![]() |
Xã Hợp Kim đã tăng cường khử trùng người và phương tiện ra vào vùng dịch. |
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) hiện đang diễn biến phức tạp, lan rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến ngày 16/7/2025, toàn tỉnh có 27 xã, phường ghi nhận dịch bệnh chưa qua 21 ngày, trong đó 8 xã thuộc địa bàn Phú Thọ cũ, 18 xã thuộc Hòa Bình cũ và 1 xã thuộc Vĩnh Phúc cũ.
Tổng số lợn bị tiêu huỷ do dịch là 1.349 con, với tổng trọng lượng lên tới 76.278kg. Riêng địa bàn Hòa Bình cũ ghi nhận số lượng lớn nhất, lên tới 1.056 con tiêu hủy tại 145 hộ chăn nuôi. Dịch bệnh cũng đã được công bố tại 11 xã, chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi và vùng giáp ranh.
![]() |
Tổ phản ứng nhanh của xã Thung Nai tiến hành cân lợn mắc bệnh trước khi mang đi tiêu hủy. |
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành nông nghiệp tỉnh đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống như phun tiêu độc khử trùng, quản lý giết mổ, kiểm dịch vận chuyển lợn, hướng dẫn xử lý tiêu huỷ lợn mắc bệnh. Đến nay, hơn 1.000 lít hóa chất khử trùng đã được cấp phát cho các xã có dịch và nguy cơ cao.
Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Đã có 6 trường hợp vận chuyển, giết mổ lợn trái quy định bị xử lý; nhiều xã bị xử phạt vì không báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, nguy cơ dịch lan rộng vẫn còn rất cao do nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa thực hiện nghiêm biện pháp an toàn sinh học. Ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động phối hợp phòng dịch, tiêu độc khử trùng định kỳ, không giấu dịch và thực hiện tiêu hủy lợn mắc bệnh đúng quy định.