Theo tổng hợp từ ngành du lịch địa phương, trong kỳ nghỉ Tết năm nay, Lâm Đồng ước đón khoảng 925.000 lượt khách, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 62.000 lượt. Lưu lượng khách tập trung cao điểm từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, mang về doanh thu du lịch ước khoảng 1.850 tỷ đồng.
![]() |
| Khu vực quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt (Ảnh: Hoàng Phương) |
Một điểm đáng chú ý trong mùa cao điểm năm nay là sự thay đổi trong cách vận hành của các cơ sở lưu trú. Thay vì tăng giá đột biến, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng đã áp dụng chính sách giá linh hoạt, giảm từ 10–30% kèm các gói ưu đãi giá trị gia tăng nhằm kích cầu.
Nhờ đó, công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 80–85%. Riêng phân khúc khách sạn cao cấp (3–5 sao) tại TP. Đà Lạt và các khu vực trọng điểm ghi nhận mức lấp đầy 85–95%, thậm chí đạt 100% trong những ngày cao điểm.
Diễn biến này cho thấy thị trường đang chuyển từ tư duy “tối đa giá” sang “tối ưu công suất”, phản ánh mức độ chuyên nghiệp ngày càng cao của ngành lưu trú địa phương.
Nếu Lâm Đồng tiếp tục giữ vai trò trung tâm du lịch vùng cao nguyên, thì hệ thống cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và Vĩnh Hảo – Phan Thiết đang tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét xuống khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.
Trong kỳ nghỉ Tết, nhiều cơ sở lưu trú tại Phan Thiết – Mũi Né ghi nhận tỷ lệ lấp đầy phổ biến từ 80–90%, đặc biệt tại các khu nghỉ dưỡng có thương hiệu. Hạ tầng giao thông được cải thiện đã rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh, qua đó kích thích nhu cầu du lịch kết hợp “núi – biển” trong cùng hành trình.
Song song với sự tăng trưởng về lưu lượng, thị trường du lịch Lâm Đồng đang chứng kiến sự phân hóa sản phẩm rõ rệt.
Khu du lịch Quốc gia Mũi Né tiếp tục khẳng định vai trò “thủ phủ resort”, thu hút mạnh dòng khách quốc tế lưu trú dài ngày và nhóm khách có mức chi tiêu cao nhờ hệ sinh thái thể thao biển phát triển.
![]() |
| Khu du lịch Bàu Trắng. (Ảnh: Thanh Hải) |
Trong khi đó, trục ven biển Tiến Thành – Phan Thiết đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới với sự xuất hiện của các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn theo mô hình integrated resort, từng bước chuyển dịch từ nghỉ dưỡng thuần túy sang hệ sinh thái đa trải nghiệm lưu trú – giải trí – thương mại.
Ở các khu vực vệ tinh như Hòa Thắng – Tuy Phong (phía Bắc) và Kê Gà – Phú Quý (phía Nam), các điểm đến như Bàu Trắng, Cù Lao Câu hay đảo Phú Quý tiếp tục thu hút mạnh phân khúc khách trẻ và khách tự túc, nhiều thời điểm ghi nhận tình trạng kín chỗ ở phân khúc lưu trú bình dân.
Kết quả tích cực của mùa du lịch Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ phản ánh sức bật của thị trường nội địa mà còn cho thấy hiệu quả trong công tác điều hành điểm đến, kiểm soát giá và đa dạng hóa sản phẩm.
Với lợi thế liên kết vùng ngày càng hoàn thiện giữa cao nguyên Lâm Đồng và dải duyên hải Bình Thuận, ngành du lịch khu vực đang hình thành trục phát triển “núi – biển – đô thị nghỉ dưỡng” có tính bổ trợ cao. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành du lịch địa phương tiếp tục bứt tốc trong giai đoạn 2026–2030.