Sáng 16/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ Nhất nhằm đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm 2025. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cùng các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các vụ địa phương Trung ương và sở, ngành liên quan.
![]() |
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ Nhất nhằm đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm 2025 |
Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: năm 2025 không chỉ là năm “về đích” của nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà còn mang ý nghĩa bản lề trong việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là thời điểm quan trọng để toàn hệ thống chính trị tăng tốc, quyết liệt và đột phá hơn trong hành động.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận sâu về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2025; cho ý kiến các vấn đề lớn trong công tác điều hành, nhất là việc vận hành hiệu quả bộ máy sau sáp nhập, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại hội đảng các cấp.
Theo các tham luận tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả tích cực: GRDP tăng 7,48%; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ổn định; công nghiệp và du lịch khởi sắc; môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng – an ninh giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả và nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận các vấn đề như giải pháp điều hành ngân sách; giải ngân đầu tư công đối với các dự án còn vướng mắc; chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; công tác cán bộ trong giai đoạn chuyển tiếp bộ máy; việc tuyên truyền và học tập các nghị quyết của Trung ương.
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang đánh giá cao nỗ lực toàn hệ thống chính trị trong bối cảnh có nhiều công việc đặc thù, chưa có tiền lệ. Bộ máy sau hợp nhất bước đầu đã hoạt động ổn định, hiệu quả; KT-XH chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, quốc phòng – an ninh và đối ngoại đều đạt kết quả đáng khích lệ. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh loạt nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm: chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất; phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt trên 8%; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh, cảng Hòn La, nhà ga T2 Cảng hàng không Đồng Hới, Cảng hàng không Quảng Trị… |
Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương thể chế hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm bằng nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, sát với điều kiện thực tế của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo đời sống Nhân dân và bảo đảm quốc phòng – an ninh trong giai đoạn bộ máy chính trị đang hoàn thiện sau hợp nhất.
“Phía trước còn rất nhiều việc lớn, khó, với áp lực nặng nề. Tôi đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết và đổi mới để đưa Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn,” Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.