Tập đoàn có trụ sở tại Ahmedabad đã trải qua một giai đoạn hồi phục mạnh mẽ kể từ khi công bố báo cáo bán khống vào tháng 1 năm 2023, theo một thông cáo hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, thông cáo này không đề cập đến Hindenburg, tổ chức có trụ sở tại New York.
Báo cáo của Hindenburg đã đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng về Tập đoàn Adani, bao gồm thao túng cổ phiếu và sử dụng không đúng mục đích các thiên đường thuế ở nước ngoài, cùng với lo ngại về mức nợ cao của tập đoàn. Tuy nhiên, Tập đoàn Adani đã mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc này.
Các công ty lớn nhất của Tập đoàn Adani, bao gồm Adani Enterprises, Adani Ports, Adani Green và Adani Power, đều đã ghi nhận mức lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, vượt quá 100% so với mức thấp nhất vào năm 2023.
Adani Ports, là cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu rộng rãi nhất trong danh mục đầu tư của tập đoàn, và Adani Power, đang giao dịch ở mức giá cao hơn so với trước khi báo cáo của Hindenburg được công bố, đều cho thấy sự thiếu tin tưởng vào những thông tin sai lệch này. Giá cổ phiếu của họ đã tăng đáng kể khi kết thúc giao dịch tại Mumbai vào thứ Sáu, với tăng lần lượt 0,9% và 3,3%. Adani Green cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng 2,1%, trong khi Adani Enterprises tăng cao hơn 1,3%.
Tập đoàn Adani, nhà phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng nhất Ấn Độ, đã lên tiếng bảo vệ danh tiếng của họ bằng cách chỉ ra rằng các cáo buộc sai lệch này không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất kinh doanh của tập đoàn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông.
Trước đó, đã có các dấu hiệu cho thấy Tập đoàn Adani đang phản bác báo cáo của Hindenburg. Vào tháng 5, họ thông báo rằng thu nhập ròng của quý đầu tiên tại Adani Enterprises, công ty hàng đầu của họ, đã tăng lên 7,22 tỷ rupee (khoảng 88,2 triệu USD), tăng 138%. Doanh thu của họ cũng tăng 26% lên 313,5 tỷ rupee.
Danh mục các công ty niêm yết của tập đoàn cũng đã công bố một lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao ấn tượng là 235,3 triệu rupee, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.
Tập đoàn Adani đã nhấn mạnh rằng hoạt động của họ hoàn toàn tuân thủ pháp luật và được giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan quản lý ở các khu vực pháp lý tương ứng. Họ cho rằng các cáo buộc này dựa trên thông tin sai lệch và chỉ nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh của tập đoàn, không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hàng ngày của họ.
Tuy các cáo buộc từ Hindenburg đã gây ra sự lo lắng trong cộng đồng đầu tư và làm mất hơn 150 tỷ USD giá trị thị trường của tập đoàn sau báo cáo, tập đoàn Adani đã lựa chọn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Họ thậm chí đã công bố một phản hồi dài 413 trang vào cuối tháng 1 để bác bỏ các cáo buộc.
Các cáo buộc này cũng đã gây tổn thất cho tài sản của chủ tịch Gautam Adani, khiến ông mất danh hiệu người giàu nhất châu Á. Mặc dù cuộc khủng hoảng đã gây ra tranh cãi chính trị và làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư, cổ phiếu của tập đoàn này đã cố gắng bù đắp một phần trong vài tháng qua, tuy vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Hiện tại, cổ phiếu của Adani Enterprises vẫn giảm hơn 36%.
Tập đoàn Adani cũng nhấn mạnh các khoản đầu tư lớn từ các tổ chức toàn cầu trong những tháng gần đây, bao gồm 381 triệu USD từ International Holding Company của Abu Dhabi, công ty cổ phần có giá trị nhất của UAE. Các nhà đầu tư lớn khác vào năm 2023 bao gồm Cơ quan đầu tư Qatar và Đối tác GQG. Tập đoàn Adani lưu ý rằng không có nhà đầu tư nắm giữ vị thế dài hạn nào của họ rút khoản đầu tư khỏi nhóm.
Các tổ chức này đã tiếp tục hỗ trợ và tăng cường sự tham gia, nhấn mạnh rằng tập đoàn đã tạo ra giá trị to lớn cho mỗi nhà đầu tư này. Việc bán cổ phiếu cho những nhà đầu tư này cũng đã nâng cao tính thanh khoản và có thể được sử dụng cho các ưu tiên chiến lược. Tập đoàn đã huy động gần 10,5 tỷ USD thông qua việc bán cổ phiếu chiến lược cho các nhà đầu tư lâu dài.
Phương Anh