
Phát biểu tại buổi lễ, Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã ôn lại kỷ niệm đầy cảm xúc và thành tựu Imexpharm đạt được trong 45 năm qua.
Trong đầu những năm 1980, Imexpharm khi đó là Xí nghiệp liên hiệp Dược Đồng Tháp, điểm nổi bật trong giai đoạn này là sản xuất kháng sinh Amoxicillin cùng các sản phẩm từ hoạt chất Paracetamol. Từ những năm 1990, khi chuyển đổi thành Công ty Dược phẩm Đồng Tháp, một biến cố lớn đã xảy ra với Công ty, đó là sự cố cháy nhà máy vào tháng 10/1994.
Năm 1997, Công ty đã có bước chuyển mình khi đầu tư nhà máy Nonbetalactam uống đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN đầu tiên của Việt Nam với sự hỗ trợ tư vấn của Tiến sĩ Haulth, một chuyên gia hàng đầu châu Âu về hệ thống quản lý chất lượng và công nghệ đến từ Tập đoàn Sandoz – Thụy Sĩ.
Năm 1999, Công ty tiếp tục xây dựng nhà máy Betalactam uống đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN và năm 2000 xúc tiến hợp tác sản xuất nhượng quyền thành công với Tập đoàn đa quốc gia Biochemie Áo (Novertis- Sandoz hiện nay), một lần nữa, khẳng định thương hiệu IMP ngang tầm với đa quốc gia, là thương hiệu niềm tin về chất lượng.
Qua 45 năm lịch sử, Imexpharm trải qua hai giai đoạn quan trọng với những bước ngoặt mang tính đột phá, tiên phong của đơn vị trong ngành công nghiệp dược phẩm. Từ năm 1977-2000 là giai đoạn định hình hoạt động của đơn vị. Từ năm 2001 đến nay được xem là giai đoạn phát triển của Imexpharm. Điều này được đánh dấu bằng quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp, trở thành công ty đại chúng, tạo nên những bước phát triển vượt bậc cho Imexpharm.
Theo đó, vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 10 lần từ giai đoạn cổ phần hóa và tăng gấp 81,5 lần kể từ khi thành lập. Diện tích xưởng sản xuất tăng 76,5 lần từ lúc thành lập cho đến nay. Tiêu chuẩn sản xuất ngày càng cao, đáp ứng chuẩn mực về chất lượng sản phẩm.
Bên cạnh đó, tổng số nhân sự tăng gấp 60 lần kể từ khi thành lập; độ bao phủ sản phẩm chiếm 25,8% trên các cơ sở bán lẻ dược phẩm thị trường nội địa. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần…
Cùng các hoạt động bứt phá trong kinh doanh, Imexpharm cũng đồng hành vượt khó của những cá nhân khó khăn trong xã hội, đặc biệt là nâng đỡ thế hệ trẻ trong học tập. Bắt đầu từ niên học 2002 - 2003, Imexpharm đã thực hiện chương trình khuyến học tại Đồng Tháp với giá trị của chương trình là 2,5 tỉ đồng, với tâm niệm kinh doanh đi đôi với phụng sự xã hội.
Với sự tin tưởng, tự hào khi nhắc đến Imexpharm, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, nhân viên Imexpharm không những lớn mạnh về chuyên môn kỹ thuật mà cách tiếp cận xã hội của Imexpharm đã đem lại sự nể phục, tin cậy và hài lòng của không chỉ giới chuyên môn, đồng nghiệp mà còn có cả ở bệnh nhân, người nghèo.

Ông Đoàn Tấn Bửu bày tỏ sự kính trọng, cảm ơn chân thành đối với Thầy thuốc Nhân dân Trần Thị Đào, người đã tâm huyết dành cả cuộc đời mình cho sự phát triển không chỉ của Imexpharm mà còn của cả ngành y tế.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu gửi lời chúc mừng sự phát triển của Imexpharm qua 45 năm với những chiến lược phát triển mạnh mẽ, vững vàng; mang lại sự tin cậy, hài lòng của người dân với các sản phẩm chất lượng, hiệu quả.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn biểu dương đóng góp của đơn vị trong việc tiếp cận xã hội đầy nghĩa tình, trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đặc biệt là sự tiên phong, đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua…
Nhân dịp này, Imexpharm ra mắt ấn phẩm kỷ niệm, với 45 trang, kể lại câu chuyện hình thành và phát triển, thông qua biểu đồ thể hiện kết quả hoạt động, những câu chuyện đúc kết giá trị và những bước đi quan trọng của thế hệ dẫn đầu để Imexpharm có được ngày hôm nay.
P.L (t/h)