Các chỉ số chính trên Phố Wall đồng loạt tăng điểm trong phiên thứ Ba (25/8), khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi sau nhịp bán tháo trước thời điểm Nvidia công bố kết quả kinh doanh. Tâm lý nhà đầu tư cũng được hỗ trợ phần nào bởi diễn biến hạ nhiệt của giá dầu và lợi suất trái phiếu.
![]() |
| Phố Wall tăng điểm trước phép thử lợi nhuận của Nvidia trong phiên 25/8. |
Đà tăng này góp phần xoa dịu lo ngại sau những biến động gần đây trên thị trường trái phiếu, vốn đã đẩy lợi suất lên cao và tạo sức ép lên chứng khoán. Diễn biến tích cực cũng có thể phần nào định hình tâm lý thị trường trước tháng 9, giai đoạn thường kém thuận lợi đối với cổ phiếu.
Trong phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đi xuống khi giá dầu lùi về mức thấp nhất trong một tuần. Nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động từ quyết định mở rộng chương trình mua lại trái phiếu kho bạc của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.
Theo ông Joe Quinlan, Giám đốc chiến lược thị trường tại Merrill và Bank of America Private Bank, thị trường đang chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố, bao gồm trái phiếu, địa chính trị và giá dầu.
Dù vậy, vị chuyên gia này cho rằng triển vọng kinh tế Mỹ trong 12-18 tháng tới vẫn tích cực, qua đó tạo cơ sở để duy trì quan điểm lạc quan đối với thị trường chứng khoán.
Kết quả kinh doanh của Nvidia, dự kiến được công bố vào ngày 26/8, được xem là phép thử tiếp theo đối với đà tăng của nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo. Bất kỳ tín hiệu nào cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại đều có thể làm gia tăng lo ngại về mức định giá cao và khả năng duy trì sức nóng của làn sóng AI.
Ông Mark Malek, Giám đốc đầu tư tại Siebert Financial, nhận định rằng khi một doanh nghiệp trở thành tâm điểm của một chu kỳ đầu tư lớn, việc hoàn thành kỳ vọng không còn là chất xúc tác tăng giá, mà trở thành điều kiện gần như bắt buộc.
Thị trường cũng thận trọng hơn với nhịp chi tiêu theo chu kỳ và phương thức các tập đoàn điện toán đám mây quy mô lớn tài trợ cho việc phát triển hạ tầng AI. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 160,24 điểm, tương đương 0,30%, lên 53.577,40 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 24,38 điểm, tương đương 0,32%, lên 7.677,24 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 171,11 điểm, tương đương 0,66%, lên 26.151,30 điểm.
Phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn đóng cửa trong sắc xanh. Nvidia tăng 2,2%, Meta tăng gần 2%. Cổ phiếu Micron tăng 2,5%, còn chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng 1,4% sau khi giảm 2,7% trong phiên thứ Hai (25/8). Advanced Micro Devices tăng 4,9% sau khi được Raymond James nâng khuyến nghị.
Ở nhóm công nghệ sinh học, Moderna tăng mạnh 14% sau khi Barclays nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu này.
Động thái nâng giá mục tiêu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Moderna và Merck công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối đối với vắc-xin ung thư da do hai công ty phối hợp phát triển.
Trái chiều, Dick's Sporting Goods lao dốc 30,7% sau khi nhà bán lẻ này hạ dự báo cả năm. Cổ phiếu Nike cũng giảm trong phiên.
Target mất 3,8% sau khi nhà bán lẻ này xin lỗi và thu hồi một bộ trang phục Halloween bị chỉ trích là gợi liên tưởng tới hình ảnh bôi đen mặt. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về rủi ro thương hiệu trong bối cảnh các nỗ lực cải thiện tình hình tài chính của Target bắt đầu phát huy hiệu quả.
Ở góc độ vĩ mô, báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân dự kiến công bố vào ngày 26/8 có thể cung cấp thêm tín hiệu về áp lực giá cả. Trước đó, số liệu lạm phát tiêu dùng phù hợp kỳ vọng đã làm dịu bớt dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm tăng lãi suất.
Một khảo sát công bố hôm thứ Ba cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng. Tuy nhiên, theo dữ liệu của LSEG, thị trường tiền tệ vẫn đang dự báo Fed có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay.
Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole, Wyoming vào thứ Sáu (28/8) để tìm kiếm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua. Trên sàn NYSE, số mã tăng nhiều hơn số mã giảm với tỷ lệ 1,71/1; có 190 mã lập đỉnh mới và 79 mã ghi nhận đáy mới. Trên Nasdaq, 3.059 cổ phiếu tăng giá và 1.740 cổ phiếu giảm giá, tương ứng tỷ lệ 1,76/1.
S&P 500 ghi nhận 11 mức cao mới trong 52 tuần và 4 mức thấp mới, trong khi Nasdaq Composite có 105 mã lập đỉnh mới và 85 mã rơi xuống đáy mới.