rưỡi. Nguồn cung dồi dào từ Mỹ cùng triển vọng mùa vụ kỷ lục tại quốc gia đối thủ Brazil là những yếu tố chính gây sức ép lên giá.
Đậu tương tháng 3 (SH26) giảm mạnh 10,25 cent, chốt ở 10,3875 USD/bushel.
Bột đậu nành (SMH26) giảm 6,70 USD, xuống còn 291,60 USD/tấn.
Dầu đậu nành (BOH26) ngược dòng tăng 0,93 cent, lên 51,20 cent/pound nhờ kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu sinh học tăng cao.
Thị trường đang lo ngại đợt mua hàng của Trung Quốc đối với nông sản Mỹ có thể dừng đột ngột khi vụ thu hoạch tại Brazil tăng tốc. Dù ghi nhận doanh số bán mới hơn 320.000 tấn cho Trung Quốc và Mexico, nhưng việc tập đoàn dự trữ Sinograin (Trung Quốc) liên tục đấu giá xả hàng tồn kho cho thấy nhu cầu nhập khẩu trong ngắn hạn có dấu hiệu bão hòa.