Thứ năm 09/07/2026 14:15
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Quảng Ngãi: Đồng loạt khởi công 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Ngày 19/3, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đồng loạt lễ khởi công 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại các xã biên giới, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và củng cố nền tảng phát triển bền vững khu vực biên giới.
Các xã vùng biên giới Quảng Ngãi sẵn sàng cho ngày bầu cử Các xã vùng biên giới Quảng Ngãi sẵn sàng cho ngày bầu cử
Kỳ vọng mới về nguồn cung cấp ethanol từ Nhà máy ethanol Dầu khí Miền Trung Kỳ vọng mới về nguồn cung cấp ethanol từ Nhà máy ethanol Dầu khí Miền Trung
Quảng Ngãi: Đến 19 giờ, gần 99% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Quảng Ngãi: Đến 19 giờ, gần 99% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử

Trong khuôn khổ chương trình trên phạm vi cả nước, cùng ngày có 121 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp được khởi công tại 121 xã biên giới thuộc 17 tỉnh, thành phố. Riêng Quảng Ngãi triển khai đợt 2 với 5 dự án tại các xã Bờ Y, Ia Đal, Ia Tơi, Đăk Plô và Đăk Long.

Đại biểu bấm nút khởi công công trình trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Bờ Y
Đại biểu bấm nút khởi công công trình trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Bờ Y.

Các công trình có tổng quy mô 178 lớp học, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 5.600 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khởi công tại điểm cầu xã Bờ Y
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khởi công tại điểm cầu xã Bờ Y.

Tại điểm cầu xã Bờ Y, lễ khởi công có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Dự án trường nội trú liên cấp tại đây được xây dựng trên diện tích 5 ha, tổng mức đầu tư gần 277 tỷ đồng, gồm các hạng mục đồng bộ như khối phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng và khu hành chính.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Tơi
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Tơi.

Không chỉ là công trình giáo dục, dự án còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc đầu tư trường học ở khu vực biên giới chính là đầu tư cho tương lai, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và củng cố quốc phòng – an ninh.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng nhà trường bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi và 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng nhà trường bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi và 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Ia Đal, dự án trường nội trú liên cấp được triển khai tại thôn Ia Der với quy mô gần 5 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Công trình gồm 47 lớp học, phục vụ hơn 1.400 học sinh, trong đó gần 1.180 em là người dân tộc thiểu số. Thiết kế trường bảo đảm đồng bộ các khu học tập, sinh hoạt và nội trú, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển trao tặng các phần quà cho các em học sinh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển trao tặng các phần quà cho các em học sinh

Tương tự, tại xã Đăk Long, dự án có quy mô 5 ha, tổng mức đầu tư hơn 231 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về điều kiện học tập cho học sinh vùng khó.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Đăk Long
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Đăk Long

Ở xã Ia Tơi, công trình được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha, tổng vốn khoảng 146 tỷ đồng với 30 lớp học, phục vụ hơn 1.000 học sinh. Trong khi đó, trường tại xã Đăk Plô có quy mô 26 lớp học, tổng vốn 219 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 680 học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng trao các suất quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Đăk Long
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng trao các suất quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Đăk Long

Tại các điểm cầu, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã trao hàng chục suất quà, học bổng nhằm động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực vươn lên trong học tập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn tặng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Ia Đal
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn tặng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Ia Đal

Thực tế cho thấy, các xã biên giới của Quảng Ngãi có địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế. Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp không chỉ giải quyết bài toán cơ sở vật chất mà còn tạo môi trường học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo tỉnh trao các suất quà tặng các em học sinh trên địa bàn xã Ia Đal
Lãnh đạo tỉnh trao các suất quà tặng các em học sinh trên địa bàn xã Ia Đal

Quan trọng hơn, các dự án góp phần triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, qua đó phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Lễ khởi công đồng loạt các công trình lần này không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu cho một loạt dự án giáo dục trọng điểm, mà còn tạo khí thế thi đua trong các đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Khi hoàn thành, các trường học sẽ trở thành điểm tựa quan trọng cho sự nghiệp giáo dục vùng biên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Tin bài khác
Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP 7,21%, thu ngân sách trên 34.200 tỷ đồng, thành lập mới 2.265 doanh nghiệp

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP 7,21%, thu ngân sách trên 34.200 tỷ đồng, thành lập mới 2.265 doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thanh Hóa tiếp tục đà tăng trưởng khá với GRDP tăng 7,21%, thu ngân sách hơn 34.200 tỷ đồng. Tuy chưa đạt yêu cầu theo kịch bản tăng trưởng, nhưng trong điều kiện khó khăn, kết quả này vẫn cho thấy kinh tế của tỉnh đang duy trì đà phục hồi và phát triển.
Công nghiệp chế biến chế tạo Thái Nguyên bứt tốc giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng kinh tế

Công nghiệp chế biến chế tạo Thái Nguyên bứt tốc giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng kinh tế

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng Thái Nguyên nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu GRDP 11% dù một số lĩnh vực vẫn phục hồi chậm.
Ninh Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ninh Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thông qua công tác tuyên truyền, tỉnh Ninh Bình tiếp tục khẳng định sự quan tâm nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí, truyền thông và toàn xã hội tham gia thực hiện hiệu quả Chiến dịch, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Cà Mau tạo chuyển biến tích cực từ đầu tư hạ tầng và phát triển đồng bộ

Cà Mau tạo chuyển biến tích cực từ đầu tư hạ tầng và phát triển đồng bộ

Cà Mau ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026 với GRDP tăng trưởng ổn định, đầu tư công vượt mức bình quân cả nước, hạ tầng giao thông được đẩy mạnh, nông thôn mới và quy hoạch đô thị tiếp tục triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2026–2030.
Lào Cai chuẩn bị ban hành chính sách mới thúc đẩy ngành dược liệu 2.000 tỷ

