Nvidia ngày 20/8 bác thông tin cho rằng hãng sẽ bắt đầu xuất xưởng bộ xử lý ngôn ngữ (LPU) được thiết kế riêng cho khách hàng Trung Quốc vào cuối năm nay, đồng thời khẳng định không có phiên bản sản phẩm dành riêng cho thị trường này trong lộ trình phát triển.
![]() |
| Nvidia phủ nhận kế hoạch bán chip LPU tại Trung Quốc |
Người phát ngôn của Nvidia nói thông tin của The Information về LPU của hãng là không chính xác, cho biết công ty hiện không bán LPU tại Trung Quốc và cũng không phát triển sản phẩm LPU nào dành riêng cho thị trường này.
Trước đó, Reuters hồi tháng 3 đưa tin Nvidia đang chuẩn bị một phiên bản chip AI có thể đáp ứng các quy định áp dụng với Trung Quốc, trong bối cảnh hãng tìm cách duy trì hiện diện tại thị trường suy luận AI đang tăng trưởng nhanh.
Cùng ngày, The Information dẫn lời hai nhân viên Nvidia cho biết công ty dự kiến chuyển một lượng nhỏ chip trí tuệ nhân tạo được thiết kế cho khách hàng Trung Quốc vào cuối năm nay, trong đó một số khách hàng đã đặt hàng. Theo nguồn tin này, sản phẩm là phiên bản LPU của Nvidia, bộ xử lý được phát triển dựa trên công nghệ được cấp phép từ startup Groq, có thể hoạt động cùng GPU để tăng tốc độ phản hồi của chatbot AI.
The Information cũng cho biết con chip này tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Nvidia được cho là đã điều chỉnh phần mềm để LPU có thể hoạt động với các bộ xử lý sẵn có tại Trung Quốc, sau khi hệ thống AI Vera Rubin thế hệ tiếp theo của hãng không còn được cung cấp tại thị trường này do các hạn chế từ Washington.
Hoạt động của Nvidia tại Trung Quốc biến động mạnh trong những tháng gần đây. Tháng 5, Washington phê duyệt việc bán chip AI H200 của hãng cho một nhóm hạn chế công ty Trung Quốc, gồm Alibaba, Tencent và ByteDance, dù việc giao hàng mới bắt đầu gần đây. Nvidia cũng đang tiếp thị CPU Vera tới khách hàng tại thị trường này.
Cũng trong tháng 5, CEO Jensen Huang nói Nvidia gần như đã nhường thị trường chip AI Trung Quốc cho Huawei Technologies, doanh nghiệp đang nổi lên như đối thủ cạnh tranh chính của hãng tại đây.