Huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) hiện có 4 cụm công nghiệp (CCN) gồm: Cửa Tùng, vùng Đông, phía Tây (cụm A), và phía Tây (cụm B). Đặc biệt, CCN Cửa Tùng, đi vào hoạt động từ đầu năm 2020 với diện tích 9 ha, đã hoàn thiện giai đoạn 1 cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, một số nhà máy ở đây đang đối mặt tình trạng ngưng trệ, như Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép của Công ty Quý Lâm do thiếu đơn hàng, hay dự án của Công ty Thống Thanh chưa triển khai do vấn đề tài chính.
Bên cạnh đó, một số dự án khác đã chuyển giao hoặc tiến triển cục bộ. Công ty Quang Minh Vĩnh Linh bàn giao Nhà máy may xuất khẩu cho Công ty Hương Linh, trong khi giai đoạn 2 của dự án này dù hoàn thiện nhà xưởng vẫn chưa vận hành vì thiếu nhân công.
Trong khi đó, một nhà máy khác thuộc Công ty Tuyến Tuyến đã hoạt động từ năm 2020, giải quyết việc làm cho 15 lao động địa phương. Nhưng hạ tầng giao thông hạn chế – đường nhỏ hẹp, xe tải lớn không thể lưu thông – khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp khó.
Ngoài ra, các quy định pháp luật liên quan như Luật Đầu tư, Bảo vệ môi trường hay các yêu cầu PCCC... cũng gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Khả năng tiếp cận vốn xây dựng nhà máy và mở rộng sản xuất tiếp tục là bài toán nan giải.
![]() |
Hoạt động đầu tư vào các cụm công nghiệp tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đang đối diện với nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Các rào cản chính đến từ việc xây dựng kết cấu hạ tầng và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại các CCN. |
Mặc dù địa phương đã cân đối nguồn vốn đầu tư hạ tầng cho giai đoạn 2021-2025, nhưng mức đầu tư vẫn hạn chế. Một số CCN được đề xuất phát triển đến năm 2030 lại gặp bất cập như thiếu kết nối giao thông hoặc không phù hợp quy hoạch đất đai.
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhiều nhà đầu tư đang nghiên cứu hạ tầng kỹ thuật tại các CCN. Đồng thời, huyện cũng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kiến nghị bổ sung chỉ tiêu đất cho các CCN vùng Đông và phía Tây.
Để đạt mục tiêu thu hút đầu tư trong năm 2025, Vĩnh Linh cam kết tăng cường quản lý, thúc đẩy tiến độ xây dựng tại CCN Cửa Tùng và hợp tác cùng doanh nghiệp nhằm triển khai dự án mới. Chính quyền địa phương cũng sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định pháp luật, từ bảo vệ môi trường, đất đai, đến phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo phát triển bền vững cho các CCN trên địa bàn.