![]() |
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phát biểu tại họp báo. |
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết: Liên đoàn Rowing châu Á (ARF) đã tin tưởng lựa chọn Hải Phòng là địa điểm đăng cai giải đấu. Dưới sự ủy nhiệm của ARF và phối hợp chặt chẽ giữa Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hải Phòng cùng UBND thành phố, công tác chuẩn bị đang được triển khai bài bản, chuyên nghiệp.
“Giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò, trách nhiệm trong hội nhập quốc tế. Thành công của giải sẽ góp phần nâng tầm thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới, khẳng định năng lực đăng cai các sự kiện lớn, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế”, bà Mai nhấn mạnh.
Theo Ban tổ chức, Giải Rowing vô địch châu Á 2025 dự kiến có 668 thành viên tham dự, bao gồm quan chức quốc tế, trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ: Ấn Độ, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore và nước chủ nhà Việt Nam.
Các tay chèo sẽ tranh tài ở 20 nội dung thi đấu dành cho nam và nữ, hứa hẹn mang đến những màn cạnh tranh quyết liệt, hấp dẫn cùng chất lượng chuyên môn cao. Giải đấu cũng là cơ hội để các vận động viên Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan và ASIAD 20 năm 2026 tại Nhật Bản.
Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự với lực lượng mạnh, trong đó nổi bật là Phạm Thị Huệ – tay chèo từng thi đấu tại Olympic Paris 2024, cùng các vận động viên giàu kinh nghiệm như Phạm Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông… Đây cũng là những gương mặt đã giúp Việt Nam giành 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ tại Giải vô địch Rowing châu Á 2024.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Liu Dehai, Chủ tịch Liên đoàn Rowing châu Á, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hải Phòng, đặc biệt về cơ sở vật chất, môi trường thi đấu và sự thân thiện của con người Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Hải Phòng có dòng sông trong xanh, nguồn nước đạt tiêu chuẩn quốc tế và không gian tự nhiên lý tưởng để tổ chức các giải đấu tầm cỡ. Việc thành phố được chọn đăng cai cho thấy niềm tin của Liên đoàn Rowing châu Á đối với năng lực tổ chức của Việt Nam.”
Theo ông Liu Dehai, Liên đoàn Rowing châu Á thường tổ chức đấu thầu lựa chọn địa điểm đăng cai, và Hải Phòng được chọn nhờ đáp ứng tốt các tiêu chí về môi trường, hạ tầng và chất lượng nguồn nước. Ông kỳ vọng sau giải đấu, Hải Phòng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hướng tới việc đăng cai các giải thể thao khu vực và thế giới trong tương lai, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Không chỉ là sự kiện thể thao, Giải Rowing vô địch châu Á 2025 còn là dịp để quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, thân thiện và giàu bản sắc. Trong khuôn khổ giải, nhiều hoạt động văn hóa – du lịch – ẩm thực sẽ được tổ chức, giúp các đoàn vận động viên và quan khách quốc tế khám phá nét đẹp của thành phố cảng.
Với kinh nghiệm tổ chức thành công môn Rowing và Canoeing tại SEA Games 31 năm 2022, cùng nhiều giải Rowing trẻ Đông Nam Á, Hải Phòng đã chứng minh năng lực tổ chức chuyên nghiệp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Cơ sở vật chất tại Trung tâm Đua thuyền Hải Phòng được các chuyên gia đánh giá đạt tiêu chuẩn châu lục, với mặt nước tự nhiên rộng, dòng chảy ổn định, đảm bảo điều kiện lý tưởng cho vận động viên thi đấu.
Bà Trần Thị Hoàng Mai khẳng định: “Việc Hải Phòng lần đầu đăng cai một giải đấu tầm cỡ châu lục là minh chứng rõ ràng cho sự lớn mạnh của thể thao Việt Nam. Thành công của giải đấu sẽ là đòn bẩy để bộ môn Rowing, cũng như thể thao Việt Nam, vươn tầm châu Á và thế giới.”
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần hiếu khách và quyết tâm cao, Hải Phòng đã sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế đến tham dự Giải Rowing vô địch châu Á 2025 – nơi thể thao kết nối tình hữu nghị, lan tỏa tinh thần vượt lên chính mình và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và toàn cầu.