Khám phá bất động sản triệu đô của “đại gia kim cương" - diễn viên Lý Nhã Kỳ

23:09 10/05/2021

Được mệnh danh là “đại gia kim cương” của showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ đã khiến công chúng phải ngưỡng mộ bởi nhiều bất động sản triệu đô.

“Cung điện” dát vàng view sông

Căn biệt thự tiền tỷ tại khu Thảo Điền, TP Thủ Đức của Lý Nhã Kỳ là một tòa lâu đài lộng lẫy. Khi bước chân vào trong, ai cũng phải ngưỡng mộ sự sang trọng của phong cách thiết kế dát vàng.

Căn biệt thự này được chủ nhân thiết kế theo phiên bản hoàng gia châu Âu. Đồ trang trí nội thất được diễn viên “Kiều nữ và đại gia” nhập thẳng từ nước ngoài. Màu sắc chủ đạo là đen, trắng và vàng kim loại. 

Bên trong căn biệt tự dát vàng của diễn viên đại gia Lý Nhã Kỳ ở khu Thảo Điền, TP Thủ Đức
Bên trong căn biệt tự dát vàng của diễn viên đại gia Lý Nhã Kỳ ở khu Thảo Điền, TP Thủ Đức. 

  

  

Các tầng trong căn nhà đều được nữ đại gia ốp đá hoa cương hoặc sử dụng nhiều chi tiết dát vàng. Diện tích của mỗi phòng khá lớn. Lý Nhã Kỳ từng tiết lộ, cô đã chi hơn 2 triệu USD (khoảng 46 tỷ VNĐ) để mua khu đất này, chưa tính tiền xây nhà. Ước tính giá của căn biệt thự này khoảng từ 60 đến 110 tỷ đồng.

Biệt thự 4 tầng màu trắng

Ngoài “cung điện dát vàng” nói trên,  biệt thự 4 tầng của  Lý Nhã Kỳ mới xây ở TP. HCM cũng không kém phần sang trọng. Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu trắng tinh khôi. Không gian xung quanh được bao phủ bởi nhiều cây xanh thoáng mát. 

Căn biệt thự với tông màu trăng tinh khôi, sang trọng của diễn viên phim Kiều nữ và đại gia- Lý Nhã Kỳ
Căn biệt thự với tông màu trăng tinh khôi, sang trọng của diễn viên phim Kiều nữ và đại gia- Lý Nhã Kỳ. 

Nội thất bên trong căn biệt thự tuy có phần đơn giản nhưng phòng ăn lại khá rộng và đầy cá tính.

Vừa qua, Lý Nhã Kỳ cũng khiến cư dân mạng phải trầm trồ khi cô chia sẻ trên trang cá nhân hàng loạt ảnh của bất động sản rộng hơn 10.000m2 ở Vũng Tàu. Theo người đẹp thì căn biệt phủ này được xây dựng nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với gia tộc và các bậc tiền nhân. Tông màu chủ đạo là trắng, đỏ và được bao bọc bởi những bức tường kéo dài hàng ngàn m2. Bên trong khuôn viên, Lý Nhã Kỳ còn cho đào ao sen, trồng cây cổ thụ và cây ăn quả lớn. Biệt Phủ được chia thành 2 gian chính: Gian đầu tiên thờ Phật, Tam tòa đức quốc mẫu, tổ nghiệp và gia tộc họ Trần, Lê; gian thứ 2 dành cho gia đình ở; gian cuối cùng dùng để tổ chức tiệc và đón khách. 

Một góc tại khu bất động sản 10 000 m2 ở Vũng Tàu
Một góc tại khu bất động sản 10 000 m2 ở Vũng Tàu. 

  

Đại gia - diễn viên Lý Nhã Kỳ và diễn viên - MC  Đại Nghĩa
Đại gia - diễn viên Lý Nhã Kỳ và diễn viên - MC Đại Nghĩa. 
Căn nhà và khu vườn được thiết kế theo phong cách miền Bắc
Căn nhà và khu vườn được thiết kế theo phong cách miền Bắc. 
Một góc hành lang của căn nhà với những chạm trổ tinh xảo
Một góc của căn nhà với những chạm trổ tinh xảo. 

 Resort triệu USD ở đồi thông

Lý Nhã Kỳ từng nói trong một gameshow: “Lên Đà Lạt book khách sạn mà lúc nào cũng hết phòng, tức quá nên mua miếng đất về xây resort rồi tự chơi". Nói vui, nhưng theo Lý Nhã Kỳ "khi còn sống, ba của Kỳ từng nói có tâm nguyện đưa mẹ lên Đà Lạt sinh sống. Kỳ đã cố gắng hết sức để thay ba tặng món quà này cho mẹ của mình". Khu resort nêu trên rộng hơn 7.000m2, gồm 16 căn villa có đầy đủ sân vườn, nằm tách biệt trên đồi thông. Các căn villa được thiết kế theo phong cách tối giản, màu sắc chủ đạo là trắng. Các phòng bên trong villa được ốp hoàn toàn bằng gỗ thông. Ngoài vườn, cô đặt một bộ bàn ghế sắt để du khách có thể dùng bữa, ngồi chơi, hít thở không khí trong lành… 

Khu resort nêu trên rộng hơn 7.000m2 tại Đà Lạt
Khu resort nêu trên rộng hơn 7.000m2 tại Đà Lạt. 

  

  

  

  

  

Mỗi bất động sản Lý Nhã Kỳ sở hữu đều mang phong cách thiết kế riêng, nhưng đều có cùng điểm chung là rất lộng lẫy.

 Quang Đạo (tổng hợp)