Chương trình hòa nhạc Khát vọng mùa Xuân, do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ diễn ra vào tối 17/01/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm.
Chương trình mang theo thông điệp sâu sắc của Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, được gửi gắm qua tình yêu âm nhạc và niềm tự hào dân tộc: niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển hòa bình, nhân văn và bền vững mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
![]() |
| Họp báo Hòa nhạc Khát vọng mùa Xuân chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV |
Không đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật, Khát vọng mùa Xuân được định vị như một hoạt động văn hóa – nghệ thuật giàu ý nghĩa chính trị. Đây là không gian nơi âm nhạc cổ điển, âm nhạc dân tộc và tinh hoa âm nhạc thế giới gặp gỡ, cùng soi chiếu con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Hòa nhạc là kết tinh của tâm huyết và sự đồng lòng của gần 150 nghệ sĩ, lần đầu tiên quy tụ hai nhạc trưởng đến từ Nhật Bản - ông Honna Tetsuji và Pháp – ông Olivier Ochanine, cùng sự hội tụ của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO) và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO). Sự kết hợp của hai dàn nhạc tên tuổi này tạo nên một biểu tượng sinh động của tinh thần hợp tác quốc tế và lan tỏa văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc hội nhập.
Âm nhạc như một tuyên ngôn văn hóa của thời đại
Phát biểu tại họp báo chương trình ngày 13/01/2026, TS. Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), khẳng định Khát vọng mùa Xuân không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà là kết quả của tình yêu âm nhạc, của khát vọng và một hoài bão lâu dài.
![]() |
| TS. Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), |
“Khát vọng mùa Xuân là sự chờ đợi, là hy vọng, và cũng là niềm tin vào những quyết định mang tính đột phá của dân tộc trong giai đoạn phát triển mới,” TS. Nguyễn Văn Thân chia sẻ.
Theo ông, việc lựa chọn âm nhạc cổ điển và âm nhạc dân tộc trong một sự kiện chào mừng Đại hội Đảng không phải là sự hoài cổ, mà là một cách tiếp cận chiều sâu, hướng về với những giá trị bền vững để từ đó mở ra những cánh cửa hội nhập mới.
Chương trình quy tụ các tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới, những sáng tác giàu bản sắc Việt Nam, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Trong đó có nghệ sĩ Eric Lu, từng tỏa sáng tại Cuộc thi Piano Chopin quốc tế, trở về Việt Nam biểu diễn, và nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung, mong muốn được phụng sự và đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà.
Doanh nghiệp đồng hành cùng văn hóa – nghệ thuật
Một điểm nhấn quan trọng được TS. Nguyễn Văn Thân nhiều lần nhấn mạnh là vai trò của doanh nghiệp trong việc nuôi dưỡng đời sống văn hóa – nghệ thuật.
Tiếp nối quan điểm này, TS. Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VINASME, cho biết Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng các hoạt động văn hóa – nghệ thuật. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn thể hiện khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững của văn hóa dân tộc.
![]() |
| TS. Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VINASME, cho biết Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành các chương trình văn hóa của đất nước. |
Theo TS. Tô Hoài Nam, sự tham gia của doanh nghiệp không chỉ tạo dựng giá trị thương hiệu, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin xã hội, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa và tăng cường “sức đề kháng” tinh thần cho cộng đồng, nơi tinh thần yêu nước, yêu dân tộc được hình thành một cách tự nhiên.
Với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc tham gia các chương trình nghệ thuật mang tầm vóc quốc gia là một cách khẳng định trách nhiệm doanh nhân dân tộc và vai trò kiến tạo xã hội.
“Không có gì tự hào hơn khi tiếng hát Việt Nam vang lên trên sân khấu thế giới. Và cũng không có niềm vui nào trọn vẹn hơn khi tinh hoa âm nhạc thế giới được trình diễn tại Việt Nam. Đó là sự giao thoa, là hội nhập hai chiều, và là con đường để âm nhạc Việt Nam khẳng định vị thế của mình,” TS. Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh.
Phản biện quan điểm “âm nhạc cổ điển Việt Nam đi xuống”
Trước những ý kiến cho rằng âm nhạc cổ điển Việt Nam đang chững lại, TS. Nguyễn Văn Thân thẳng thắn bác bỏ cách nhìn này. Theo ông, vấn đề không nằm ở nội lực nghệ sĩ hay chất lượng nghệ thuật, mà ở không gian biểu diễn, cơ chế đầu tư và sự đồng hành của xã hội.
“Tôi không cho rằng âm nhạc cổ điển Việt Nam đi xuống. Nếu có sự hợp sức của giới nghệ sĩ và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức những chương trình lớn, có chiều sâu, đủ sức lan tỏa và xứng tầm quốc tế,” ông khẳng định.
Chính từ niềm tin đó, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam ra đời không phải như một tổ chức hành chính, mà như một cộng đồng của những người yêu nhạc, cùng chung tay kiến tạo các giá trị lâu dài cho đời sống văn hóa nước nhà.
Khát vọng mùa Xuân không chỉ là câu chuyện của âm nhạc, mà còn là một ẩn dụ cho hành trình phát triển của đất nước: từ chờ đợi đến hy vọng, từ hy vọng đến quyết định, và từ quyết định đến những bước đột phá.
Họp báo chương trình khép lại bằng một thông điệp mạnh mẽ: sự phát triển bền vững của quốc gia không thể tách rời nền tảng văn hóa, và trong nền tảng đó, cộng đồng doanh nghiệp không đứng ngoài cuộc.
Theo TS. Nguyễn Văn Thân, Khát vọng mùa Xuân chính là lời mời gọi nghệ sĩ, doanh nhân và toàn xã hội cùng bước vào một hành trình chung, hành trình đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới và đưa tinh hoa thế giới về với Việt Nam, bằng niềm tin, trách nhiệm và khát vọng.