Người dân địa phương cho rằng, “kiệu bay” trong Lễ hội Từ Lương Xâm là điềm lành. |
Di tích Từ Lương Xâm gắn liền với tên tuổi của Đức Vương Ngô Quyền, người có công đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ cho dân tộc Việt Nam. Nơi đây, được suy tôn là “Từ cả” trong số 22 điểm di tích thờ Đức Vương Ngô Quyền trên địa bàn quận.
Một trong những điều làm nên giá trị lịch sử của Di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm bởi nơi đây lưu giữ các hiện vật xuyên suốt thời kỳ dài hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc bao gồm: 125 hiện vật, cổ vật và 25 đạo sắc phong niên đại từ năm 1522 đến 1924 của các triều đại Lê sơ, Mạc, Lê Trung Hưng, Tây Sơn, Nguyễn. Đặc biệt, trong từ còn lưu giữ 3 chiếc cọc - được cho là chứng tích của trận Bạch Đằng lịch sử năm 938.
Với mục tiêu nhằm tuyên truyền sâu rộng về thân thế, sự nghiệp và công lao to lớn của người Anh hùng dân tộc Ngô Quyền, về chiến thắng Bạch Đằng lịch sử và Cụm Di tích Từ Lương Xâm - căn cứ bản doanh của Đức Vương Ngô Quyền năm 938.
Chương trình Lễ hội góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng của Nhân dân. Qua đó động viên các tầng lớp Nhân dân phấn khởi thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn quận, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để du khách trong và ngoài thành phố được biết về giá trị lịch sử, văn hóa Cụm Di tích Từ Lương Xâm - căn cứ bản doanh của Đức vương Ngô Quyền năm 938.