![]() |
Người dân đem hàng nhu yếu phẩm đến một điểm tiếp nhận tại phường Buôn Ma Thuột. |
Tấm lòng người dân Đắk Lắk
Tại phường Buôn Ma Thuột, phường Tân An và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk… cả ngày lẫn đêm, rất nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, người dân và cả học sinh, sinh viên… đã mang theo gạo, mì tôm, mắm, muối, sữa hộp, gói lương khô, nước đóng chai… tấp nập đến các điểm tiếp nhận tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh, ngã ba đường Trần Nhật Duật - Nguyễn Tất Thành, chùa Liên Trì v.v… để tập kết, với mong muốn kịp thời chia sẻ với đồng bào vùng bão, lũ tại các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Trong số đông ấy, có không ít người lao động nghèo đã mang hết số tiền tích góp được từ tằn tiện chi tiêu đến ủng hộ. Nhiều học sinh ở phường Buôn Ma Thuột, ở trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, xã Ea K’Nuếc đã tiết kiệm tiền ăn sáng để có tiền mặt và mua mì tôm mang đến đóng góp. Người ta cũng thấy có cả cậu bé khuyết tật hằng ngày ngồi xe lăn đi bán vé số đã dùng tiền lời từ 1 ngày bán vé để mua thùng mì tôm, lốc nước đóng chai ủng hộ. Ngay như cụ bà Phùng Thị Nga năm nay đã 74 tuổi, ở phường Tân An nhưng cũng đã dành hết số tiền tiết kiệm của mình mua 10 thùng nước lọc và 6 thùng mì tôm chất lên xe máy chở đến điểm tập kết giúp bà con bị thiệt hại do bão, lũ gây ra...!!!
Anh Hoàng Hữu Khánh, một người luôn tích cực tham gia công tác thiện nguyện ở phường Tân An cho biết: “Nhiều ngày nay, tôi và rất nhiều người đã gác lại việc gia đình, tự nguyện đến các điểm tiếp nhận hàng hóa tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh và ngã ba đường Trần Nhật Duật - Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột để đón nhận mọi sự ủng hộ của bà con. Bất kể ngày, đêm, không ai bảo ai, mỗi khi hàng hóa được chuyển đến, mọi người đều cùng nhau bốc xếp, phân loại rồi mang về chùa Liên Trì tập kết, đưa lên xe để sáng 15/10 xuất phát ra miền Bắc trao tặng cho người dân bị thiệt hại do bão, lũ.”
Tại xã Đắk Liêng - nơi còn nhiều gia đình đang rất khó khăn - nhưng những ngày qua, tại Chùa Quảng Trạch và cơ sở vật liệu xây dựng Ngọc Ánh vẫn luôn tấp nập người ra vào ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm cho người dân vùng bão, lũ với tất cả tấm lòng sẻ chia “Thương người như thể thương thân”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” với mong muốn giúp đồng bào mình nhanh chóng vượt qua hoạn nạn.
Ở xã Ea Kar, ngay sau khi nhận được Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão, lũ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Hội Nữ Doanh Nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Việt Thắng (Công ty Việt Thắng) và là Phó chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk đã cùng tập thể cán bộ công nhân viên của đơn vị mình hưởng ứng ngay với tinh thần “tương thân tương ái”, bốc xếp và vận chuyển nhanh 10.300 đôi ủng nhựa và 5.000 đôi dép nhựa do doanh nghiệp sản xuất đưa về xã Trung Dã (Thủ đô Hà Nội) và tỉnh Bắc Ninh trực tiếp trao tặng cho người dân, góp sức cùng với Đảng và Nhà nước sớm ổn định cuộc sống cho bà con.
![]() |
Công ty Việt Thắng trao hiện vật ủng hộ người dân xã Trung Dã. |
“Tôi đã không cầm được nước mắt khi thấy đồng bào oằn mình trong bão, lũ. Cuộc sống của họ lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Bước chân đi cũng ngập trong bùn đất, rất dễ trầy xước và bị nấm kẽ chân. Việc di chuyển trong môi trường ngập nước nhiều ngày thật chẳng hề đơn giản. Trao tặng cho bà con đôi ủng, đôi dép, chúng tôi chỉ mong giúp bà con bảo vệ được sức khỏe, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình yên!”. Chị Nguyễn Thị Dung xúc động nói.
Chung tay lan tỏa yêu thương
Hôm nay 15/10, những chuyến xe 0 đồng chở đầy ắp hàng hóa từ Đắk Lắk lại nối nhau lăn bánh, vượt hàng ngàn cây số để kịp thời đến với những địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bão, lũ, trong số đó có chuyến hàng do các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân hưởng ứng, đăng ký ủng hộ.
![]() |
Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trực tiếp nhận hàng nhu yếu phẩm do hội viên đóng góp. |
Những ngày qua, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, nhiều doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đăng ký ủng hộ tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ủng hộ thông qua Ban tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 2025 hơn 1,1 tỷ đồng, gồm 535 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 591,7 triệu đồng; các doanh nghiệp là hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh ủng hộ hơn 721 triệu đồng tiền mặt và hiện vật; các doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội Doanh nhân tỉnh ủng hộ 300 triệu đồng tiền mặt.
Chị Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Công ty Việt Thắng cho biết thêm: “Ngoài số ủng nhựa và dép nhựa đã trao cho người dân xã Trung Dã (Thủ đô Hà Nội) và tỉnh Bắc Ninh, ngay trong buổi chiều 11/10 diễn ra Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức, với tư cách là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tôi đã đăng ký ủng hộ người dân vùng bão, lụt thêm 5.000 đôi ủng nhựa và 5.000 đôi dép nhựa. Số hàng này, doanh nghiệp đã chuyển giao ngay cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để kịp đưa đi tặng cho bà con. Như vậy, tổng trị giá ủng và dép mà doanh nghiệp đã trao tặng cho người dân bị ảnh hưởng bão, lũ đợt này là gần 1 tỷ đồng”.
Để những chuyến hàng nhanh chóng đến với người dân các vùng bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, những ngày qua, lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tham gia cùng với các hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh, tích cực bốc xếp hàng hóa đến các điểm tập kết và đưa hàng lên xe. Hiệp hội bất động sản tỉnh Đắk Lắk cũng đã vận động hội viên ủng hộ được hơn 60 triệu đồng tiền mặt để giúp nhân dân các vùng bị bão, lũ.
Hiện nay, tiền mặt đã được các đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ giúp bà con khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, các tổ chức hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đối với vật phẩm cứu trợ, các hội, hiệp hội đã và đang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định địa phương, đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo việc vận chuyển và trao tặng kịp thời, đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.
“Tất cả hội viên chúng tôi đều mang trong mình giòng máu Việt, khi một con ngựa đau thì cả tàu đều bỏ cỏ, cho nên các doanh nghiệp chúng tôi đã cùng nhau hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, tích cực tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay cùng cả nước, nhanh chóng chia sẻ khó khăn với bà con”, ông Phạm Đông Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết thêm.