Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Bình Dương
- 104
- Du lịch
- 08:47 20/01/2022
DNHN - Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bình Dương cũng xác định ngành du lịch là ngành kinh tế quan trọng.
Đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch hiện có
Nhằm nâng cao giá trị di tích, phát triển thêm các khu, điểm du lịch, xác định những sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút du khách về với Bình Dương, một trong những kế hoạch phát triển du lịch trong thời gian tới là du lịch đường sông đã có chủ trương và ban hành kế hoạch thực hiện. Hiện nay, tỉnh và ngành du lịch Bình Dương đang từng bước phát triển về du lịch đường sông...
Sông Bé không thuận tiện cho việc giao thông đường thủy do có bờ dốc đứng, lòng sông nhiều đoạn có đá ngầm, lại có nhiều thác ghềnh, tàu thuyền không thể đi lại nhưng sông Bé có khả năng phát triển các khu, điểm du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần ven sông nhờ cảnh quan sông nước và khí hậu trong lành.

Để triển khai mục tiêu này, Bình Dương đã ban hành Kế hoạch phát triển tuyến và các sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, từ nay đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ đầu tư xây dựng các bến hành khách phục vụ phát triển tuyến du lịch đường sông như Tp. Thuận An có bến Thọ An, bến Hưng Định, bến Đình Phú Long, bến Bình Nhâm, bến Rạch Sơn; Tp. Thủ Dầu Một có bến chợ Phú Cường, bến Yến Bay, bến Đại Nam, bến Chánh Mỹ, bến Cảng Bà Lụa; thị xã Bến Cát có bến Rạch Bắp, bến Đại học Thủ Dầu Một; huyện Dầu Tiếng có bến Thanh Tuyền, bến Dầu Tiếng; thị xã Tân Uyên có bến Bạch Đằng và Thạnh Hội. Song song với việc đầu tư các bến hành khách là hệ thống cơ sở hạ tầng đi kèm như các nhà chờ, bến đỗ xe, phương tiện trung chuyển hành khách tham quan,….
Bình Dương sẽ ưu tiên hình thành các sản phẩm du lịch chính kết hợp với tuyến du lịch đường sông tập trung ở 3 không gian theo Quy hoạch như loại hình du lịch trải nghiệm, tham quan làng nghề truyền thống (sơn mài, gốm sứ), du lịch công nghiệp (tham quan các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất),…
Từ những lợi thế ven sông mà Bình Dương sẵn có, có thể khai thác các sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu của du khách. Đầu tiên là sản phẩm du lịch sông nước, du lịch sinh thái miệt vườn tham quan các vườn cây ăn trái ven sông (vườn cây ăn trái Lái Thiêu, vườn cây ăn trái Phú Thọ, Tương Bình Hiệp, Tân An, Phú An, Thanh Tuyền…). Một trong những sản phẩm có thể khai thác nữa, đó là du lịch văn hóa. Đến với du lịch văn hóa bằng đường sông, du khách có thể tham quan các di tích, điểm đến văn hóa phân bố dọc trên bờ có khoảng cách gần với các sông, như di tích đình Phú Long, nhà cổ ông Trần Văn Hổ, chợ Thủ Dầu Một, miếu Bà Thiên Hậu…

