![]() |
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. |
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18 được bầu gồm 52 đồng chí. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Ba đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính. |
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy huyện Hữu Lũng, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2025–2030.
Trước đó, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 và tổ chức 6 tổ thảo luận về nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Kết quả tổng hợp cho thấy, các đại biểu hoàn toàn nhất trí với danh sách nhân sự do Ban Chấp hành khóa 17 chuẩn bị. Không có đại biểu nào tự ứng cử hoặc được đề cử bổ sung vào danh sách. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự, đồng thời thống nhất cao danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 15 đồng chí. Việc bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 được tiến hành theo đúng quy định.
![]() |
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030. |
Phát biểu sau khi tái đắc cử, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm khẳng định: Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ tỉnh, giữ vững nguyên tắc của Đảng, đồng thời đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc, lấy lợi ích của Đảng, của tập thể và của Nhân dân làm trung tâm, làm mục tiêu cao nhất.
Đồng chí nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn trở thành một tập thể trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có uy tín trong Đảng bộ và trong Nhân dân, đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra.
"Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nguyện luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy dân chủ, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ; nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững, cuộc sống nhân dân ngày càng no ấm, tươi đẹp". Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm |
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm sinh năm 1968, là người dân tộc Tày, quê quán tại xã Bình La, huyện Bình Gia (nay là xã Tân Văn), tỉnh Lạng Sơn. Vào Đảng ngày 9/6/1995, đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Cử nhân Thương mại.
Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị tỉnh, gồm: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn.
![]() |
Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. |
Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu cũng đã tham luận, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện văn kiện đại hội, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020–2025, đồng thời định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025–2030.
Nội dung các tham luận tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như:
Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp;
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
Xây dựng Đảng và chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh;
Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;
Phát triển hạ tầng và ngành du lịch, nâng cao tỷ trọng đóng góp của du lịch vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).
Địa phương đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, từng bước tinh giản đầu mối bên trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời triển khai kịp thời, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các xã, phường thành lập mới kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, vận hành đồng bộ, thông suốt…
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18I là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Với tinh thần trách nhiệm cao và sự thống nhất trong ý chí và hành động, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18 đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.