Thành phố Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản khi hiện có hơn 300 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký vượt 1,22 tỷ USD. Chỉ trong khoảng một năm qua, thành phố đã cấp phép thêm 31 dự án mới của nhà đầu tư Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký hơn 224 triệu USD.
![]() |
| Hai bên thực hiện trao Bản ghi nhớ (MOU) thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa UBND TP. Đà Nẵng và chính quyền thành phố Kinokawa. |
Thông tin mới đây đã được công bố tại Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng: Đối tác chiến lược toàn diện - Hướng tới tương lai bền vững", trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản Đà Nẵng 2026.
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết sau Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản năm 2025, hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa và hợp tác địa phương.
Theo lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của thành phố. Đến nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với 6 địa phương của Nhật Bản, gồm Kawasaki, Sakai, Yokohama, Kisarazu, Nagasaki và Kinokawa, tạo nền tảng thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác toàn diện.
Trong lĩnh vực đầu tư, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã triển khai các dự án quy mô lớn tại Đà Nẵng. Nổi bật có Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, AEON Mall Đà Nẵng cùng nhiều dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí chính xác, điện tử và linh kiện bán dẫn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.
Tại hội nghị, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki đánh giá Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế để thu hút doanh nghiệp Nhật Bản. Theo Đại sứ, thành phố không chỉ là điểm đến du lịch và văn hóa có sức hấp dẫn quốc tế với các sự kiện như DIFF hay DANAFF, mà còn đang phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và có nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đại sứ ITO Naoki cho biết hiện có khoảng 2.700 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và nhiều doanh nghiệp trong số đó mong muốn mở rộng đầu tư vào Đà Nẵng. Ông cho rằng việc duy trì đối thoại thường xuyên giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù, nhất là khi Đà Nẵng triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do.
Một nội dung đáng chú ý khác của hội nghị là các phiên thảo luận về hợp tác địa phương, phát triển du lịch và giải pháp thu hút các tổ chức tài chính lớn của Nhật Bản như Ngân hàng MUFG và Daiwa Corporate Investment tham gia vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.
Nhân dịp này, UBND TP. Đà Nẵng và chính quyền thành phố Kinokawa đã trao Bản ghi nhớ (MOU) thúc đẩy quan hệ hữu nghị. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cũng ký kết thỏa thuận hợp tác văn hóa - du lịch với Công ty CP Takara.
Trong một diễn biến khác, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc tại Công viên Biển Đông. Diễn ra từ ngày 9 đến 12/7, lễ hội quy tụ hơn 100 gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.