![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi hoạt động. |
Không chỉ là sự kiện khởi động cho tuần lễ lễ hội lớn nhất năm của thành phố Cảng, chương trình còn đánh dấu lần đầu tiên trong 13 mùa Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, toàn bộ không gian dải trung tâm được “đánh thức” bằng một đại cảnh văn hóa đa tầng, nơi lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và hơi thở hiện đại cùng hòa nhịp trong một “bản giao hưởng” mang đậm tinh thần Hải Phòng.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tham dự chương trình. |
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên nhấn mạnh: khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố không chỉ là biểu tượng kiến trúc, mà còn là miền ký ức thân thuộc của nhiều thế hệ người dân Hải Phòng. Hôm nay, nơi ấy được khoác lên diện mạo mới để trở thành không gian trải nghiệm mở, kết nối cộng đồng và lan tỏa bản sắc văn hóa đất Cảng.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tham dự chương trình. |
Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi hoạt động năm nay là việc tái hiện một Hải Phòng “xưa và nay” qua hàng loạt không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu. Từ những góc phố mang hơi thở hoài niệm, những thanh âm dân gian như hát xẩm, chèo, ca trù… đến các màn trình diễn hip hop, DJ, zumba sôi động, tất cả tạo nên bức tranh đa sắc của một đô thị biển hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu văn hóa.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên phát biểu khai mạc. |
Không gian ẩm thực “Xưa và Nay” cũng trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại đây, 18 gian hàng giới thiệu những món ăn làm nên thương hiệu của Hải Phòng bên cạnh tinh hoa ẩm thực quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… – những quốc gia có mối quan hệ hợp tác đầu tư sâu rộng với thành phố.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tham quan các không gian văn hóa. |
Không chỉ dừng lại ở một lễ hội mang tính trình diễn, chuỗi hoạt động lần này còn được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm của Hải Phòng. Thành phố xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực phát triển kinh tế, là “sức mạnh mềm” để xây dựng hình ảnh đô thị đáng sống, thân thiện và hấp dẫn với bạn bè quốc tế.
![]() |
| Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc. |
Đặc biệt, năm 2026 mang ý nghĩa rất riêng khi đây là kỳ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đầu tiên sau hợp nhất Hải Phòng – Hải Dương, mở ra một không gian phát triển mới với quy mô và tầm vóc lớn hơn. Những giá trị văn hóa đặc trưng của hai vùng đất đang dần hòa quyện để tạo nên diện mạo mới cho thành phố đứng thứ ba cả nước về quy mô kinh tế.
![]() |
| Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc. |
Theo lãnh đạo thành phố, trong quý II/2026, Hải Phòng sẽ triển khai 4 đề án quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó nổi bật là Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố Âm nhạc”. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc trong tương lai gần.
![]() |
| Diễu hành cổ động tại lễ khai mạc. |
Từ quảng trường trung tâm rực rỡ ánh sáng tối 7/5, một thông điệp mạnh mẽ đã được gửi đi: Hải Phòng không chỉ là thành phố cảng năng động của công nghiệp và logistics, mà đang chuyển mình trở thành trung tâm văn hóa sáng tạo mới của khu vực phía Bắc.
![]() |
| Đoàn Nghệ thuật Bujihwa (Hàn Quốc) tham gia diễu hành. |
Trong suốt tuần lễ từ nay đến hết ngày 13/5/2026, dải trung tâm thành phố hứa hẹn sẽ trở thành “sân khấu mở” của nghệ thuật, âm nhạc và cảm xúc – nơi mỗi người dân, du khách đều có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc của thành phố Hoa Phượng Đỏ.