Sự kiện này đã được công bố tại buổi họp báo sáng nay, ngày 20/2/2025 tại TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, điểm nhấn của chương trình sẽ là hai lễ trao giải tại đêm Gala từ 18g30 - 21g30 ngày 23/3/2025 gồm Lễ trải thảm đỏ GFF đón nhân tài du học trở về và Lễ trao học bổng Du học Tinh hoa GFF. Chương trình do Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp với Trung tâm UNESCO Di sản Văn hóa Mỹ thuật Bảo tồn và Phát triển (UFHCD) và TIIM Group phối hợp tổ chức, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trong việc thu hút nhân tài du học trở về, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động đơn vị, đồng thời giới thiệu và cung cấp học bổng du học toàn phần cho thế hệ trẻ Việt Nam.
![]() |
Họp báo sự kiện Global Future Fair - Dự án “Trải thảm đỏ nhân tài” |
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, du học sinh là lực lượng có tiềm năng to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển. Những kinh nghiệm tích lũy từ môi trường quốc tế, tư duy sáng tạo đổi mới và góc nhìn đa văn hóa độc đáo của họ sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự đổi mới trong các lĩnh vực từ công nghệ, giáo dục, văn hóa, đến phát triển bền vững kinh tế và xã hội.
Theo ước tính của một tổ chức giáo dục ở Mỹ, mỗi năm có 100 triệu USD học bổng không có người nhận và khoảng 2 tỷ USD tiền trợ cấp sinh viên không có người nhận. Bà Nguyễn Thị Ngoan Minh - Chủ tịch TIIM Group cho rằng, đây là những con số rất lớn và lãng phí, nguyên do chủ yếu là thiếu người nộp đơn nhưng trong khi đó mỗi năm Việt Nam có hàng trăm học sinh giỏi, học sinh ưu tú, xuất sắc nhưng phải ngừng học vì khó khăn về tài chính. Có thể thấy, đây là hai phạm trù đối lập nhau và hơn nữa mỗi năm có hàng nghìn du học sinh Việt Nam tốt nghiệp hạng ưu nhưng lại lựa chọn ở lại nước ngoài làm việc. Trong khi đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lại rất khát khao tìm kiếm nhân tài, thiếu hụt lao động trầm trọng. Chính vì thế, với những trăn trở đó, những người làm nên dự án GFF đã cho ra đời dự án này, “Trí tuệ Việt Nam ơi hãy trở về với đất Việt” và câu nói tạo cảm hứng “Du học sinh ơi! Việt Nam đang gọi tên bạn”.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Ngoan Minh - Chủ tịch TIIM Group |
Với mục tiêu kết nối, nâng cao cơ hội giáo dục, cũng như mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam, GFF là một dự án xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Giáo dục là nền tảng quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thế hệ trẻ cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy đổi mới để sẵn sàng cho tương lai. Global Future Fair ra đời với sứ mệnh trở thành cầu nối giữa học sinh, sinh viên với các cơ hội học tập tiên tiến, các tổ chức giáo dục danh tiếng và các doanh nghiệp uy tín, giúp các em có cái nhìn toàn diện về định hướng nghề nghiệp và phát triển bản thân.
Theo ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc VCCI-HCM thì một trong những hoạt động nổi bật của dự án Global Future Fair là chương trình "Trải thảm đỏ đón nhân tài", nhằm chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các du học sinh Việt Nam trở về nước cống hiến. Hoạt động này không chỉ mang đến những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn mà còn giúp kết nối những tài năng trẻ với các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và môi trường làm việc chất lượng cao tại Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng để khai thác tối đa tiềm năng của nhân lực tri thức, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong thời đại công nghệ và đổi mới sáng tạo.
![]() |
Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc VCCI-HCM phát biểu tại buổi họp báo. |
“Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam luôn coi trọng vai trò của giáo dục trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Chúng tôi đánh giá cao những sáng kiến như Global Future Fair, không chỉ tạo ra những cơ hội học tập quý báu mà còn góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục, hướng tới một nền giáo dục cởi mở, sáng tạo và phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Tôi tin rằng, với sự đồng hành của các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng, Global Future Fair sẽ không chỉ là một sự kiện mà còn trở thành một sáng kiến toàn cầu, lan tỏa tinh thần học hỏi và phát triển bền vững. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng dự án trong hành trình mang tri thức và cơ hội đến với nhiều bạn trẻ hơn nữa.” - Ông Nguyễn Hữu Nam nói.
Về hay ở lại?
