Những doanh nhân trẻ Việt Nam có sức ảnh hưởng trong giới khởi nghiệp

12:17 28/07/2021

Doanh nhân trẻ Việt Nam – những người không có khối tài sản kếch xù, không “cùng sân” với những doanh nhân tầm cỡ, tỷ phú đứng Top cả nước. Họ đơn giản là những người trẻ đam mê kinh doanh, khởi nghiệp với nhiệt huyết cao độ và không ít người đi lên từ hai bàn tay trắng.

Ngày nay, khi kinh tế ngày một mở cửa, công nghệ, thông tin phát triển rầm rộ, mọi người dễ dàng biết đến những gương mặt doanh nhân, startup xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Mỗi người một lĩnh vực khác nhau, từ nghệ thuật, giải trí cho đến thể thao, vận tải, xây dựng, công nghê… nhưng có chung một đặc điểm là đam mê kinh doanh, nhiệt huyết, máu lửa và dám nghĩ dám làm.

Ngoài những gương mặt trẻ được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh hằng năm, còn rất nhiều tấm gương doanh nhân trẻ đáng ngưỡng mộ và có sức ảnh hưởng đến giới trẻ nói riêng và giới khởi nghiệp nói chung.

Doanh nhân Phạm Khánh Linh – Nhà sáng lập Logivan

Phạm Khánh Linh xuất thân từ dân chuyên Lý, trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Sau khi học hết lớp 10, Linh sang Anh học tiếp chương trình THPT tại Đại học Cambridge.

Phạm Khánh Linh đang sở hữu một “start-up” đình đám trong cộng đồng khởi nghiệp với số vốn gọi được cho đến nay đã lên tới hơn 2 triệu USD.

Phạm Khánh Linh đang sở hữu một “start-up” đình đám trong cộng đồng khởi nghiệp với số vốn gọi được cho đến nay đã lên tới hơn 2 triệu USD.

Tốt nghiệp cử nhân, cô đầu quân cho Tập đoàn Goldman Sachs và trở về Việt Nam làm việc cho một công ty nông nghiệp. Sau đó 1 năm, với mục tiêu tìm hiểu xem công nghệ có thể giải quyết được vấn đề gì cho ngành nông nghiệp truyền thống, Linh thành lập Logivan vào tháng 11/2017. Đây là nền tảng kết nối xe tải với những người có nhu cầu chuyển hàng. Tháng 2/2019, Logivan gọi được 5,5 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm bao gồm đối tác sáng lập quỹ đầu tư Matrix Partners (Trung Quốc) David Su, quỹ Alpha JWC Ventures.

Năm 2018, Logivan gọi được 600.000 USD từ Insignia Ventures Partners và 1,75 triệu USD từ Ethos Partners, VinaCapital và Insignia. Đến vòng gọi vốn mới nhất, Logivan đã huy động được 7,9 triệu USD. Năm 2019, Logivan đã kết nối hơn 50.000 đối tác vận tải, với 30 ngàn chủ hàng đăng ký trên hệ thống. Hiện tại, cái tên này xuất hiện khá phổ biến trong các tuyến vận tải Bắc Nam.

Doanh nhân Hàn Ngọc Tuấn Linh – CEO VSV Capital

Tuấn Linh được biết đến là một trong những nhà sáng lập nên VSV Capital – một công ty đầu tư với giá trị 7 triệu USD. VSV Capital đóng vai trò là nhà đầu tư trong giai đoạn đầu cho các start up ở Việt Nam.

Doanh nhân trẻ Hàn Ngọc Tuấn Linh

Doanh nhân trẻ Hàn Ngọc Tuấn Linh.

Đảm nhận vai trò CEO, Linh đã đóng góp và vận hành công ty thực hiện được hơn 70 dự án tương ứng với các khoản đầu tư, điển hình là Dự án Lozi. Ngay từ thời điểm ra mắt vào năm 2014, doanh nhân trẻ Tuấn Linh đã tự tin và hứa hẹn VSV Capital sẽ là một sự lựa chọn và đồng hành với các startup Việt trong tương lai gần.

