![]() |
Hà Nội vận hành gần 1.900 camera AI từ tháng 12/2025 |
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP. Hà Nội, đến nay đơn vị đang khẩn trương lắp đặt hệ thống camera AI tại các nút giao trọng điểm, trong đó có nút Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến, thuộc tổng thể 1.873 camera AI sẽ hoạt động đồng loạt vào cuối năm nay.
Hệ thống camera AI thế hệ mới được trang bị khả năng quay quét 360 độ, nhận diện đối tượng trong phạm vi 500–700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Điểm đặc biệt là công nghệ xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị (xử lý biên), giúp nhận diện nhanh hành vi vi phạm, hành vi liên quan đến an ninh trật tự và truyền dữ liệu theo thời gian thực về trung tâm điều hành để phân tích, đối sánh với cơ sở dữ liệu chung.
Giải pháp này không chỉ tăng độ chính xác, giảm độ trễ và tiết kiệm tài nguyên máy chủ, mà còn cho phép mở rộng linh hoạt số lượng camera trong tương lai – hướng đến một mạng lưới giám sát thông minh, toàn diện hơn.
Đặc biệt, hệ thống được tích hợp chức năng tự động đo đếm lưu lượng phương tiện tại các nút giao, điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tối ưu, góp phần giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian chờ đèn đỏ và nâng cao hiệu quả điều hành giao thông đô thị.
Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội, cho biết việc vận hành gần 1.900 camera AI là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của lực lượng CSGT Thủ đô. So với hệ thống camera thông thường, công nghệ AI có thể phân tích, xử lý hình ảnh ngay tại chỗ, giúp phát hiện nhanh và chính xác các hành vi vi phạm giao thông cũng như tình huống liên quan đến an ninh, trật tự xã hội.
Bên cạnh chức năng giám sát giao thông, hệ thống còn có khả năng nhận dạng biển số phương tiện, hỗ trợ lực lượng chức năng truy tìm xe liên quan đến tai nạn, vụ việc an ninh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.
Cùng với việc lắp đặt, sáng 23/10, lực lượng kỹ thuật đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng đồng bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên toàn thành phố, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, kết nối hiệu quả với mạng lưới camera AI khi đi vào vận hành chính thức.
Việc triển khai đồng bộ gần 1.900 camera AI được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực quản lý, điều hành giao thông đô thị của Hà Nội, tiến tới xây dựng thành phố thông minh, an toàn và thân thiện, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số.