Là một cựu du học sinh trở về từ Mỹ, ông Đinh Đức Chính - Trưởng Ban nhân sự iAn - Cộng đồng Cựu Du học sinh quốc tế đã chia sẻ: “Tôi là một cựu du học sinh trở về từ Mỹ nay là đúng 10 năm. Tham gia vào Cộng đồng Cựu Du học sinh Quốc tế iAN từ những ngày đầu, nơi chúng tôi đã là nơi kết nối những trí thức trẻ đã từng học tập, làm việc ở nước ngoài, giúp họ phát huy giá trị bản thân và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Và đặc biệt là hỗ trợ về giáo dục, học bổng cho các bạn trẻ có cơ hội đi nước ngoài hoặc học tập trong nước.
![]() |
Ông Đinh Đức Chính - Trưởng Ban nhân sự iAn, Cộng đồng Cựu Du học sinh quốc tế (phải). |
“Là du học sinh, có lẽ ai cũng không dưới 1 lần đặt ra câu hỏi: “Về hay ở lại”. Và chúng tôi đã chọn trở về. Chúng tôi tin rằng, mỗi du học sinh khi trở về đều mang theo tri thức, kinh nghiệm và khát vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mình, những người thân yêu và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, để họ có thể phát huy tối đa tiềm năng, cần có những chương trình hỗ trợ, kết nối và tạo ra những cơ hội thực sự để phát triển và tỏa sáng.”- ông Chính bày tỏ.
Global Future Fair hy vọng sẽ đóng góp, hiện thực hóa chính những khát vọng đó. Đây không chỉ là một sự kiện giới thiệu về giáo dục, mà còn là một nền tảng để kết nối nhân tài, tạo động lực cho thế hệ trẻ và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Đặc biệt, với hoạt động trải thảm đỏ đón nhân tài du học trở về, dự án này thể hiện sự trân trọng và ghi nhận những cống hiến của du học sinh, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác, cống hiến cho đất nước. Cựu du học sinh Đinh Đức Chính cũng bày tỏ sự tâm huyết và kỳ vọng vào thành công của Global Future Fair: “Với sứ mệnh và tầm nhìn tương đồng, Cộng đồng Cựu Du học sinh Quốc tế iAN sẽ đồng hành cùng Global Future Fair để lan tỏa những giá trị tích cực, kết nối nhân tài và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái giáo dục – nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam và mở rộng ra cộng đồng giao lưu quốc tế. Tôi tin rằng, với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, và các cá nhân tâm huyết, Global Future Fair sẽ không chỉ là một sự kiện, mà sẽ trở thành một dự án xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ bản lĩnh, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập toàn cầu”.
![]() |
Quang cảnh buổi họp báo công bố thông tin sự kiện. |
Sự cống hiến là quan trọng
Ngoài ra, chất lượng của ứng viên du học sinh có đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp hay không, các vấn đề về học bổng, hỗ trợ pháp lý và cơ hội việc làm ổn định sau khi về nước… Những vấn đề này đặc biệt được rất nhiều người quan tâm. Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Ngoan Minh cho biết, đây là mục tiêu của Global Future Fair là làm sao để kết nối, đem lại giá trị thật sự cho doanh nghiệp. Những du học sinh mà Ban tổ chức xem xét hồ sơ đều là những người được đề cử hoặc biết qua nhiều nguồn tham khảo thông tin như Cộng đồng Cựu Du học sinh Quốc tế iAN, các Viện, Trường, kể cả Lãnh sự quán v.v… để có thể kiểm tra độ tin cậy của hồ sơ trước khi giới thiệu đến doanh nghiệp. Bà cũng nhấn mạnh rằng, sự cống hiến của các du học sinh là rất quan trọng, điều này sẽ được nhìn thấy qua mức lương mà các bạn du học sinh nhận được từ các doanh nghiệp khi các bạn làm việc.
Bà cũng chia sẻ thêm, tổng giá trị các suất học bổng năm nay sẽ lên đến khoảng 42 tỷ đồng và tại sự kiện “Global Future Fair (GFF) - Đại hội Nhân tài, Kiến tạo Tương lai” sắp tới sẽ có 100 trường đến từ 20 quốc gia. Ngoài các trường Đại học, cao đẳng trên thì còn có sự tham gia của các Tổ chức giáo dục, Viện, Trung tâm ngoại ngữ, Trung tâm hỗ trợ du học sinh.
![]() |
Các khách mời chụp ảnh kỷ niệm. |
Global Future Fair là dự án phi lợi nhuận, hoạt động xã hội trong ngành giáo dục với sứ mệnh nuôi dưỡng tài năng với học bổng; tạo xu thế “chất xám trở về Việt Nam”, xây dựng lực lượng nhân sự chất lượng cao; phát triển bền vững thế hệ trẻ tinh hoa; truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp nối. |