Doanh nhân Phùng Tuấn Đức

Được biết đến là CEO của Gojek Việt Nam, doanh nhân trẻ Phùng Tuấn Đức gây ấn tượng với cộng đồng mạng nhờ tài năng và thành tích đáng ngưỡng mộ của mình. Anh là học sinh trường chuyên Hà Nội Amsterdam và giành được học bổng trị giá 200.000 USD của trường đại học Wesleyan Freeman (Mỹ).

Doanh nhân trẻ Phùng Tuấn Đức
Doanh nhân trẻ Phùng Tuấn Đức.

Sau một thời gian về nước, anh thành lập Dynabyte – công ty thực hiện việc triển khai web đấu giá trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam. Sau đó, anh được bổ nhiệm vị trí Giám đốc của Adayroi, một trong những website thương mại điện tử của Vincommerce, thuộc Tập đoàn Vingroup.

Phùng Tuấn Đức còn được biết đến là 1 trong 5 nhà sáng lập của GoViet trước khi đảm nhận vị trí CEO của Gojek Việt Nam vào tháng 7/2020.

Doanh nhân Trương Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VsetGroup

Doanh nhânTrương Ngọc Anh là nhà sáng lập và là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup – doanh nghiệp có hơn 8 công ty thành viên, hoạt động trên 20 lĩnh vực khác nhau.

Nếu so sánh với các startup, doanh nhân trẻ hiện nay, Trương Ngọc Anh được đánh giá là doanh nhân “máu lửa” và khá mạo hiểm khi điều hành doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ giải trí, làm đẹp, viễn thông, vận tải, dịch vụ… đến thời trang, xây dựng, tài chính.

Doanh nhân trẻ Trương Ngọc Anh

Trương Ngọc Anh - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn VsetGroup.

Trương Ngọc Anh xuất thân trong gia đình khó khăn, nhận thức được sự vất vả của bố mẹ khi phải lo cho cả gia đình, từ khi lên 10 tuổi, anh đã nhen nhóm ước mơ trở thành một nhà kinh doanh giỏi để đỡ đần cho bố mẹ. Bởi đó là con đường phù hợp và nhanh nhất mà anh có thể thực hiện mong ước báo hiếu với bố mẹ và giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Năm 2014, sau nhiều thời gian ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp, Trương Ngọc Anh thành lập Công ty VsetGroup (ban đầu đặt tên là Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông VsetCom), hoạt động về điện tử viễn thông với nhiều khó khăn. Đến nay, anh là người đứng đầu doanh nghiệp với hệ sinh thái gồm hơn 8 công ty thành viên, bao gồm: công ty hoạt động về lĩnh vực công nghệ, giải pháp phần mềm – VsetCom; Công ty giải trí, làm đẹp – Khang Anh; Công ty xây dựng – Trương Gia; Công ty cung ứng, thi công cảnh quan – VsetNature; Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô – Vset Thống Phát; Vận tải hành khách, hàng hoá Bắc Nam – Hợp tác xã Gia Khang; Thời trang nam – VSMan; Công ty tài chính – VsetCredit; Kinh doanh trang sức – VSJ…

Chưa dừng lại ở đó, VsetGroup thời gian qua còn được biết đến với nhiều dự án khủng về hệ thống nhà hàng, khách sạn, phim trường chụp ảnh cưới, chuỗi thực phẩm sạch, trường học dành cho hoàn cảnh khó khăn… Các dự án này đang dần được hé lộ và trên đà thực hiện.

Hiện doanh nhân Trương Ngọc Anh sở hữu tài sản khoảng 200 triệu USD, tương đương 4.700 tỷ đồng, được tập trung đầu tư bất động sản tại TP. HCM, Long An, Lâm Đồng, Đồng Nai và đầu tư vào VsetGroup, các dự án khởi nghiệp. Vị doanh nhân trẻ quan niệm triết lý kinh doanh “sống đúng đạo làm người, làm việc gì cũng phải có tâm huyết và đạo đức.”

Doanh nhânTrương Ngọc Anh là 1 trong 10 Doanh nhân Tiêu biểu năm 2019 do Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức trao tặng.

Những người trẻ với đam mê, khát khao kinh doanh bằng tinh thần doanh nhân mãnh liệt đã thực hiện được ước mơ của mình, không những thế họ còn có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ, giới khởi nghiệp và đóng góp tích cực cho kinh tế đất nước.

Phương Phương