Du lịch tham quan các làng nghề truyền thống cũng là lợi thế của Bình Dương để khai thác phục vụ du lịch đường sông. Trên địa bàn tỉnh từ lâu đã có các nghề truyền thống nổi tiếng lâu đời, như gốm sứ, làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, nghề chạm điêu khắc gỗ Phú Thọ, lò lu Đại Hưng, nghề làm guốc, làm heo đất… Sản phẩm của các làng nghề này không chỉ được người dân địa phương biết đến mà còn vươn ra các tỉnh, thành khác và cả nước ngoài.
Bến du thuyền Tiamo dành cho du khách
Để khai thác, phục vụ phát triển tuyến du lịch đường sông ngày càng hiệu quả hơn, Sở VH-TT&DL tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương quy hoạch cải tạo cảng Bà Lụa thành cảng du lịch. Đặc biệt, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 28-8-2019 về phát triển tuyến và các sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nhằm khai thác những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, các vườn cây ăn trái ven sông kết hợp khai thác các di sản văn hóa, làng nghề truyền thống phục vụ du khách đến bằng đường sông, hình thành các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của du khách trong và ngoài tỉnh.
Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng thêm nhiều bến hành khách phục vụ phát triển tuyến du lịch đường sông. Song song với việc đầu tư các bến hành khách thì chủ trương của UBND tỉnh còn kết hợp xây dựng các nhà chờ, bến đỗ xe, phương tiện trung chuyển hành khách tham quan và các sản phẩm du lịch phục vụ du khách đến bằng đường sông.
Trong đó, Bến du thuyền Tiamo Phú Thịnh tọa lạc tại Khu biệt thự Phú Thịnh, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Việc hình thành bến du thuyền không chỉ góp phần tăng giá trị và tiện ích cho khu dân cư mà còn giúp việc liên kết, phát triển giao thông, du lịch đường thủy giửa Tp. Hồ Chí Minh và Bình Dương thêm phát triển.
Mở đầu với việc khai trương tuyến vận tải hành khách và du lịch đường thủy có điểm cập bến tại Tiamo Phú Thịnh, cư dân tại Thủ Dầu Một sẽ có thêm lựa chọn đi lại, du lịch bằng đường sông. Với không gian xanh mát ven sông thơ mộng, du khách từ TP. Hồ Chí Minh sẽ có thêm một điểm đến mới lạ, yên bình gần Sài Gòn vào dịp cuối tuần.
Bến du thuyền Tiamo Phúc Thịnh hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời. Đặc biệt, nhà hàng còn có dịch vụ du thuyền hai thân, hiện đại giúp du khách có thể dạo mát trên sông. Ngoài ra, tại Khu vui chơi giải trí ẩm thực Tiamo Phú Thịnh có dịch vụ du thuyền Biconsi Yacht hiện đại, sang trọng sẵn sàng phục vụ khách hàng vi vu đón gió và thưởng thức ẩm thực trên sông. Bến du thuyền Tiamo Phúc Thịnh, thêm một điểm nhấn nữa cho ngành du lịch đường sông của Bình Dương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Hoàng Thu
Bài liên quan
#Bình Dương

Trung tâm Triển lãm Quốc tế Bình Dương: Hướng đến mặt trời tri thức
Từ 21 – 22/5/2022, Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thành phố mới Bình Dương tổ chức Ngày hội giáo dục 2022 - Hướng đến Mặt trời tri thức lần đầu tiên tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO).

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương khảo sát nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội trong công nhân lao động
Ngày 17-5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ nay đến ngày 21-5, Công đoàn cả nước sẽ lấy ý kiến công nhân, người lao động về các vấn đề quan tâm nhất, nhằm đề xuất chương trình đối thoại, gặp gỡ giữa công nhân với Thủ tướng Chính phủ có chủ đề: “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Chương trình số 7 tại sân chơi đường phố Bình Dương thu hút nhiều người xem
Chương trình số 7 chiều tối ngày 14/5 đã diễn ra hết sức sôi nổi thu hút được đông đảo các anh chị thanh niên công nhân và người dân tham gia.

TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương kết nối hạ tầng phát triển kinh tế vùng
Ngày 13/5, tại TP.Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Bình Dương về một số nội dung liên quan đến việc kết nối hạ tầng giao thông giữa TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Trải nghiệm trò chơi dân gian và xem văn nghệ tại sân chơi đường phố TP mới Bình Dương
Sau 5 chương trình được tổ chức, Sân chơi đường phố - Binh Duong new city do Tổng Công ty Becamex IDC phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ (thuộc Tỉnh đoàn Bình Dương) tổ chức tại công viên thành phố mới Bình Dương đã trở thành địa điểm vui chơi hấp dẫn của người dân mỗi dịp cuối tuần.

