Chiều 31/8, tại TP Đà Lạt diễn ra Hội nghị hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa tỉnh Lâm Đồng và Ấn Độ. Tham dự hội nghị có hơn 40 doanh nghiệp đến từ Ấn Độ và hơn 70 doanh nghiệp đến từ các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S nhấn mạnh: Hội nghị lần này nhằm cụ thể hóa chính sách thúc đẩy quan hệ song phương về thương mại, kinh tế và đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng; thúc đẩy cơ hội xuất khẩu các mặt hàng nông sản có thế mạnh của các địa phương sang thị trường Ấn Độ; tạo cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh, kết nối giao thương, mở rộng thị trường, phát triển du lịch… giữa doanh nghiệp các địa phương với các doanh nghiệp Ấn Độ. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng mong muốn thiết lập mối quan hệ thương mại bền chặt với các đối tác Ấn Độ; và mong rằng, Lâm Đồng sẽ trở thành địa phương cung cấp các mặt hàng nông sản - thực phẩm chế biến an toàn, chất lượng cho các kênh phân phối ở Ấn Độ…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S hy vọng: Các doanh nghiệp Ấn Độ đã cảm nhận môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện và năng động của tỉnh Lâm Đồng, cũng như vùng Tây Nguyên, mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp Ấn Độ với khu vực Tây Nguyên - nơi có nhiều sản phẩm phù hợp và có khả năng đáp ứng được thị trường tiêu thụ của Ấn Độ; đồng thời, cho thấy nhu cầu hợp tác với các quốc gia có nền kinh tế phát triển để khẳng định khát vọng chuyển mình của các tỉnh vùng Tây Nguyên...
Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi cho biết, đây là lần đầu hơn 40 doanh nghiệp từ 8 bang của Ấn Độ và 2 hiệp hội đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, máy móc nông nghiệp, công nghệ thông tin, du lịch và giáo dục và nhằm mục đích phát triển mối quan hệ thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam.
Ngài Madan Mohan Sethi chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến hơn 30 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Những gì tôi thấy là cơ hội ở khắp mọi nơi trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và giáo dục, công nghệ thông tin, du lịch, chăm sóc sức khỏe… Mặc dù chúng ta có kim ngạch thương mại song phương tốt, với hơn 15 tỷ USD, nhưng chúng ta đều biết rằng nó đang ở dưới tiềm năng”. Ngài Madan Mohan Sethi mong muốn mời các doanh nghiệp của cả hai bên trao đổi và tìm hiểu các mối quan tâm về kinh doanh và hợp tác.
“Tôi bảo đảm với chính quyền tỉnh Lâm Đồng, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác để tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa trong thời gian sắp tới”, ông Madan Mohan Sethi nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa tỉnh Lâm Đồng và Ấn Độ đã diễn ra phiên kết nối giao thương B2B (Business to Business) giữa các doanh nghiệp vùng Tây Nguyên và Ấn Độ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng Dương Quốc Anh thông tin: Vùng Tây Nguyên của Việt Nam gồm 5 tỉnh, là vùng đất giàu tiềm năng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa; là thủ phủ của các loại cây công nghiệp, như cà phê, trà, tơ lụa, hồ tiêu… Trong xu hướng hội nhập và phát triển, việc hợp tác phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội để phát huy lợi thế sẵn có của các doanh nghiệp là rất cần thiết và khách quan. Các doanh nghiệp vùng Tây Nguyên không thể đứng ngoài xu thế hội nhập đó và rất cần nhu cầu hợp tác kinh doanh để phát triển.
Hiện, Lâm Đồng đã có nhiều sản phẩm được đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể, như Trà B’Lao, Cà phê Di Linh, Cà phê Arabica Langbiang, Rau Đà Lạt, Hoa Đà Lạt...
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, thay mặt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng giới thiệu những đặc trưng khiến Lâm Đồng có những sản phẩm nông sản đặc biệt, có lợi thế cạnh tranh, được sản xuất theo quy trình an toàn khép kín, sáng tạo nên các hương vị độc đáo, được đóng gói mẫu mã đẹp, tiện lợi phục vụ nhu cầu thưởng thức của người tiêu dùng; cũng như nhu cầu hợp tác đầu tư, như: cà phê (nhân, bột, viên nén, túi lọc…), trà (trà đen, trà xanh, trà olong, trà túi lọc…), các loại hạt (hạt mắc ca, hạt sachi, hạt điều…), rau củ quả (tươi, chế biến), atiso…
Bà Hiền cũng nhấn mạnh lợi thế của Lâm Đồng về các loại hình du lịch (du lịch sinh thái, du lịch canh nông, du lịch nghỉ dưỡng sức khoẻ, du lịch chữ lành, du lịch tâm linh….) phù hợp với người Ấn Độ, đang được phát triển và sẽ góp phần kết nối giao thương mạnh mẽ, tạo nên loại hình du lịch thương mại…; công nghệ thông tin…; những lợi ích từ việc hợp tác thương mại trong bối cảnh toàn cầu hoá.
Đại diện các đơn vị đến từ vùng Tây Nguyên của Việt Nam và Ấn Độ cũng thông tin tiềm năng, thế mạnh, khả năng cung ứng, nhu cầu hợp tác; các dự án kêu gọi đầu tư, thông tin các tour tuyến du lịch, thông tin về doanh nghiệp; các chính sách thu hút đầu tư... Bên lề Hội nghị, các đại biểu tiếp tục tìm hiểu mô hình hoạt động, kinh doanh tại tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên, tìm kiếm đối tác để tiêu thụ các sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người Ấn Độ, khảo sát các dự án thu hút đầu tư mà tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên đang mong muốn kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết.
Việt Nam và Ấn Độ có hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù trải qua những biến động phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, nhưng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ luôn duy trì tình hữu nghị bền vững và ngày càng phát triển tốt đẹp. Trên cơ sở phát huy những thành tựu trong quá khứ, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang hướng tới hợp tác sâu rộng hơn.
Ấn Độ là một quốc gia có tiềm lực trên nhiều lĩnh vực và là thị trường rộng lớn với hơn một tỷ dân. Vùng Tây Nguyên của Việt Nam là vùng đất giàu tiềm năng, là thủ phủ của các loại cây công nghiệp như cà phê, trà, tơ lụa, hồ tiêu,… rất có tiềm năng để hợp tác phát triển giao thương với Ấn Độ. Do đó, quan hệ giữa Việt Nam - Ấn Độ nói chung và giữa vùng Tây Nguyên của Việt Nam với Ấn Độ nói riêng còn rất nhiều dư địa để phát triển và đang tiếp tục được củng cố.
Hội nghị cũng ghi nhận và chứng kiến các doanh nghiệp ký kết 45 biên bản ghi nhớ và hợp đồng nguyên tắc. "Đây là số lượng biên bản ghi nhớ và hợp đồng nguyên tắc lớn nhất từ đầu năm đến nay tại một Hội nghị ở Lâm Đồng, trong một không khí một hợp tác thương mại rất nhẹ nhàng, ấm áp; là cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương đất nước và hợp tác thương mại giữa tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S chia sẻ.
Hữu Bằng