![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ, ngày 4/6. Ảnh: Nhật Bắc |
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng ngày 4/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ dành thêm hơn 20.000 tỷ đồng để đảm bảo ít nhất 3% tổng chi ngân sách được phân bổ cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm thực hiện đột phá về chuyển đổi số và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
Lãnh đạo Chính phủ lưu ý các khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật "khó mấy cũng phải tháo gỡ". Bộ Tài chính cần sớm xây dựng phương án, trình Quốc hội cơ chế sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Quyết định phân bổ thêm hơn 20.000 tỷ đồng cho lĩnh vực khoa học công nghệ nằm trong định hướng chiến lược của Chính phủ theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Nghị quyết này xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, đóng vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa lực lượng sản xuất và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.
Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh việc đầu tư cho khoa học công nghệ, Chính phủ còn thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế mới như: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm và không gian mới như biển, không gian ngầm và vũ trụ.
![]() |
Hơn 20.000 tỷ đồng được rót thêm cho khoa học công nghệ |
Báo cáo tại phiên họp cũng cho thấy nền kinh tế 5 tháng đầu năm 2025 tiếp tục tăng trưởng tích cực ở cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát với CPI trung bình 5 tháng tăng 3,21%. Đầu tư công được đẩy mạnh với các gói tín dụng lớn, trong đó có gói 500.000 tỷ đồng đầu tư vào hạ tầng chiến lược.
Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 5 tháng đầu năm đạt khoảng 18,4 tỷ USD, tăng hơn 50% so với cùng kỳ, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh Việt Nam.
Trong nỗ lực thúc đẩy phát triển, Thủ tướng yêu cầu xử lý triệt để 2.212 dự án đang vướng mắc, kéo dài, với tổng vốn gần 5,9 triệu tỷ đồng và diện tích đất sử dụng khoảng 347.000 ha. Đồng thời, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ khẩn trương trình Quốc hội phương án sử dụng hiệu quả các trụ sở công sở dôi dư sau sắp xếp tổ chức hành chính.
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy, đồng thời yêu cầu các bộ ngành trình ban hành khẩn trương các nghị định hướng dẫn các luật đã có hiệu lực. Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và hoàn thiện thể chế để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy các đột phá tăng trưởng mới.