Lào Cai chuẩn bị ban hành chính sách mới thúc đẩy ngành dược liệu 2.000 tỷ

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đang khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển dược liệu để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua. Quy hoạch hành lang pháp lý mới này không đi theo lối mòn hỗ trợ sản xuất đơn lẻ, mà tập trung kích hoạt chuỗi liên kết giá trị từ người trồng đến doanh nghiệp chế biến sâu, nhằm khai thác tối đa dư địa đất đai sau sắp xếp địa giới hành chính và đưa dược liệu thành ngành hàng chủ lực.
Lào Cai dùng đặc sản dược liệu bản địa để giữ chân khách du lịch giải trí

Lào Cai dùng đặc sản dược liệu bản địa để giữ chân khách du lịch giải trí

Không chỉ thu hút du khách bằng phong cảnh kỳ vĩ, tỉnh Lào Cai đang tăng tốc định vị thương hiệu bằng mô hình phát triển cây dược liệu gắn liền với chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. Với nguồn tài nguyên phong phú gồm khoảng 850 loài cây thuốc bản địa, các sản phẩm thảo dược tại đây đã vượt qua ranh giới của những mặt hàng nông sản thô để trở thành dòng "đặc sản" cao cấp, đóng góp chiến lược vào doanh thu mua sắm và gia tăng trải nghiệm cho thị trường du lịch năm 2026.
Cà Mau: Sắp diễn ra Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026

Cà Mau: Sắp diễn ra Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026

Cà Mau sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026, diễn ra từ ngày 28/8 - 01/9/2026 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau và các địa điểm liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tây Ninh: Xã Vàm Cỏ tạo đột phá từ giao thông nông thôn

Tây Ninh: Xã Vàm Cỏ tạo đột phá từ giao thông nông thôn

Xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đang phát huy hiệu quả hệ thống giao thông nông thôn sau sáp nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư. Sự điều hành quyết liệt của chính quyền địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững theo chủ trương của Đảng.
Khánh Hòa dồn lực thông luồng mạch máu giao thông để hút dòng vốn đầu tư

Khánh Hòa dồn lực thông luồng mạch máu giao thông để hút dòng vốn đầu tư

Quyết tâm trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, tỉnh Khánh Hòa đang kích hoạt chiến dịch tổng lực nhằm tăng tốc các công trình giao thông trọng điểm. Việc hoàn thiện quy hoạch hạ tầng tích hợp giai đoạn 2026-2030 ngay trong nửa đầu năm 2026 là bước đệm để địa phương này đồng loạt mở rộng không gian phát triển, tháo gỡ các nút thắt về logistics và đón đầu làn sóng đầu tư dịch chuyển.
Sân bay Côn Đảo chính thức được quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế

Sân bay Côn Đảo chính thức được quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, chính thức nâng tầm Cảng hàng không Côn Đảo từ sân bay nội địa lên cảng hàng không quốc tế cấp 4E. Bước đi chiến lược này hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ nhằm mở rộng không gian phát triển, đưa Côn Đảo thành trung tâm du lịch sinh thái tầm cỡ thế giới và tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Lào Cai đối thoại cùng doanh nghiệp, mở động lực mới cho du lịch sau sáp nhập

Lào Cai đối thoại cùng doanh nghiệp, mở động lực mới cho du lịch sau sáp nhập

Không chỉ là dịp lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp, Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp du lịch và bàn giải pháp phát triển du lịch năm 2026 còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong việc chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Trong bối cảnh địa giới hành chính được mở rộng, hội nghị được kỳ vọng sẽ mở ra những động lực mới, giúp du lịch Lào Cai khai thác hiệu quả lợi thế tài nguyên, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển theo hướng bền vững.
Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc tế, kiến nghị hoàn thiện cơ chế và hạ tầng

Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc tế, kiến nghị hoàn thiện cơ chế và hạ tầng

Trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội xác định phát triển logistics là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế, thành phố cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, cơ chế, liên kết vùng và chuyển đổi số.
Festival biển Khánh Hòa 2026: Hướng đến quy mô biểu đạt sử thi!

Festival biển Khánh Hòa 2026: Hướng đến quy mô biểu đạt sử thi!

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”, dự kiến diễn ra từ ngày 17 – 19/7/2026, có gần 30 hoạt động, chương trình quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch địa phương.
Khánh Hòa: Hỗ trợ 60 tỷ đồng cho ngư dân chuyển đổi lồng bè nuôi biển bằng vật liệu mới

Khánh Hòa: Hỗ trợ 60 tỷ đồng cho ngư dân chuyển đổi lồng bè nuôi biển bằng vật liệu mới

Chính sách hỗ trợ đề án phát triển nuôi biển công nghệ cao của tỉnh Khánh Hòa, chuyển đổi lồng bè từ vật liệu truyền thống (như bè gỗ, phao xốp, thùng phi nhựa cũ) sang vật liệu mới chủ yếu bao gồm hai loại vật liệu hiện đại, vật liệu chủ đạo là nhựa HDPE (High-Density Polyethylene).
Đắk Lắk triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu cả năm từ 10% trở lên

Đắk Lắk triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu cả năm từ 10% trở lên

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2026 từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt triển khai kịch bản điều hành kinh tế linh hoạt, phấn đấu đạt mức tăng trưởng đột phá từ 11,8% đến 12% trong các tháng cuối năm. Sau khi ghi nhận mức tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 8,01%, tỉnh đã xác định rõ các "điểm nghẽn" và tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy bứt phá kinh tế.