Thái Nguyên: "Hồng thủy" lịch sử, pháo sáng cầu cứu giữa đêm lũ Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ |
Cơn lũ quét và ngập lụt trên diện rộng sau bão số 11 (Matmo) đã để lại hậu quả nặng nề, tập trung tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng. Theo thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng thiệt hại kinh tế ban đầu tại bốn tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh đã vượt ngưỡng 8.720 tỷ đồng.
Trong số bốn địa phương này, Thái Nguyên đang là tỉnh phải gánh chịu những tổn thất lớn nhất với ước tính thiệt hại lên đến 4.000 tỷ đồng. Cao Bằng đứng thứ hai với 2.000 tỷ đồng. Bắc Ninh, mặc dù là tỉnh đồng bằng, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 1.670 tỷ đồng – con số đã được tỉnh cập nhật tăng thêm 1.670 tỷ đồng so với báo cáo buổi sáng, cho thấy mức độ phức tạp của công tác thống kê. Lạng Sơn ghi nhận thiệt hại khoảng 1.050 tỷ đồng. Các địa phương hiện vẫn đang rà soát và khẩn trương triển khai công tác khắc phục.
![]() |
Thái Nguyên là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, lên tới 4.000 tỷ đồng |
Thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nhà cửa vẫn đang là vấn đề cấp bách. Tính đến chiều ngày 12/10, gần 11.000 ngôi nhà vẫn đang chìm trong nước lũ, chủ yếu tập trung tại Bắc Ninh với 8.800 nhà và Hà Nội với 2.161 nhà. Cùng với đó, mưa lũ đã gây ra 59 sự cố đê điều tại ba tỉnh Thái Nguyên (8 sự cố), Bắc Ninh (42 sự cố) và Hà Nội (9 sự cố). Các cơ quan chức năng địa phương đã kịp thời xử lý giờ đầu và đang theo dõi sát sao tình hình diễn biến của các tuyến đê xung yếu.
Về điện lực và viễn thông, hệ thống tại các khu vực bị ảnh hưởng đã hứng chịu sự gián đoạn lớn. Tổng cộng có 550.805 khách hàng tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn bị mất điện. Đến thời điểm hiện tại, ngành điện đã khôi phục thành công cho 502.636 khách hàng. Tuy nhiên, vẫn còn 48.169 khách hàng đang chờ được cấp điện trở lại, trong đó Bắc Ninh chiếm số lượng lớn nhất với 29.442 khách hàng, tiếp theo là Lạng Sơn 8.890 khách hàng và Thái Nguyên 8.640 khách hàng. Mặc dù mạng viễn thông công cộng tại Thái Nguyên và thông tin liên lạc tại một số xã của Hà Nội đã được khôi phục hoàn toàn, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 tại Thái Nguyên vẫn còn 32/92 điểm mất kết nối do vấn đề mất điện.
Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, công tác hỗ trợ và khắc phục hậu quả đang được đẩy mạnh từ Trung ương đến địa phương. Ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp 400 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 11. Trong số này, Thái Nguyên nhận được mức hỗ trợ lớn nhất là 250 tỷ đồng, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh mỗi tỉnh được phân bổ 50 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, Ban Vận động cứu trợ Trung ương cũng đã huy động được trên 1.011 tỷ đồng từ sự đóng góp của cộng đồng, dành cho việc khắc phục thiệt hại do cả cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 gây ra. Điều này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng chia sẻ khó khăn với vùng bão lũ.
Thông tin tích cực là mực nước lũ trên các sông đang có xu hướng giảm. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu là 5,60m, vẫn trên báo động 2 là 0,30m; tại Phúc Lộc Phương là 7,37m, trên báo động 2 là 0,37m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức 6,41m, trên báo động 3 là 0,11m. Trong khi đó, mực nước sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đã ở dưới báo động 3 là 0,14m.
Để đảm bảo an toàn tối đa cho vùng hạ du, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công điện yêu cầu đóng một cửa xả đáy hồ Tuyên Quang. Về giao thông, các tuyến quốc lộ đã được thông tuyến trở lại và tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên cũng đã hoạt động bình thường từ đêm qua, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ và vận chuyển hàng hóa, vật tư khắc phục. Các địa phương tiếp tục tăng cường rà soát, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và mực nước để có những phương án ứng phó kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể phát sinh.