Với mức giảm giá sâu lên tới 70%, nhiều doanh nghiệp góp mặt tại Hội chợ Mùa Thu ghi nhận doanh thu tăng mạnh chỉ sau vài ngày khai mạc.
Hội chợ diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11, với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, được tổ chức trên quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện quy tụ 3.000 gian hàng trên diện tích 130.000 m2, chia thành 5 phân khu chủ đề, cùng các hoạt động văn hóa, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của 34 địa phương.
Ghi nhận ngày 28/10, tức ngày thứ ba hội chợ mở cửa, lượng khách tham quan và mua sắm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam vẫn tấp nập. Các khu “Thu gia đình”, “Tinh hoa Thu Hà Nội” ghi nhận lượng bán hàng tăng mạnh.
![]() |
| Hội chợ Mùa Thu 2025: Biển người săn hàng giảm giá, doanh nghiệp bội thu |
Nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như Fila, Converse, Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lining, Giovani… tung chương trình giảm giá từ 30-70%, thu hút đông đảo khách hàng. Nhân viên một gian hàng thuộc hệ thống Vstyle cho biết, dù là ngày trong tuần, lượng khách vẫn duy trì ổn định, đặc biệt vào các khung giờ chiều và tối. “Khách chủ yếu tìm mua các sản phẩm giảm sâu 50-70% như giày thể thao, thắt lưng. Một số mẫu đã hết size nên cửa hàng đang gấp rút bổ sung thêm hàng”, nhân viên chia sẻ.
Không chỉ các thương hiệu quốc tế, các doanh nghiệp trong nước cũng tranh thủ cơ hội này để kích cầu tiêu dùng. Gian hàng của Công ty Cổ phần May Chiến Thắng luôn đông kín người mua sắm nhờ chương trình bán hàng đồng giá 50.000 đồng. Bà Trần Thị Thương Huyền, Giám đốc Trung tâm Thời trang Padu (thuộc May Chiến Thắng), cho biết doanh nghiệp đã bán hơn 1.000 sản phẩm chỉ trong hai ngày đầu – con số vượt xa kỳ vọng. “Tham gia hội chợ giúp chúng tôi quảng bá thương hiệu tới người tiêu dùng trong nước, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế. Đáng mừng là đã có một số đối tác Nhật Bản quan tâm và đặt hàng số lượng lớn,” bà Huyền cho biết.
Không khí mua sắm tại các khu đặc sản, nông sản sạch, sản phẩm OCOP, cà phê, thảo dược và hàng tiêu dùng cũng diễn ra nhộn nhịp. Nhiều gian hàng ghi nhận doanh số tăng cao, trong đó có cơ sở Cốm Mộc Huyền với doanh thu vượt 100 triệu đồng chỉ sau vài ngày.
Tại khu vực trưng bày đặc sản vùng miền, khách hàng hào hứng chọn mua mật ong, trà, cà phê, nước mắm hay các loại nông sản đặc trưng. Nhiều gian hàng còn tặng kèm quà hoặc cho khách dùng thử, tạo không khí mua sắm sôi động. “Giá cả hợp lý, hàng hóa chất lượng nên tôi mua về dùng và làm quà biếu,” chị Thu Lan – một khách tham quan – cho biết.
Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, hội chợ là dịp hiếm có để tiếp cận trực tiếp các sản phẩm chính gốc từ các vùng miền mà không cần phải đặt hàng online hay di chuyển xa. Bà Nguyễn Thu Hà (Đông Anh) chia sẻ, bình thường muốn mua đặc sản phải đặt qua mạng, vừa tốn phí vận chuyển, vừa lo hàng không chuẩn; còn tại hội chợ, có thể trực tiếp chọn lựa và trải nghiệm sản phẩm.
Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, mà còn mở ra kênh quảng bá hiệu quả cho các sản phẩm Việt, đặc biệt là hàng Việt chất lượng cao và đặc sản địa phương.