![]() |
Các đại biểu làm lễ chào cờ |
Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ Nhất là dấu mốc lịch sử đặc biệt, thể hiện khát vọng vươn lên, đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, động lực phát triển quan trọng của cả nước, đi đầu trong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Đại hội quy tụ 445 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 243 nghìn đảng viên và trên 4,6 triệu nhân dân thành phố, biểu trưng cho bản lĩnh, trí tuệ và ý chí kiên cường của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hải Phòng.
![]() |
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc. |
Trong diễn văn, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về Đại hội XIV của Đảng. Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, kết tinh trí tuệ toàn Đảng bộ, tiếp thu ý kiến quý báu từ Trung ương, các thế hệ lãnh đạo, giới trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân. Văn kiện quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Một địa phương – Một tầm nhìn – Một hành động – Một niềm tin”; đặt mục tiêu đầy khát vọng tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026–2030 đạt từ 13% trở lên, phấn đấu đạt 14%.
![]() |
Các đại biểu tham dự Đại hội |
Bí thư Thành ủy cũng điểm lại những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020–2025: Hải Phòng liên tiếp 10 năm duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số; cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hàng đầu phía Bắc. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đi đầu cả nước về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nhà ở xã hội; đặc biệt Quần thể di tích Yên Tử – Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc và Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận Di sản thế giới, góp phần nâng tầm hình ảnh vùng đất và con người Hải Phòng trên trường quốc tế.
![]() |
Đoàn chủ tịch Đại hội |
Tuy nhiên, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại và xác định đây là dịp để toàn Đảng bộ phân tích thời cơ, thách thức, đề ra giải pháp đột phá: hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển năng lượng sạch – kinh tế xanh, xây dựng đô thị đáng sống. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ Đông Nam Á.
![]() |
Ảnh toàn cảnh |
Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ Nhất sẽ là sự kiện chính trị quan trọng, mở đầu giai đoạn phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng anh hùng, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.