Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương khẩn trương thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do mưa lũ, gửi báo cáo về UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất để làm cơ sở phân khai kinh phí hỗ trợ. Ông nhấn mạnh: “Công tác hỗ trợ phải tính bằng giờ, bằng ngày. Tuyệt đối không được chậm trễ.”
![]() |
| Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì phiên họp. (Ảnh: Hạ Chúc) |
Theo báo cáo của Sở Tài chính, thống kê sơ bộ cho thấy thiệt hại toàn tỉnh dự kiến trên 1.000 tỷ đồng. Tỉnh đã nhận được 500 tỷ đồng hỗ trợ từ Trung ương để khắc phục hậu quả. Ngay khi có số liệu chính thức từ các địa phương, Sở sẽ phân khai kinh phí để sửa chữa những tuyến giao thông trọng yếu và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tăng cường quản lý hồ đập, rà soát các công trình xuống cấp và phối hợp với các nhà máy thủy điện trong công tác dự báo, điều tiết lũ nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa.
Sở Xây dựng báo cáo tình hình khắc phục sự cố hạ tầng sau mưa lũ, đặc biệt tại các tuyến đèo D’ran, Mimosa và Prenn. Trong đó, đèo Prenn dự kiến tạm thông tuyến vào ngày 25/11/2025; các tuyến tỉnh lộ 725, 714 và 729 đã được cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn giao thông.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị các ngành, địa phương chủ động ứng phó với bão số 15 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Lâm Đồng. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu khẩn trương đánh giá thiệt hại, triển khai hỗ trợ đúng đối tượng và phục hồi hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông, trường học và các công trình dân sinh.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu (Ảnh: Hạ Chúc). |
Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, đặc biệt là quân sự, công an và các đơn vị liên quan trong công tác phòng ngừa và xử lý tình huống mưa lũ. Ông yêu cầu tiếp tục tăng cường lực lượng tại các khu vực xung yếu, bảo đảm mọi hộ dân bị ảnh hưởng đều được hỗ trợ kịp thời, tuyệt đối không để người dân thiếu chỗ ở.