Bình Dương: Phát triển kinh tế toàn diện
Bình Dương đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt từ kinh tế đến văn hóa xã hội trong tháng 4 vừa qua. Chính những kết quả đạt được đã đánh dấu sự chuyển biến tích cực từ vi mô đến vĩ mô trên địa bàn.
Đọc thêm Du lịch
Hà Nội: Thương hiệu điểm đến tổ chức các sự kiện quốc tế
Ngành du lịch Thủ đô đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 thành công, ấn tượng, an toàn.
Đón đầu du lịch Hè, đường sắt tăng chuyến
Dự đoán nhu cầu du lịch Hè 2022 tăng cao, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lên kế hoạc tổ chức chạy thường xuyên nhiều đôi tàu trên các tuyến phía Bắc.
Lào Cai: 5 Tháng đầu năm 2022 đón lượng khách du lịch tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021
Theo thông tin từ sở Du lịch Lào Cai, tháng 5/2022, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.538,52 tỷ đồng. Tổng lượng khách đạt khoảng 439.881 lượt khách trong đó lượng khách quốc tế trong tháng đạt 3.072 lượt khách.
Thái Lan cho phép hoạt động kinh doanh ban đêm trở lại nhằm khôi phục du lịch hậu COVID
Cuộc sống về đêm của Thái Lan là một điểm thu hút lớn đối với khách du lịch, nhưng hầu hết các địa điểm giải trí đã bị đóng cửa hoặc đối mặt với lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Phát động cuộc bình chọn doanh nghiệp dịch vụ du lịch tiêu biểu 2022
Tại Diễn đàn “Luồng xanh” cho du lịch cất cánh - Chuyên đề II: Chuyển đổi số - Động lực phát triển bền vững, do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sáng 18/5, Ban tổ chức đã phát động cuộc bình chọn doanh nghiệp dịch vụ du lịch tiêu biểu 2022.
Phú Thọ: Thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo đà phát triển du lịch
Đẩy mạnh phát triển du lịch theo chiều sâu, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để phát triển du lịch, điều quan trọng là phải có nền tảng cơ sở hạ tầng đồng bộ như các điểm phục vụ du lịch, cơ sở lưu trú, hệ thống giao thông hoạt động chất lượng, hiệu quả. Do đó, Phú Thọ đã và đang tập trung kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng, tạo đà cho du lịch phát triển.
Săn tìm nhân tài là thực tế mới của ngành du lịch Việt Nam
Cùng với việc mở cửa biên giới chào đón du khách trở lại, ngành du lịch trong nước cần đặt việc thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài làm trọng tâm hàng đầu.
Ngành du lịch Cà Mau bứt phá sau thời gian “ngủ đông”
Sau hơn 2 năm “ngủ đông” bởi đại dịch Covid-19, ngành du lịch đã khởi sắc và tín hiệu phục hồi tốt, nhanh hơn so với dự kiến của các chuyên gia. Minh chứng, các tour kín lịch, các cơ sở lưu trú “full” phòng trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua. Từ nay đến cuối năm, du lịch hứa hẹn sẽ “bùng nổ” với nhiều chương trình mới hấp dẫn, độc đáo ...
Còn nhiều câu chuyện về "Huyền thoại Sông Gâm" chưa được biết đến để khai thác du lịch
Tại Hội nghị liên kết phát triển sản phẩm du lịch Tuyên Quang - Hà Giang "Huyền thoại sông Gâm", ông Hoàng Việt Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết "Tuyên Quang và Hà Giang là 2 địa phương có nhiều nét tương đồng, có nhiều lợi thế phát triển du lịch, đặc biệt có chung tuyến du lịch lòng hồ Bắc Mê (Hà Giang) - Na Hang (Tuyên Quang) nằm trên dòng sông Gâm khi liên kết sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch mỗi địa phương, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn" .
Nét đẹp độc đáo, trẻ trung, hiện đại từ Bến Ninh Kiều
Nhiều du khách khi đến với Bến Ninh Kiều Cần Thơ nhận xét rằng: Đến nơi đây mọi người cảm nhận vẻ đẹp vừa yên bình, thơ mộng, lại vừa có nét trẻ trung, hiện đại đem lại cho mỗi cá nhân trong gia đình những kỉ niệm khó quên khi đặt chân tới thủ phủ miền Tây.