Vào khoảng 21 giờ 46 phút ngày 13/7, tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Khối lượng đất sạt lở ước tính khoảng 2.000m³ đã vùi lấp hoàn toàn căn nhà cấp 4 của gia đình anh Vũ Văn H. và ngôi nhà gỗ của gia đình anh Vũ Văn L., gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Anh Nguyễn Văn Bình – một người dân sống gần khu vực xảy ra tai nạn – cho biết: “Khoảng 9 giờ tối, tôi đang nằm nghỉ thì nghe tiếng động rất lớn. Khi chạy ra, tôi thấy đất đá đổ ập xuống, sập mất hai ngôi nhà. Bà con và chính quyền lập tức có mặt hỗ trợ. Hai người được đưa ra ngoài kịp thời, nhưng ba mẹ con còn lại bị thương rất nặng”.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Xuân Ái cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn. Đến 0 giờ 20 phút ngày 14/7, thi thể của hai nạn nhân là chị Vũ Thị T. và cháu Vũ Khánh T. đã được tìm thấy. Ba nạn nhân khác trong vụ việc cũng bị thương, đang được cấp cứu và theo dõi tại cơ sở y tế.
![]() |
Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 5 người thương vong |
Ông Lưu Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy xã Xuân Ái – cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, xã đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, phối hợp với công an, quân đội để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Các cấp chính quyền đã nhanh chóng đến hiện trường, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân và chăm sóc những người bị thương."
Cũng theo ông Kiên, xã đã báo cáo nhanh với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai và đề xuất các biện pháp hỗ trợ thuộc thẩm quyền. Trong sáng 14/7, đoàn công tác của UBND tỉnh Lào Cai đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Trước mắt, chính quyền xã Xuân Ái sẽ tiến hành di dời toàn bộ các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất sang nơi ở an toàn hơn. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã khoanh vùng, hạn chế người dân đi lại qua khu vực xảy ra sự cố để tránh nguy cơ tiếp tục xảy ra tai nạn.
Xã Xuân Ái là khu vực đồi núi, địa hình phức tạp, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh thiên tai; đồng thời, kiến nghị cấp trên có giải pháp dài hạn về quy hoạch dân cư và đầu tư hạ tầng phòng chống sạt lở đất, đá tại những điểm có nguy cơ cao.
“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Cần có cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà ở tái định cư, di dời dân khỏi các vùng xung yếu, tránh để xảy ra những mất mát đau lòng như lần này”, ông Kiên nhấn mạnh.