Tối 8/4 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam phối hợp Cục Xúc tiến du lịch tỉnh Gyeonggi (GTO) tổ chức Korea Travel Mart 2026, nhằm kết nối doanh nghiệp lữ hành Việt Nam với các đối tác Hàn Quốc, đồng thời quảng bá du lịch 7 thành phố khu vực phía Tây tỉnh Gyeonggi.
![]() |
| Bà Park Eun Jung - Trưởng Đại diện KTO tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện Korea Travel Mart 2026. |
Tại sự kiện, bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam, cho biết đến hết tháng 3/2026, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt khoảng 167.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 4/2026, visa Đại đô thị của Hàn Quốc áp dụng cho cư dân Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng được nâng thời hạn hiệu lực lên 10 năm, tạo thêm thuận lợi cho khách Việt đi du lịch tự túc.
Theo đại diện KTO, Korea Travel Mart 2026 là cầu nối thực chất giữa doanh nghiệp du lịch hai nước, mở thêm cơ hội hợp tác chiến lược trong bối cảnh thị trường Việt Nam tiếp tục được xác định là một trong những điểm trọng tâm của du lịch Hàn Quốc tại Đông Nam Á. Phía Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, hoạt động marketing và phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng khách Việt.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang có nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác du lịch. Theo bà, hai bên còn nhiều dư địa trong phát triển đường bay, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và MICE. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với phía Hàn Quốc để đẩy mạnh xúc tiến song phương theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.
![]() |
| Đông đảo đại diện doanh nghiệp du lịch hViệt Nam và Hàn Quốc gặp gỡ kết nối giao thương tại Korea Travel Mart 2026. |
Korea Travel Mart 2026 quy tụ hơn 20 đơn vị đến từ Hàn Quốc và khoảng 50 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Trong đó có các cơ quan xúc tiến du lịch địa phương như Jeju, Busan, Gyeonggi-do, Gyeongsangbuk-do, cùng các doanh nghiệp landtour, startup công nghệ du lịch và Hội đồng Văn hóa - Du lịch vùng Tây Gyeonggi.
Tại chương trình, GTO công bố các chính sách hỗ trợ đặc biệt năm 2026 nhằm thu hút khách quốc tế, trong đó có thị trường Việt Nam. Đồng thời, đơn vị này giới thiệu hệ sinh thái điểm đến của 7 thành phố phía Tây Gyeonggi như đảo Geobuk, đảo Jebu, công viên hồ Sangdong, đảo Gubong, cảng Pyeongtaek, khu phố Laveniche và hang động Gwangmyeong.
KTO Việt Nam cũng công bố chiến lược xúc tiến du lịch Hàn Quốc năm 2026 với ba hướng chính: tăng cường hoạt động B2B và B2C, mở rộng thị trường khách du lịch tự túc và phát triển sản phẩm theo chủ đề. Trong năm nay, KTO dự kiến triển khai loạt sự kiện tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng; đồng thời hợp tác với các nền tảng OTA, tổ chức tài chính và hãng hàng không để đẩy mạnh truyền thông số, trong đó có chiến dịch “All-in-K” từ tháng 4/2026.
Cũng tại sự kiện, KTO trao giải cuộc thi “Thiết kế sản phẩm du lịch Hàn Quốc 2026”. Sau gần một tháng phát động, cuộc thi thu hút hơn 20 công ty lữ hành Việt Nam với hơn 40 sản phẩm dự thi. Nhiều doanh nghiệp như TAS Media Tours, Hanoi Tourism, Tugo Travel, Saigontourist Travel, Vietrantour, Vietravel Hồ Chí Minh, TST Tourist, Hanoitourist… được vinh danh ở các hạng mục sản phẩm độc đáo, văn hóa - Hallyu, khám phá mới và cao cấp.
Sự kiện cho thấy nỗ lực tăng tốc kết nối thị trường giữa hai bên trong bối cảnh nhu cầu du lịch Việt - Hàn tiếp tục tăng. Với chính sách visa thuận lợi hơn, thêm các gói hỗ trợ doanh nghiệp và chiến lược quảng bá mới, thị trường khách Việt được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một động lực tăng trưởng đáng chú ý của du lịch Hàn Quốc trong năm 2026.