Thái Nguyên: "Hồng thủy" lịch sử, pháo sáng cầu cứu giữa đêm lũ Thái Nguyên chịu thiệt hại 4.000 tỷ đồng vì lũ sau bão số 11 |
Cơn bão số 11 (Matmo) đi qua đã để lại những hậu quả nặng nề chưa từng có, tạo nên một "cú sốc" lớn cho cộng đồng doanh nghiệp tại Thái Nguyên. Hàng trăm nhà xưởng, cửa hàng, trụ sở bị ngập sâu, khiến máy móc thiết bị hư hỏng, nguyên vật liệu và hàng hóa bị cuốn trôi hoặc hỏng nặng. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, mức độ thiệt hại ước tính từ vài tỷ đến cả trăm tỷ đồng đối với nhiều đơn vị.
Không ít doanh nhân chia sẻ rằng, đây là một Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) trầm lắng nhất mà họ từng trải qua. Thay vì kỷ niệm, họ đang gồng mình dọn dẹp, khắc phục hậu quả, với mong muốn duy nhất là sớm đưa hoạt động trở lại bình thường.
![]() |
Thái Nguyên doanh nghiệp gồng mình vực dậy sau bão lũ, mong vốn và chính sách. |
Những tác động không mong muốn từ cơn bão là vô cùng lớn và đa chiều. Các ngành nghề chủ lực như ngân hàng, in ấn, thực phẩm, điện tử, vật liệu xây dựng đều chịu tổn thất nặng nề. Công ty Xăng dầu Bắc Thái phải tạm ngừng hoạt động hàng chục trong tổng số hơn 140 cửa hàng do ngập lụt. Dù rất vất vả, cán bộ, nhân viên tại đây đã nỗ lực tăng thời gian phục vụ trong những ngày mất điện, mất mạng Internet để không để thị trường rơi vào tình trạng khan hiếm nhiên liệu, nhất là cho người dân và các đoàn cứu trợ.
Trong lĩnh vực tài chính, BIDV Chi nhánh Thái Nguyên ghi nhận 8 máy ATM hư hỏng nặng, toàn bộ tầng hầm trụ sở chính bị ngập sâu làm tê liệt hệ thống điện, máy phát dự phòng. Có thời điểm, đơn vị phải tạm dừng giao dịch. Ông Thân Văn Trường, Phó Giám đốc Chi nhánh, chia sẻ đơn vị đã cố gắng chạy được một phần hệ thống máy chủ nhỏ để duy trì dịch vụ, đồng thời điều chuyển hoạt động đến các chi nhánh lân cận như BIDV Nam Thái Nguyên để khách hàng thực hiện những giao dịch cần thiết.
Thiệt hại của doanh nghiệp trong cơn bão lần này không chỉ dừng lại ở vật chất. Đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp lo ngại về những hệ lụy kéo theo như nguy cơ mất hợp đồng, đứt chuỗi cung ứng, gián đoạn dòng tiền, mất lao động và nguy cơ nợ xấu tăng cao.
Tuy nhiên, ngay khi nước rút, tinh thần "tự cứu mình" và quyết tâm vượt qua khó khăn đã được cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên thể hiện rõ nét. Hầu hết các đơn vị đều bắt tay ngay vào khắc phục, từ việc dọn dẹp, sửa chữa thiết bị, đến tìm giải pháp duy trì sản xuất, kinh doanh. Tại Công ty TNHH Mai Nga, toàn bộ nhân viên, bất kể nhà riêng có bị ngập, đều quay lại làm việc để tổng vệ sinh nhà xưởng, giúp công ty sớm hoạt động trở lại.
Sự linh hoạt trong ứng phó cũng được thể hiện rõ. Tại Công ty CP Nhiệt điện Cao Ngạn, dù mực nước dâng cao kỷ lục buộc phải tạm dừng hoạt động hai tổ máy, nhưng ngay khi tình hình cho phép, cả hai tổ máy đã khởi động trở lại để phát vào lưới điện Quốc gia, đảm bảo kế hoạch sản xuất đã giao. Công ty TNHH In và Thiết kế thương hiệu Tuấn Hoàng, đơn vị chịu thiệt hại nặng nề với khoảng 20 tấn giấy và sản phẩm thành phẩm cùng máy móc trị giá gần 20 tỷ đồng có nguy cơ hỏng hoàn toàn, vẫn huy động toàn bộ nhân lực để dọn dẹp. Hay như Hợp tác xã miến Việt Cường, dù mất trắng hơn 400 tấn miến và bột, nhưng vẫn lấy lời cam kết đặt hàng từ khách hàng làm động lực để cố gắng khởi động lại sau khoảng một tháng nữa.
Hiện tại, khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp là thiếu vốn để phục hồi sản xuất. Nhiều đơn vị đã vay vốn ngân hàng trước đó, nay lại phải đối mặt với khoản thiệt hại lớn, không đủ dòng tiền để tái đầu tư.
Trước thực tế này, cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên có chung mong muốn khẩn thiết về sự hỗ trợ từ Trung ương và địa phương. Họ đề nghị Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng sớm xem xét khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Đồng thời, mong muốn Cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội có chính sách tạm hoãn, giãn thời gian nộp, và Chính quyền địa phương hỗ trợ khôi phục hạ tầng, xử lý môi trường.
Trong khi chờ đợi các chính sách hỗ trợ cụ thể, doanh nghiệp Thái Nguyên vẫn đang “tự cứu mình” bằng cách tạm chuyển địa điểm sản xuất, chia ca linh hoạt, huy động vốn nội bộ hoặc liên kết với doanh nghiệp khác để duy trì đơn hàng. Cơn bão số 11 là một thử thách nghiệt ngã, nhưng cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp rà soát lại kế hoạch phòng chống thiên tai, đầu tư nâng cấp hệ thống chống ngập và bảo hiểm tài sản. Hơn lúc nào hết, ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp rất cần được phát huy, cùng với sự đồng hành kịp thời của chính quyền và các sở, ngành để nền kinh tế địa phương sớm phục hồi vững vàng.