Thái Nguyên chịu thiệt hại 4.000 tỷ đồng vì lũ sau bão số 11 Thái Nguyên: Doanh nghiệp gồng mình vực dậy sau bão lũ, mong vốn và chính sách |
Cơn bão số 11 cùng hoàn lưu gây mưa lớn và ngập úng trên diện rộng đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và hoạt động kinh tế của Thái Nguyên. Tuy nhiên, giữa tâm điểm thiên tai, một điểm sáng tích cực đã xuất hiện: hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không bị gián đoạn. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo việc làm, giữ vững tiến độ sản xuất mà còn khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng, tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sự kiên cường vượt qua thiên tai này là kết quả của việc triển khai sớm và đồng bộ các phương án ứng phó, đặc biệt là công tác tiêu thoát nước và đảm bảo an toàn hạ tầng được thực hiện hiệu quả. Hầu hết các KCN trên địa bàn tỉnh đều được quy hoạch tại vị trí cao, có hệ thống hạ tầng và thoát nước bài bản, đồng bộ.
![]() |
Thái Nguyên: Không để sản xuất công nghiệp dán đoạn vì bão lũ |
Minh chứng rõ nét nhất là tại Công ty TNHH Kiến Đạt thuộc KCN Nam Phổ Yên. Dù nhà xưởng bị nước tràn vào, nhưng nhờ sự chủ động phòng ngừa ở mức cao nhất, toàn bộ hàng hóa, nguyên vật liệu và máy móc quan trọng đã được di chuyển đến khu vực an toàn từ trước. Bà Lê Thị Bình, Quản lý sản xuất Công ty TNHH Kiến Đạt, chia sẻ: "Hoạt động sản xuất hầu như không bị ảnh đoạn, trong suốt thời gian Thái Nguyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, công ty vẫn duy trì sản xuất ổn định và đảm bảo tiến độ đơn hàng." Ngay sau khi nước rút, công nhân nhanh chóng trở lại làm việc, dây chuyền sản xuất được khôi phục chỉ trong ít giờ.
Tương tự, tại Công ty CP Aluminum Hàn Việt thuộc KCN Điềm Thụy, mặc dù nhà xưởng không bị ngập, mưa lớn đã gây mất điện cục bộ và làm gián đoạn giao thông tạm thời. Công ty đã linh hoạt cho công nhân tạm nghỉ để đảm bảo an toàn, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh khẩn trương khắc phục sự cố. Sau 8 giờ nỗ lực, hệ thống điện sản xuất được khôi phục hoàn toàn. Ông Ahn Huisun, Giám đốc sản xuất Công ty Aluminum Hàn Việt, cho biết: "Nhờ vị trí nhà máy ở khu vực cao, hệ thống thoát nước tốt nên doanh nghiệp không chịu thiệt hại đáng kể. Sau khi khắc phục sự cố mất điện, toàn bộ hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường, các đơn hàng vẫn được giao đúng tiến độ."
Theo rà soát từ Ban Quản lý các KCN tỉnh, hiện Thái Nguyên có 6 KCN đang hoạt động với tổng số 350 doanh nghiệp, bao gồm 188 doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 162 doanh nghiệp trong nước. Hầu hết các doanh nghiệp này không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt mưa lũ vừa qua; hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì ổn định. Tỷ lệ lao động đến làm việc đạt trên 90%, chỉ một số ít trường hợp tạm nghỉ do khu dân cư bị ngập hoặc giao thông bị chia cắt tạm thời.
Ông Nguyễn Thế Hoàn, Quyền Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên, khẳng định sự chủ động từ Ban Quản lý các KCN tỉnh đã góp phần lớn vào thành công này. Ban đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp ứng phó với bão số 11 và tình trạng mưa lớn, ngập lụt sau bão đến các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp, đồng thời phân công lãnh đạo và các phòng chuyên môn trực 24/7 để kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục sự cố.
Mặc dù mưa kéo dài với lượng mưa lớn đã gây ra ngập úng cục bộ tại một số tuyến giao thông và nước tràn vào nhà xưởng của một số công ty ở KCN Nam Phổ Yên – Khu C, nhưng thiệt hại về người là bằng không, và thiệt hại về tài sản được giữ ở mức thấp nhất.
Thực tế này tiếp tục khẳng định Thái Nguyên là địa bàn quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và việc duy trì sản xuất liên tục có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế địa phương và quốc gia. Chính sự chủ động của doanh nghiệp, cùng với hạ tầng KCN được đầu tư đồng bộ, bài bản, đã giúp các khu công nghiệp của Thái Nguyên ứng phó hiệu quả với thiên tai cực đoan. Giữa mưa lũ lịch sử, những nhà máy vẫn sáng đèn, dây chuyền sản xuất vẫn vận hành ổn định, minh chứng rõ nét cho năng lực thích ứng, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp.
Tính đến tháng 10 năm 2025, các KCN đã thu hút được 350 dự án đầu tư với tổng vốn FDI trên 11 tỷ USD, và tổng vốn đầu tư trong nước (DDI) trên 47,4 tỷ đồng. Doanh thu từ đầu năm đến nay của các doanh nghiệp trong KCN ước đạt 23,75 tỷ USD, giá trị xuất khẩu ước đạt 22,2 tỷ USD. Việc duy trì hoạt động sản xuất trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về việc Thái Nguyên tiếp tục là điểm đến an toàn, ổn định và bền vững đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.